Bị lạm dụng khi nhỏ làm tăng tỉ lệ mắc ung thư

ANTĐ - Một nghiên cứu mới đây cho thấy những người thường xuyên bị lạm dụng cảm xúc hoặc thể chất khi nhỏ tăng nguy cơ bị ung thư khi trưởng thành.

Các tác giả cũng nói thêm rằng tần suất và độ nặng của lạm dụng càng lớn thì nguy cơ bị ung thư càng cao. Mức độ ảnh hưởng đặc biệt rõ rệt ở những bé gái bị mẹ lạm dụng và bé trai bị cha lạm dụng, theo các nhà nghiên cứu thuộc Trường Đại học Purdue ở West Lafayette, Mỹ. 

Các kết quả này được dựa trên số liệu của hơn 2.100 người Mỹ trưởng thành tham gia vào Khảo sát quốc gia về phát triển ở tuổi trung niên.  

Giáo sư Kenneth Ferraro thuộc Đại học Purdue nói “Chúng tôi thấy rằng bị lạm dụng khi nhỏ là một yếu tố nguy cơ môi trường có thể làm tăng nguy cơ bị ung thư khi trưởng thành. Nghiên cứu thêm về vấn đề này có thể giúp giảm những tác động hoặc cải thiện các biện pháp can thiệp có lợi cho trẻ em bị lạm dụng”. 

Mặc dù nghiên cứu này cho thấy mối liên quan giữa bị lạm dụng khi nhỏ và nguy cơ ung thư sau này song nó không chứng minh mối quan hệ nhân quả. 

Nghiên cứu được đăng trực tuyến trên tờ Journal of Aging and Health.