Phát động giải báo chí “75 năm Quốc hội Việt Nam"

Phát động giải báo chí “75 năm Quốc hội Việt Nam"

ANTD.VN - Hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946-06/01/2021), chiều 21-8, Văn phòng Quốc hội phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức phát động giải báo chí “75 năm Quốc hội Việt Nam”.
Đã xử lý 548.500 tỷ đồng nợ xấu

Đã xử lý 548.500 tỷ đồng nợ xấu

ANTD.VN - Từ cuối 2012 đến hết tháng 8-2016, toàn hệ thống các tỏ chức tín dụng (TCTD) đã xử lý được 548.500 nghìn tỷ đồng nợ xấu, trong đó chủ yếu là do các TCTD tự xử lý (chiếm 57,2%), còn lại là bán nợ (bao gồm bán cho Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam - VAMC và tổ chức, cá nhân khác) chiếm 42,8%.
Khảo sát phục vụ  thẩm tra một số dự luật 2016

Khảo sát phục vụ thẩm tra một số dự luật 2016

ANTĐ - Sáng 28-6, đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng – An ninh Văn phòng Quốc hội do đồng chí Trần Đình Nhã, Phó chủ nhiệm Ủy ban làm trưởng đoàn đã có  buổi làm việc  với CATP Hà Nội nhằm phục vụ thẩm tra một số dự luật năm 2016.
Nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

Nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

ANTĐ - Ngày 4-1, Ban tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên (6-1-1946/6-1-2016) đã tổ chức họp báo thông tin về các hoạt động kỷ niệm. Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Phó trưởng Ban tổ chức chủ trì buổi họp báo.

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII: Một loạt vấn đề nóng, được cử tri quan tâm

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII: Một loạt vấn đề nóng, được cử tri quan tâm

ANTĐ - Tại cuộc họp báo thông báo nội dung kỳ họp 8, Quốc hội khóa XIII, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng đoàn thư ký kỳ họp đã trả lời những ý kiến của đại diện các cơ quan báo chí trong và ngoài nước, liên quan đến kỳ họp quan trọng này.
4 bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn

4 bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn

ANTĐ - Hôm qua, 6-6, trao đổi với báo chí bên lề Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, sẽ có 4 Bộ trưởng, trưởng ngành trả lời chất vấn tại kỳ họp lần này.
Tập trung nâng cao chất lượng ĐBQH chuyên trách

Tập trung nâng cao chất lượng ĐBQH chuyên trách

ANTĐ - Ngày 3-6, tại buổi thảo luận tổ về dự án Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi), ĐB Nguyễn Đức Chung - Thiếu tướng, Giám đốc CATP Hà Nội đã đóng góp một số ý kiến quan trọng, nhằm hoàn thiện hơn các quy định tại dự thảo luật.
Quốc hội đánh giá tình hình kinh tế-xã hội

Quốc hội đánh giá tình hình kinh tế-xã hội

ANTĐ - Văn phòng Quốc hội cho biết, bước sang tuần làm việc thứ ba, Quốc hội sẽ dành thời gian 1 ngày để đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2013; việc triển khai thực hiện kế hoạch những tháng đầu năm 2014. 
Quốc hội nghe báo cáo về tình hình Biển Đông

Quốc hội nghe báo cáo về tình hình Biển Đông

ANTĐ - Chiều 19-5, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức họp báo về dự kiến chương trình và những nội dung của kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII, trong đó có nội dung các dự thảo luật sẽ được xem xét thông qua và cho ý kiến.  Đặc biệt, những vấn đề “nóng” trong thời gian gần đây cũng sẽ được đưa vào chương trình nghị sự.

Cho ý kiến sửa đổi quy định lấy phiếu tín nhiệm

Cho ý kiến sửa đổi quy định lấy phiếu tín nhiệm

ANTĐ - Văn phòng Quốc hội cho biết, tiếp tục phiên họp thứ 27, tuần này,  Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ cho ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 35/2012/QH13 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn. 
Điện lực Ba Đình đảm an toàn phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng

Điện lực Ba Đình đảm an toàn phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng

ANTĐ - Chiều 6-12, ông Nguyễn Văn Chữ, Giám đốc Công ty Điện lực Ba Đình- Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa tổ chức sơ kết nhiệm vụ đảm bảo điện an toàn trên điạ bàn quận Ba Đình phục vụ kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá 13 đã kết thúc thành công tại Hà Nội trong thời gian qua.
Chiều nay 21-11,  Thủ tướng trả lời chất vấn

Chiều nay 21-11, Thủ tướng trả lời chất vấn

ANTĐ - Theo nghị trình, sau khi Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Bắc Son kết thúc phần trả lời vào phiên họp Quốc hội sáng nay, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Trương Hòa Bình sẽ trả lời chất vấn trước Quốc hội. Sau đó, khép lại phiên chất vấn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ thay mặt Chính phủ làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến nội dung các nhóm vấn đề chất vấn. 
Tránh “dồn toa” vấn đề bức xúc

Tránh “dồn toa” vấn đề bức xúc

ANTĐ - Sau hơn ba tuần làm việc khẩn trương, kỳ họp thứ 6 của Quốc hội bước vào phiên chất vấn 4 vị Bộ trưởng. Nhìn vào danh sách chất vấn, ngoài  Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn đã giải trình các vấn đề không mới trong kỳ họp trước, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông và  Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao là những thành viên Chính phủ lần đầu tiên đăng đàn. Những vấn đề nổi cộm, những điểm nghẽn, nút thắt của nền kinh tế sẽ không có các “tư lệnh” trả lời chất vấn.

Rút ngắn kỳ họp Quốc hội

Rút ngắn kỳ họp Quốc hội

ANTĐ - Văn phòng Quốc hội cho biết, theo chương trình làm việc mới, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII sẽ bế mạc vào chiều 29-11, sớm hơn 1 ngày so với dự kiến ban đầu (30-11). Có 2 dự án luật được rút ra khỏi chương trình kỳ họp gồm dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và Luật Công an nhân dân (sửa đổi).