Giảng viên trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam ra mắt triển lãm "Hòa sắc 20.11"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Triển lãm "Hòa sắc 20.11" giới thiệu các tác phẩm của cán bộ, giảng viên trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam và triển lãm "Nghệ thuật vẽ ánh sáng nơi công cộng" trưng bày các tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật của sinh viên. Đây là sự kiện triển lãm thường niên mang ý nghĩa như một lời chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam, một dịp để tri ân những người đã và đang công tác tại nhà trường và trong ngành giáo dục nói chung.

Triển lãm "Hòa sắc 20.11" quy tụ 35 tác giả với 44 tác phẩm. Các tác phẩm đa dạng về loại hình, từ hội họa, đồ họa, điêu khắc tới nhiếp ảnh hay nghệ thuật sắp đặt. Chiếm số lượng lớn là các tác phẩm với chất liệu truyền thống như sơn dầu, sơn mài, acrylic, lụa hay tranh khắc gỗ… Một số tác giả thể hiện sự khám phá về chất liệu với những bức tranh trên giấy dó, giấy washi Nhật Bản hay kỹ thuật mới như tranh kỹ thuật số (digital painting), kỹ thuật silver print trong nhiếp ảnh. Bên cạnh đó là các tác phẩm điêu khắc gỗ, đồng, nhôm đúc hay mới lạ hơn là gốm kết hợp với đèn sợi quang.

Qua góc nhìn riêng biệt của từng tác giả, thế giới xung quanh hiện lên muôn hình muôn vẻ. Họ thể hiện sự đam mê với vẻ đẹp bất tận của cuộc sống qua những sáng tác lấy cảm hứng từ thiên nhiên, như Trần Xuân Bình với “Nụ hồng ngọc bích”, Nông Tiến Dũng với “Phong cảnh trung du” hay “Thu” của Lê Trần Anh Tuấn. Một số tác giả lại cho thấy mối quan tâm với hình tượng con người. Tình yêu đời, yêu người hiện diện qua những sáng tác như “Con gái” của Vũ Xuân Tình, “Đêm trong veo” của Trần Hoàng Sơn hay sê-ri ảnh “Em bé H’mông” của Phạm Duy. Ngoài ra còn có những tác phẩm chứa đựng câu chuyện cá nhân, là lời tự sự đầy ý nhị của người nghệ sĩ.

Người xem thưởng lãm các tác phẩm nghệ thuật

Người xem thưởng lãm các tác phẩm nghệ thuật

Mỗi tác phẩm với ngôn ngữ tạo hình đại diện cho phong cách riêng của từng cá nhân. Các sáng tác mới này cũng cho thấy những bước tiến vững chắc trong nghệ thuật và sự trau dồi khả năng sáng tạo của bản thân từng nghệ sĩ. Ngoài những cống hiến thường ngày cho sự nghiệp giáo dục, các cán bộ, giảng viên Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam vẫn không ngừng sáng tác, khẳng định tay nghề và vị trí của mình trong nền mỹ thuật đương đại

Song hành cùng sự kiện này là triển lãm "Nghệ thuật vẽ ánh sáng nơi công cộng" trưng bày 33 tác phẩm của 14 sinh viên khoa Hội họa, Đồ họa, Điêu khắc Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Các tác phẩm sử dụng các kỹ thuật nhiếp ảnh không quá phức tạp nhưng mang tới những bức ảnh ấn tượng với ý niệm “hữu hình hóa các đối tượng vô hình”. Bằng khả năng vận dụng nhiều nguồn sáng, các sinh viên đã ghi lại hiệu quả đa dạng của chuyển động ánh sáng trong không gian công cộng tại sân trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, công viên Thống Nhất, vườn hoa Pasteur… Đây là kết quả của workshop thực hành vẽ bằng ánh sáng (light painting) dưới sự hướng dẫn của nghệ sỹ Đức Oscar Lebeck trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam và Viện Goethe Hà Nội.

Phòng trưng bày triển lãm

Phòng trưng bày triển lãm

Chuỗi sự kiện triển lãm mỹ thuật – nhiếp ảnh "Hòa sắc 20.11" và "Nghệ thuật vẽ ánh sáng nơi công cộng" của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam mang tới một không gian tươi vui, tràn nhập niềm hứng khởi cho dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 21/11 tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, 42 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Một số tác phẩm tại triển lãm: