Triển lãm "Sấm Hà Nội"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nghệ sĩ Simon Redington (Anh) sẽ có triển lãm tranh khắc kim loại "Sấm Hà Nội" tại Work room four, 31 ngõ 67 Tô Ngọc Vân, Hà Nội từ ngày 16/2 đến ngày 17/2.

Triển lãm là một cuộc nhìn lại các tác phẩm khắc kim loại của Redington, với trọng tâm là sấm Hà Nội - một tập tranh về quang cảnh Hà Nội hỗn mang, với các công trình biểu tượng ghi dấu lịch sử được in khắc chằng chịt và chồng chất lẫn nhau.

Các tác phẩm này sẽ được trưng bày song song với các tác phẩm in về sự tích "Thập Điện Diêm Vương”, được triển lãm lần đầu tại phòng tranh Art Vietnam, Hà Nội, vào năm 2002. Ngoài hai bộ tác phẩm này, triển lãm sẽ còn trưng bày các tác phẩm khắc kim loại riêng biệt được sáng tác xuyên suốt trong sự nghiệp sáng tác của nghệ sĩ.

Poster của chương trình

Poster của chương trình

Lớn lên ở London, Simon Redington chuyển đến Hà Nội sống đã từ 25 năm trước. Thành phố trở thành nguồn cảm hứng lớn đối với ông và các tác phẩm của ông từ đó đến nay. Hà Nội chứa đựng muôn vàn câu chuyện, một thành phố đang phát triển với nền tảng di sản kết hợp lại trong một khung cảnh đô thị biến chuyển không ngừng. Các tác phẩm khắc kim loại trong triển lãm này một phần miêu tả mối quan hệ của Simon với thành phố được ông coi như một thiên đường đối lập với khung cảnh London của trước đây.

Tranh khắc kim loại trở thành một phần trong sự thực hành sáng tạo của Redington từ giữa thập niên 80 thế kỷ trước. Ông sau đó đã được bầu làm thành viên của Hiệp hội Hoạ sĩ và Nghệ sĩ In Hoàng gia vào năm 1994. Tranh khắc kim loại có quá trình nặng nhọc, đòi hỏi tính chính xác trong từng chi tiết.

Redington nhận bằng cử nhân ngành Mỹ thuật tại Đại học Goldsmiths, chứng chỉ hậu đại học ngành Trị liệu Nghệ thuật tại Đại học Mỹ thuật Hertfordshire, và chứng chỉ hậu đại học ngành In ấn Cấp cao tại Đại học Mỹ Thuật Trung ương St. Martins.

Một phòng tranh của nghệ sĩ Simon từng diễn ra trước đây

Một phòng tranh của nghệ sĩ Simon từng diễn ra trước đây

Các tác phẩm của ông đã được trưng bày trong nhiều triển lãm và ấn phẩm in từ đó đến nay. Gần đây nhất là triển lãm “The Grand Charade” tại trường Suny Potsdam, Mỹ, năm 2018.

Những triển lãm đáng chú ý trước đây bao gồm “Fine and dirty: Contemporary Letterpress art” ở Trung tâm Sách Mỹ thuật Minnesota, New York & San Francisco, năm 2011-2013; “On the Fractured State of the Book”, Eagle Gallery, London, năm 2009; “What’s so funny about Peace, Love & Understanding?”, Art Vietnam Gallery, Hà Nội, năm 2008.

Các tác phẩm của Simon nằm trong một số bộ sưu tập công cộng danh giá ở Anh và Mỹ, và được trưng bày tại Bảo tàng Victoria và Albert, Bảo tàng London, Bảo tàng Ashmolean, Đại học Oxford, Học viện Nghệ thuật Chicago, Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan và Thư viện Công Cộng New York.