Thi ảnh "Hà Nội đương đại" không có giải Nhất

ANTD.VN - Ban tổ chức và ban giám khảo cuộc thi ảnh Hà Nội đương đại quyết định không trao giải Nhất mà chọn ra 3 giải Nhì cho 3 tác phẩm xuất sắc nhất từ 1.500 ảnh dự thi.

Sáng nay 14-10, tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền (Hà Nội) diễn ra lễ khai mạc Triển lãm ảnh nghệ thuật Hà Nội lần thứ 46 - năm 2016 với chủ đề "Hà Nội đương đại".  

Cuộc thi năm nay thu hút 213 tác giả tham dự, với hơn 1.500 tác phẩm gửi về. Hội đồng Giám khảo đã tuyển chọn được 125 bức ảnh tốt nhất treo triển lãm, trong đó trao giải cho 16 tác phẩm.

Một góc triển lãm ảnh Hà Nội đương đại

Đáng chú ý, so với cơ cấu giải thưởng thường niên (1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải ba), cuộc thi năm nay không có giải Nhất. Thay vào đó, Hội đồng Giám khảo quyết định trao đồng giải Nhì cho 3 tác phẩm: Hà Nội thành phố vì hòa bình (tác giải Bùi Phương Thảo Nguyên), Đà phát triển phía tây Hà Nội (tác giả Nguyễn Hoàng Hiển) và Vinh quang ngày về (tác giả Trần Anh Tuấn).

"Hà Nội đương đại" phản ánh sinh động cuộc sống đời thường của người Hà Nội, khám phá phong cảnh kiến trúc đan xen giữa truyền thống và hiện đại, phát hiện những yếu tố mới, nhân tố mới như vẻ đẹp thiên nhiên, cảnh quan, môi trường tự nhiên, môi trường sống... 

Tuy nhiên, qua đánh giá tổng thể của Ban tổ chức, Hội đồng Giám khảo và một số nhà chuyên môn, các tác phẩm năm nay vẫn chưa có đột phá mạnh mẽ, đề tài Hà Nội đương đại chưa được khai thác sâu, thiếu những bức ảnh kiến trúc đặc sắc...

Một số tác phẩm tại triển lãm:

Vinh quang ngày về - Tác giả Trần Anh Tuấn (giải Nhì)

Đà phát triển phía tây Hà Nội - Tác giả Nguyễn Hoàng Hiển (giải Nhì)

Hà Nội thành phố vì hòa bình - Tác giả Bùi Phương Thảo Nguyên (giải Nhì)

Tĩnh lặng sông Hồng (tác giả Nguyễn Thành Nhân)

Chăm sóc rau an toàn (tác giả Chử Thị Dung)

Tình yêu quê gốm (tác giả Chu Văn Tân)

Giờ tan tầm (tác giả Bùi Đăng Thanh)

Hoàn thiện công trình (tác giả Trần Minh) - một trong số hiếm hoi tác phẩm có góc nhìn mới lạ và mang tính đương đại đúng như chủ đề cuộc thi.