Trầm cảm có thể do bị bắt nạt khi nhỏ

ANTĐ - Những năm gần đây, số người mắc trầm cảm ngày càng tăng, theo kết quả một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y khoa uy tín BMJ của Anh, gần 30% trường hợp trầm cảm ở Anh là do từng bị bắt nạt khi còn niên thiếu.

Từ đầu năm 1990, các nhà nghiên cứu đã theo dõi tình trạng sức khỏe của 14.500 cư dân thành phố Bristol, phía tây nước Anh. Kết quả, 15% trong số 683 người từng bị bắt nạt ít nhất 1 lần/tuần lúc 13 tuổi, bị trầm cảm khi 18 tuổi.

Trầm cảm có thể do bị bắt nạt khi nhỏ ảnh 1

Tỷ lệ trầm cảm này cao gấp gần 3 lần so với thiếu niên không bị bắt nạt. Nghiên cứu còn tìm ra, trong nhóm bị bắt nạt với tần suất cao nhất, có 10% người mắc trầm cảm trong liên tiếp 2 năm; trong nhóm không bị bắt nạt, chỉ có 4% người xuất hiện triệu chứng trầm cảm kéo dài.