Tái hiện không gian cung đình Huế tại Hà Nội

ANTD.VN -Chào mừng Ngày di sản Việt Nam (23-11), Ban Quản lý Phố cổ Hà Nội sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc, giới thiệu tới người xem các giá trị di sản truyền thống Việt Nam và sự kế thừa, tiếp bước của thế hệ ngày này. 

Đó là hoạt động giới thiệu nét văn hóa trà Việt diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20-11 tại Ngôi nhà Di sản, số 87 Mã Mây; Giới thiệu nghề thêu truyền thống do nghệ nhân Vũ Hải, xã Toàn Thắng, Thường Tín thực hiện, diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20-11 tại Đình Kim Ngân, số 42-44 Hàng Bạc; Giới thiệu về trang phục cung đình và các trang phục hầu đồng của nghệ nhân Vũ Giỏi diễn ra từ ngày 18 đến ngày 27-11 tại 50 Đào Duy Từ.

Đặc biệt, chương trình khai mạc hoạt động chào mừng Ngày Di sản Việt Nam với chủ đề “Nét xưa”, sẽ gợi nhớ không gian vương giả của cung đình Huế. Do họa sỹ Nguyễn Mạnh Đức làm đạo diễn, không gian của Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội, số 50 Đào Duy Từ được bài trí với màu vàng làm chủ đạo.

Nghệ nhân Vũ Giỏi và bộ áo dài phục dựng theo lối cung đình Huế

Chương trình sẽ có các màn trình diễn thời trang áo dài dân tộc, áo dài phục dựng theo lối cung đình của nghệ nhân Vũ Giỏi, thư pháp trên áo yếm của NTK Lan Anh và các bức thư pháp của họa sỹ Kiều Quốc Khánh. Bên cạnh đó, các màn biểu diễn âm nhạc dân tộc: chèo, quan họ, hát văn… sẽ không thể thiếu trong ngày khai mạc.

Chương trình diễn ra vào 19h30 ngày 18-11.