Hai ngày rưỡi chất vấn các thành viên Chính phủ

ANTĐ - Ngày 8-6,  Văn phòng Quốc hội cho biết, tuần này, Quốc hội sẽ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. 

Theo đó, phiên chấn vấn  kỳ này diễn ra từ chiều 10 đến hết 12-6 với sự đăng đàn của 3 Bộ trưởng là Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Tổng Thanh tra Chính phủ. Đây là danh sách các Bộ trưởng được đại biểu Quốc hội lựa chọn, trên cơ sở thăm dò ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ngoài ra, theo thông lệ của kỳ họp Quốc hội đầu năm, Thủ tướng sẽ ủy quyền cho một Phó Thủ tướng trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội. Phiên chất vấn sẽ diễn ra hai ngày rưỡi, từ chiều 10 đến hết 12-6.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, các ĐBQH đã gửi nội dung chất vấn về vấn đề Biển Đông lên Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh hai ngày rưỡi chất vấn, Quốc hội cũng thảo luận về các dự án như Luật Căn cước công dân; Luật Hộ tịch...