The Travel bình chọn Hà Nội là điểm đến đẹp nhất Đông Nam Á

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chuyên trang du lịch nổi tiếng The Travel của Canada vừa đề xuất Hà Nội là 1 trong 10 điểm đến đẹp nhất khu vực Đông Nam Á.

Theo đó, The Travel đưa ra nhận định, Đông Nam Á hội tụ rất nhiều điểm nổi tiếng, mang những nét rất riêng. Với những nét cổ kính, Hà Nội sẽ là điểm đến lý tưởng để du khách có những trải nghiệm trọn vẹn, khác biệt.

Văn Miếu Quốc Tử Giám của Hà Nội được khởi dựng cách đây 1000 năm. Đây cũng là trường đại học đầu tiên của Việt Nam. Ảnh do EFEO chụp từ năm 1920-1929

Văn Miếu Quốc Tử Giám của Hà Nội được khởi dựng cách đây 1000 năm. Đây cũng là trường đại học đầu tiên của Việt Nam. Ảnh do EFEO chụp từ năm 1920-1929

Thủ đô Hà Nội là một trong những điểm đến ưa chuộng của khách du lịch, đặc biệt là đối với những ai yêu thích tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam. Hà Nội hiện đại nhưng vẫn mang hơi thở của thời đại, được thể hiện rõ nét nhất qua những công trình kiến trúc lịch sử. Đến với Hà Nội, du khách không thể không ghé thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Đây là trường đại học đầu tiên của Việt Nam được khởi dựng từ gần 1.000 năm trước, từng là nơi đào tạo những bậc hiền tài của cho đất nước.

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là một địa điểm nhất định phải ghé thăm khi đến thành phố này. Nếu có thời gian, hãy nán lại để xem lễ thượng cờ và hạ cờ ngay tại Quảng trường Ba Đình, một hình ảnh đặc trưng quen thuộc hàng ngày ở đây.

Phố cổ Hà Nội

Phố cổ Hà Nội

Hà Nội còn nổi tiếng với khu phố cổ, những ngôi nhà có từ thời Pháp thuộc, rất nhiều bảo tàng lịch sử - văn hóa, điểm đến tâm linh đền chùa, hay những ngôi làng cổ, làng nghề truyền thống...

Đặc biệt, Hà Nội còn thu hút du khách bởi nền ẩm thực truyền thống và đa dạng. Những món ăn, thức uống nổi tiếng như phở, bún chả, bún đậu mẹt, bánh cuốn, bánh mì, cà phê...

Cùng với Hà Nội, thủ đô có lịch sử nghìn tuổi của Việt Nam, The Travel cũng điểm danh những điểm đến xinh đẹp khác, bao gồm: ruộng bậc thang Tegalalang và đảo Nusa (Indonesia), Singapore, Angkor Wat (Campuchia), cao nguyên Bolaven (Lào), đảo Penang (Malaysia), thành phố Bagan (Myanmar), đảo Koh Yao Yai (Thái Lan) và đảo Siargao (Philippines).