Tiết lộ về "soái ca" trẻ tuổi xuất hiện trên sân khấu "Con đường âm nhạc"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Xuất hiện khá bất ngờ với tư cách là một trong 3 khách mời trong chương trình "Con đường âm nhạc" đầu tiên của năm 2022, Nguyễn Đức Trung thu hút sự chú ý của khán giả.

Chương trình "Con đường âm nhạc" số đầu tiên của năm mới 2022 khắc họa chân dung ca sĩ NSƯT Tấn Minh. Khá bất ngờ khi khách mời trong chương trình của một trong những giọng ca tên tuổi của làng nhạc Việt như Tấn Minh lại không phải là những giọng ca quen thuộc đã từng gắn bó với nam nghệ sĩ trong hành trình âm nhạc đầy hào quang như: Mỹ Linh, Hà Trần... mà lại là 3 nam ca sĩ, 3 gương mặt rất trẻ: Đông Hùng, Đinh Quang Đạt và Nguyễn Đức Trung.

Trong chương trình, Đức Trung cùng Đông Hùng và Đinh Quang Đạt (Top 3 Vietnam Idol) xuất hiện trên sân khấu và thể hiện 2 ca khúc “Lời tỏ tình của mùa xuân” (Thanh Tùng) và “Giai điệu tổ quốc” (Trần Tiến). Cả hai ca khúc này đều đã quen thuộc với khán giả cả nước, đặc biệt qua sự thể hiện đầy tình cảm và tinh thần lạc quan qua giọng hát Tấn Minh.

Ca sĩ trẻ Nguyễn Đức Trung

Ca sĩ trẻ Nguyễn Đức Trung

Được biết, Nguyễn Đức Trung và hai gương mặt trẻ còn lại hiện đều đang đầu quân tại Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, nơi NSƯT Tấn Minh đang là Giám đốc. Tấn Minh vốn là một người trọng nghề, trọng khán giả nên anh thường cân nhắc kỹ càng trước mỗi quyết định về âm nhạc để mang lên sân khấu. Vì vậy, sự xuất hiện của 3 gương mặt trẻ được hiểu như là ngầm ý Tấn Minh giới thiệu về một thế hệ kế tiếp mà anh đã tin tưởng lựa chọn để tiếp tục cùng anh cũng như các thế hệ nghệ sĩ tài năng viết nên hành trình đầy tự hào của Nhà hát.

Nguyễn Đức Trung chia sẻ, anh rất hạnh phúc khi được sát cánh bên người nghệ sĩ đàn anh tài năng, một trong những giọng ca hàng đầu của làng ca nhạc. Trên trang cá nhân, Nguyễn Đức Trung không khỏi tự hào bộc lộ cảm xúc: “Mê nhạc của anh từ những bài hát Bức thư tình đầu tiên, Những mùa đông yêu dấu, Thu không em... Đến hôm nay em thật sự hạnh phúc và tự hào khi được đứng chung sân khấu hát cùng anh".

Trước đó không lâu cũng trên trang cá nhân, Nguyễn Đức Trung đã từng gửi lời cảm ơn tới người anh mà mình trân quý khi nam ca sĩ trẻ bất ngờ đoạt tấm Huy chương Vàng tại "Liên hoan Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc năm 2021" đợt 1 tổ chức tại Hải Phòng. Cùng với thành tích này, Đức Trung đã nhận được bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội và cúp "Gương mặt Nghệ sĩ tiêu biểu ngành Nghệ thuật biểu diễn năm 2021" do Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ VHTT&DL trao tặng.

Là một trong những ca sĩ ít tuổi cả tuổi đời, tuổi nghề tại Nhà hát, thời gian gắn bó với Nhà hát cũng không nhiều nhưng Nguyễn Đức Trung đã được NSƯT Tấn Minh và các anh chị nghệ sĩ của Nhà hát tin tưởng trao cơ hội tham gia một trong những liên hoan ca múa nhạc danh giá hàng đầu của người làm nghệ thuật chuyên nghiệp cả nước. Nam ca sĩ trẻ tâm sự, ban đầu anh chỉ nghĩ phải cố gắng hết sức mình để không phụ lòng tin của mọi người, vì hơn ai hết anh hiểu không phải nghệ sĩ trẻ nào khi về đầu quân tại một nhà hát bất kỳ cũng được trao cho cơ hội như thế. Bởi lẽ đó, anh càng thêm trân trọng và muốn gắn bó, cống hiến thật nhiều cho Nhà hát.

Nguyễn Đức Trung từng đoạt giải 3 cuộc thi "Giọng hát hay Hà Nội" (2018) và tham gia một vài game show ca nhạc trên truyền hình. Trong hai năm ảnh hưởng bởi dịch bệnh vừa qua, dù hoạt động biểu diễn bị ảnh hưởng rất lớn nhưng Nguyễn Đức Trung lại có nhiều cơ hội xuất hiện trên truyền hình. Sở hữu gương mặt và ngoại hình "soái ca", giọng hát ballad trữ tình, ngọt ngào cùng cách xử lý trẻ trung, Nguyễn Đức Trung từng gây ấn tượng khi thể hiện một bản mashup hai bài dân gian “Gió đánh đò đưa - Còn duyên” trên nền bản nhạc phối hơi hướm hiện đại trong chương trình "Sàn chiến giọng hát 2021", cùng với nhiều lần xuất hiện trong các chương trình ca nhạc của VTV1, VTVcab, Truyền hình Hà Nội... đã góp phần đưa Nguyễn Đức Trung đến gần hơn với khán giả.