Tôi bị rụng tóc do thủ dâm quá nhiều?

ANTĐ - Tôi năm nay 18 tuổi và ngày nào tôi cũng thủ dâm 1-2 lần. Tôi cũng bị rụng tóc ngày 1 nhiều. Liệu tôi có thủ dâm quá nhiều không? Tần suất bao nhiêu thì được coi là “bình thường”?

CHUYÊN GIA:

Tần suất thủ dâm “bình thường”?: Mặc dù các nhà nghiên cứu chưa thể xác định chính xác tần suất bao thủ dâm bao nhiêu là “bình thường”,song họ cũng cho rằng phần lớn nam giới chúng ta đều thủ dâm. Trên thực tế, theo Khảo sát sức khỏe và hành vi tình dục trên toàn nước Mỹ được công bố trên tạp chí Journal of Sexual Medicine thì 30-70% nam giới thủ dâm trong tháng trước tùy thuộc vào nhóm tuổi của họ. Số lần thủ dâm cao nhất là ở những nam giới trẻ tuổi (25-29). Trong nhóm tuổi đó, 94,3% nam thanh niên thông báo họ thủ dâm ít nhất một lần trong cuộc đời và 68% thông báo thủ dâm ít nhất 1 lần trong tháng trước.

Với phụ nữ thì số lần thủ dâm thấp hơn 1 chút nhưng vẫn là đáng kể. Khoảng 84% phụ nữ trong độ tuổi từ 25-29 báo cáo họ có thủ dâm trong đời và 51% báo cáo họ thủ dâm ít nhất 1 lần trong tháng vừa qua.

Tôi bị rụng tóc do thủ dâm quá nhiều? ảnh 1

Việc bạn thủ dâm 1-2 lần/ngày có quá nhiều? Nếu tần suất làm việc đó không ảnh hưởng tới các mối quan hệ, học hành hoặc công việc của bạn thì nó được coi là “bình thường” ở độ tuổi này của bạn. Song nếu bạn nghĩ rằng thủ dâm đang làm mất đi các hoạt động hoặc mối quan hệ khác hoặc nếu bạn cảm thấy tội lỗi về việc thủ dâm (có thể do tín ngưỡng hoặc niềm tin tôn giáo) thì bạn nên gặp và trao đổi với một bác sỹ hoặc chuyên gia tư vấn. 

Thủ dâm có gây rụng tóc? Câu trả lời là không. Hiện chưa phát hiện mối liên quan giữ thủ dâm và rụng tóc. Nếu bạn lo lắng là mình đang bị rụng tóc quá nhiều so với độ tuổi của mình (mỗi ngày rụng từ 50-100 sợi tóc được cho là bình thường) thì hãy đi khám bác sỹ. Tùy vào tình trạng của bạn, bác sỹ sẽ khuyên dùng kem hoặc thuốc để giúp giảm sự rụng tóc.

Tôi hy vọng là thông tin này giúp ích cho bạn và chúc bạn có được sức khỏe tốt nhất.