Á hậu Hà Thu ra mắt MV ca khúc được nhạc sĩ "Hoa nở không màu" viết riêng cho mình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Gần 4 tháng sau khi ra mắt dự án âm nhạc có chủ đề về Huế, Á hậu 1 “Hoa hậu Đại dương 2014”, đại diện nhan sắc Việt tại đấu trường “Hoa hậu Trái đất 2017” Hà Thu vừa chính thức trình làng thêm một sản phẩm âm nhạc mới - MV có tên gọi "Còn chi nữa đâu anh".

Người đẹp gốc Huế sinh năm 1992 chia sẻ, đây là sản phẩm âm nhạc mà cô đầu tư công phu nhất từ trước đến nay và cũng là MV mà cô làm trong thời gian dài nhất. Theo đó, tính từ lúc bắt tay vào làm đến thời điểm ra mắt MV này là tới gần 2 năm. Sở dĩ lâu vậy là bởi khi cô cùng êkip quay xong xuôi MV thì đúng lúc thời điểm dịch Covid-19 bùng phát và lan rộng. Vì vậy dù rất nóng lòng đưa MV đến với khán giả song cô đã phải đợi đến tận bây giờ cô mới có thể làm việc đó.

Chia sẻ về ca khúc được chọn ghi hình làm MV, Hà Thu cho biết, đây là một sáng tác mang âm hưởng nhạc trữ tình quê hương Bolero thứ 2 mà nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường viết và được hòa âm trên nền nhạc điện tử. Bài hát được tác giả ca khúc "Hoa nở không màu" sáng tác dành tặng riêng cho Hà Thu.

“Đau đớn thay phận đàn bà. Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung” - hai câu thơ nổi tiếng trong tác phẩm "Truyện Kiều" của đại thi hào Nguyễn Du là ý tưởng dẫn dắt cho MV "Còn chi nữa đâu anh". MV lấy bối cảnh mang đậm màu sắc cổ trang Việt với sự diễn xuất của Hà Thu cùng khách mời là người mẫu Trương Thanh Long, Linh Ka và Thảo Ngân. Câu chuyện được kể bằng nhạc và hình ảnh trong MV xoay quanh số phận người phụ nữ khi vướng vào chuyện tình cảm với người đàn ông đào hoa "5 thê 7 thiếp". Yêu thương, tủi hơn, uất hận… là những cảm xúc được đưa vào MV một cách khéo léo, tạo cảm giác như một bộ phim hậu cung ngắn.

Cũng trong MV, bên cạnh giọng hát ngọt ngào giàu cảm xúc, Hà Thu còn gây ấn tượng bởi khả năng diễn xuất nhập tâm. Ở những phân cảnh phải thể hiện rõ cảm xúc nhân vật từ căm hận, sợ hãi đến lưu luyến, đau khổ, Hà Thu diễn khá chân thực và tự nhiên. Có thể nói, MV này chính là một bước đột phá mới của Hà Thu, giúp cô khẳng định thêm nhiều khía cạnh mà trước đây chưa có dịp phát huy. MV đã phác họa một hình ảnh Hà Thu vừa lạ vừa quen, có đủ bi kịch đủ để người xem nán lại tới giây cuối cùng.

Về phần mình, nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường chia sẻ, kể từ sau khi ra mắt ca khúc "Buồn làm chi em ơi", anh nhận được khá nhiều lời đề nghị, ngỏ ý đặt hàng sáng tác từ một số ca sĩ với mong muốn anh viết một bài hát tương tự ở thể loại nhạc này. Tuy nhiên anh chưa dám hứa hẹn với bất kỳ ai, cho đến khi bắt gặp giọng hát của Hà Thu. Tác giả ca khúc "Hoa nở không màu" lý giải, có thể một phần là vì anh bất ngờ trước giọng hát đặc biệt ngọt ngào của Hà Thu nên đã đồng ý sẽ viết một ca khúc phù hợp với chất giọng này, và từ đó ca khúc "Còn chi đâu nữa anh" ra đời".

"Trước khi phát hành MV, tôi đã ra mắt series nhạc Huế vào cuối năm 2021 như một món quà để gửi tặng khán giả của mình. Và ở MV lần này, vẫn là một phong cách rất nhẹ nhàng nhưng đã được làm mới bằng nhiều hình ảnh mới mẻ, gai góc hơn một chút để mọi người có thể thấy Hà Thu cũng rất đa sắc màu đấy" - Hà Thu tâm sự. Người đẹp tiết lộ, sau MV "Còn chi đâu nữa anh", cô sẽ tiếp tục chuẩn bị những dự án âm nhạc và nghệ thuật mới.

Hà Thu sinh năm 1992 tại Huế. Năm 2014, cô gây chú ý khi giành giải Á Hậu 1 của cuộc thi “Hoa hậu Đại dương” nhờ sở hữu ngoại hình đẹp dịu dàng và khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ tốt. Năm 2015, cô vinh dự được chọn đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi “Miss Intercontinental”. Với bản lĩnh và sự tự tin của mình, Hà Thu đã để lại ấn tượng tốt đẹp tại cuộc thi này và đạt thành tích Top 14 của cuộc thi. Đây cũng chính là thành tích cao nhất của nhan sắc Việt tại cuộc thi “Miss Intercontinental”. Tiếp đó vào năm 2017, Hà Thu một lần nữa vinh dự được lựa chọn là đại diện của Việt Nam tham dự cuộc thi “Hoa hậu Trái Đất”. Tại đây, cô giành 2 giải thưởng “Hoa hậu ảnh” và “Chiến binh trái đất”.