Tiêu cực của ngành giáo dục lên sân khấu kịch

ANTĐ - Nhà hát Kịch Việt Nam vừa khởi công dàn dựng vở kịch “Thầy và trò”, tác giả Nguyễn Đăng Chương, đạo diễn - NSND Trần Ngọc Giàu. 

Tác phẩm là câu chuyện xảy ra tại trường đại học, nơi có một số cá nhân thoái hóa đạo đức đã gây ra nhiều hệ lụy khôn lường. Vì tin tưởng cấp dưới, Hiệu trưởng đã giao mọi việc cho Phó Hiệu trưởng và Trưởng phòng Đào tạo. Hai nhân vật này đã lộng quyền, nhận tiền của thí sinh mua điểm để được vào trường, bỏ bê việc giáo dục khiến ngôi trường đầy tệ nạn. Chỉ đến khi hai sinh viên ưu tú của trường làm đơn xin nghỉ học thì mọi chuyện mới  vỡ lở.

“Thầy và trò” là một tiếng nói trực diện và mạnh mẽ đối với ngành giáo dục. Tác phẩm hứa hẹn sẽ mang lại những đóng góp tích cực đối với sự nghiệp trồng người hiện nay. Vở diễn dự kiến ra mắt vào cuối tháng 4-2016.