Văn phòng Quốc hội Thông tin nội dung kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII

ANTĐ - Chiều 17-10, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức họp báo thông báo về dự kiến chương trình và một số nội dung của kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIII. 

Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng đoàn Thư ký kỳ họp chủ trì họp báo. Cùng dự có đại diện các Ủy ban, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; bộ Ngoại giao; lãnh đạo Bộ thông tin - Truyền thông; Cục Báo chí, Phát thanh - Truyền hình và lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí trong và ngoài nước.
Nhiều vấn đề quan trọng được quyết định

Thừa ủy quyền của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội (VPQH), bà Phan Thị Toàn, Vụ trưởng Vụ Thông tin VPQH thông báo chương trình của kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIII. Kỳ họp này, Quốc hội tập trung xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước và các báo cáo về công tác của ngành tư pháp.

Tại kỳ họp, Quốc hội tiếp tục dành nhiều thời gian cho công tác xây dựng luật, rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để sớm đưa quy định của Hiến pháp mới (2013) đi vào cuộc sống.

Bà Phan Thị Toàn cho biết: “Sẽ có 18 dự án luật và 3 dự thảo Nghị quyết sẽ được Quốc hội xem xét, thông qua; đồng thời Quốc hội cũng cho ý kiến với 12 dự án luật khác”.

Đáng chú ý, 3 dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội thông qua gồm Nghị quyết của Quốc hội về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi); Nghị quyết của Quốc phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người; Nghị quyết của Quốc hội phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc chủ trì cuộc họp báo

Tại kỳ họp, Quốc hội cho ý kiến đối với 10 báo cáo giám sát liên quan đến tình hình kinh tế - xã hội năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015; kết quả thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2014, dự toán ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2015; Báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Báo cáo Chính phủ về công tác thi hành án; công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014; Báo cáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện các Nghị quyết của QH về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp Quốc hội.

Quốc hội cũng nghe và cho ý kiến về: Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7 của Quốc hội; Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp Nhà nước và hệ thống ngân hàng theo nghị quyết số 10/2011/QH13 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015”; Dự thảo Đề án, dự thảo Nghị quyết của QH về đối mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và báo cáo của Chính phủ về tình hình Biển Đông, trong đó có việc Trung Quốc xây dựng các đảo nhân tạo trên quần đảo Trường Sa…

Ngoài những vấn đề nêu trên, tại kỳ họp này QH sẽ cho ý kiến về chủ trương đầu tư xây dựng Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành và tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 50 cán bộ giữ các chức vụ do QH bầu hoặc phê chuẩn theo Nghị quyết 35/2012/QH13.

Các phóng viên trong và ngoài nước dự họp báo

Đảm bảo điều kiện thông tin, tuyên truyền tại kỳ họp

Ông Nguyễn Hạnh Phúc đã thẳng thắn, cởi mở giải đáp ý kiến của đại diện một số cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài nước những vấn đề liên quan đến kỳ họp. Đại diện Báo ANTĐ nêu câu hỏi liên quan đến những vấn đề mới về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm với người giữ chức vụ do QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn và việc cân đối Ngân sách Nhà nước năm 2013 để chi hỗ trợ các lực lượng, cũng như ngư dân bám biển.

Trước đó, phóng viên Hãng tin Anh Reuters nêu câu hỏi về việc tác nghiệp của phóng viên có gì thay đổi so với trước đây, khi kỳ họp này được tổ chức tại trụ sở Nhà Quốc hội mới? Một số câu hỏi khác của các phóng viên báo chí xoay quanh các vấn đề lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm với người giữ chức vụ do QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn; những vấn đề liên quan đến biển Đông… Ông Nguyễn Hạnh Phúc đã giải đáp từng câu hỏi, đồng thời nhấn mạnh Văn phòng QH đảm bảo điều kiện để các phóng viên báo chí tác nghiệp, đưa tin tuyên truyền kỳ họp một cách tốt nhất.

Kỳ họp thứ 8, QH khóa XIII quyết định nhiều vấn đề quan trọng

Theo dự kiến, tại kỳ họp Quốc hội sẽ dành 14 buổi để truyền hình, phát thanh trực tiếp trên các kênh thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam. Ngoài các phiên khai mạc, bế mạc, chất vấn và trả lời chất vấn, Quốc hội sẽ dành thời lượng để phát sóng trực tiếp trong những phiên họp quan trọng, bàn về các vấn đề quốc kế, dân sinh đang được cử tri quan tâm như Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015; các phiên thảo luận Báo cáo của Ủy ban thường vụ QH về kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp Nhà nước và hệ thống ngân hàng theo nghị quyết số 10/2011/QH13 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015”; Báo cáo việc thực hiện các Nghị quyết của QH về chất vấn và trả lời chất vấn…
Dự kiến chương trình kỳ họp thứ 8, QH khóa XIII diễn ra trong 33 ngày (từ 20-10 đến 28-11-2014), trừ 2 ngày thứ bảy và các ngày chủ nhật trong suốt thời gian diễn ra kỳ họp.