Tẩy lông làm tăng nguy cơ mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục?

ANTĐ - Các nhà khoa học cảnh báo không nên tẩy lông vì nó giúp bảo vệ cơ thể khỏi các nhiễm trùng lây qua đường tình dục.

Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Pháp, đăng trên tạp chí British Medical Journal, cho thấy những người thường xuyên sử dụng các phương pháp tẩy lông có nguy cơ cao hơn mắc bệnh u mềm lây (molluscum contagiosum).

Bệnh do virus gây ra với biểu hiện là mọc những u nhỏ như hạt ngọc trai trên da và thường gặp ở trẻ nhỏ, người lớn có hệ miễn dịch kém. Tuy nhiên, nó cũng có thể lây giữa những người lớn khỏe mạnh qua tiếp xúc da, đường quan hệ tình dục cũng như tiếp xúc với các vật dụng nhiễm virus này ví dụ như khăn tắm.

Những u mềm này không gây đau và có thể mọc ở bất kỳ nơi nào trên da, kể cả các bộ phận sinh dục và những khu vực quanh xung quanh.

Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh tẩy lông có thể gây ra những tổn thương cực nhỏ trên da tạo điều kiện thuận lợi cho virus gây bệnh u mềm lây lan.