Trưng bày "Từ lòng đất đến bảo tàng: Hành trình của hiện vật"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trưng bày “Từ lòng đất đến bảo tàng: Hành trình của hiện vật ”giới thiệu nhiều hiện vật tương đồng của di sản Hoàng thành Thăng Long và Toulouse (Pháp), diễn giải hành trình đưa hiện vật tới công chúng, từ đó góp phần quảng bá bề dày lịch sử và truyền thống văn hóa của hai đô thị lịch sử.

Sự kiện là hoạt động thiết thực chào mừng Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Pháp lần thứ 12, kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm Đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp.

Trưng bày "Từ lòng đất đến bảo tàng: Hành trình của hiện vật" thể hiện mối liên hệ và lịch sử hợp tác giữa hai thành phố; các vấn đề bảo tồn di sản và các giá trị của UNESCO thông qua những hình ảnh minh họa là các di sản đã được xếp hạng tại Toulouse và Hà Nội.

Nội dung trưng bày gồm 3 chủ đề: Hà Nội và Toulouse trân trọng di sản để xây dựng một tương lai bền vững và sẻ chia; Phát huy giá trị di sản UNESCO và các địa danh; Phát huy giá trị di sản: từ khai quật khảo cổ đến bảo tàng.

Anh

Các đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày. Ảnh: Lại Tấn

Các đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày. Ảnh: Lại Tấn

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh, trong nhiều thập kỷ qua, song hành cùng quan hệ hợp tác giữa hai nhà nước, hai Chính phủ Việt Nam và Pháp, mối quan hệ đối tác giữa Hà Nội và Toulouse là sự hợp tác sâu rộng giữa hai địa phương trên nhiều lĩnh vực như: Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di sản, di tích lịch sử văn hóa; giao lưu, trao đổi văn hóa nghệ thuật; giáo dục đào tạo; kiến trúc, quy hoạch đô thị… đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân cả hai thành phố.

Các đại biểu tham quan trưng bày. Ảnh: Lại Tấn

Các đại biểu tham quan trưng bày. Ảnh: Lại Tấn

Từ năm 2016, mối quan hệ đối tác mới giữa Hà Nội và Toulouse đã tập trung cho Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội, di sản nghìn năm tuổi được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa Thế giới. Đây là địa điểm thuận lợi để triển khai hợp tác về quản lý di sản khảo cổ học đối với cả di tích kiến trúc và hiện vật cũng như phương pháp tiếp cận bảo tàng học.

Kế thừa và phát huy các kết quả đã đạt được, năm 2020, dự án về hỗ trợ kỹ thuật bảo tồn, phát huy giá trị các di sản đô thị tiêu biểu và di tích khảo cổ học tại Di sản Thế giới Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội được triển khai. Dự án tập trung mục tiêu tăng cường các công cụ quản lý tổng thể Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội được UNESCO xếp hạng là Di sản văn hóa thế giới; nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ thuộc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long; hỗ trợ chiến lược phát triển bền vững cho Khu di sản trên tinh thần tôn trọng các tiêu chuẩn và giá trị của UNESCO; quảng bá năng lực chuyên môn của thành phố Toulouse trong lĩnh vực quản lý di sản.

Phó Thị trưởng Toulouse Jean-Claude Dardelet chia sẻ, thành phố Toulouse và thành phố Hà Nội hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có bảo tồn di sản. Các dự án hợp tác giữa thành phố Toulouse và thành phố Hà Nội được triển khai nhanh và hiệu quả. Ông cũng cho rằng, mỗi di sản có một giá trị và ý nghĩa khác nhau. Trong giai đoạn hiện nay, khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long cần phát huy giá trị tích cực để tạo ra giá trị về kinh tế, du lịch. Bên cạnh đó, cần chú trọng đào tạo và chuyển giao năng lực, kỹ thuật dự án để bảo tồn và phát huy di sản hiệu quả.