Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hương khai xuân tại Hoàng thành Thăng Long

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bí thư Thành ủy Hà Nội cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố đã dự lễ dâng hương khai xuân tại Hoàng thành Thăng Long, một nghi thức được tổ chức thường niên với ý nghĩa hướng về cội nguồn tiên tổ…
Các đồng chí lãnh đạo thành phố dâng hương tưởng nhớ các bậc tiên đế, các bậc hiền tài
Các đồng chí lãnh đạo thành phố dâng hương tưởng nhớ các bậc tiên đế, các bậc hiền tài

Sáng 30-1 (tức mùng 9 tháng Giêng năm Quý Mão),tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp với Hội Di sản văn hóa Thăng Long - Hà Nội tổ chức lễ dâng hương, khai xuân tưởng nhớ các bậc tiên đế, các bậc hiền tài có công với nước.

Dự lễ có các đồng chí: Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội; Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội…

Lễ dâng hương khai xuân là nghi thức được tổ chức thường niên với ý nghĩa hướng về cội nguồn tiên tổ, tri ân công đức các bậc tiên đế, các đức vua anh minh, các bậc hiền tài có công với nước, đồng thời tôn vinh các giá trị truyền thống của Thăng Long - Hà Nội.

Quang cảnh lễ hội

Quang cảnh lễ hội

Đây là hoạt động văn hóa truyền thống nằm trong chuỗi các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023, diễn ra từ 23 tháng Chạp đến nay, bao gồm nhiều hoạt động trưng bày, triển lãm, giáo dục di sản và văn hóa truyền thống được tái hiện tại Hoàng thành Thăng Long, như lễ cúng ông Công, ông Táo, lễ dựng cây Nêu, hạ cây Nêu và nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc khác.

Theo thông tin từ Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội, sau 3 năm bị hạn chế các hoạt động văn hóa do dịch Covid-19, trong dịp Tết Quý Mão vừa qua, Khu di sản Hoàng thành Thăng Long đã thu hút gần 34.000 lượt khách.