Thống nhất sửa đổi Hiến pháp 1992

ANTĐ - Chiều 15-3, Hội nghị thường trực HĐND các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Bắc Bộ lần thứ 3, nhiệm kỳ 2011-2016 đã khai mạc tại Hà Nội. 

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đánh giá, đây là hình thức sinh hoạt thiết thực để HĐND các tỉnh thành phố cùng trao đổi kinh nghiệm, tìm ra giải pháp tích cực nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, góp phần quan trọng xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thảo luận tại hội nghị, các tham luận đã tập trung làm rõ những mặt tích cực, hạn chế, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của HĐND và nâng cao hiệu quả công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, nâng cao chất lượng và hiệu quả các kỳ họp HĐND. Thường trực HĐND 11 tỉnh thành phố thống nhất kiến nghị Quốc hội tiếp tục nghiên cứu, tổng kết và sửa đổi Hiến pháp 1992, Luật Tổ chức HĐND, UBND năm 2003, đảm bảo hoàn thiện tổ chức và hoạt động HĐND theo hướng làm rõ địa vị pháp lý về vị trí, cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực HĐND.