"Sốt"... Belly Dance
(ANTĐ) - Bắt nguồn từ các nước Trung Đông là điệu múa của người ả-rập, Belly Dance - Múa bụng còn được gọi là Oriental Dance đã có cuộc “công du” ra các nước trên thế giới, qua mỗi quốc gia, mỗi vùng miền văn hóa, Belly Dance dần “biến thể” để tự thích ứng với môi trường nơi nó dừng chân và trở nên phổ biến rộng rãi trong mọi tầng lớp người dân.
Tuy du nhập vào Việt Nam muộn hơn vũ khúc Salsa, những với ý nghĩa là điệu nhảy mang lại may mắn - loại hình nghệ thuật Belly Dance đang rất được ưa chuộng và tạo nên một “cơn sốt” trong giới trẻ Việt.
Người có công đưa Belly Dance vào Việt Nam phải nhắc đến cái tên Ara Hwang. Cô gái đến từ xứ sở kim chi là người đầu tiên mở lớp giảng dạy Belly Dance tại Việt Nam. Ara Hwang đã biểu diễn Belly Dance tại Thượng Hải, Hồng Kông, Việt Nam và cô có hẳn một nhóm Belly Dance của riêng mình (Watacheza) với một phong cách “biến thể” do cô tự tìm tòi và hình thành (phong cách Afro Belly).
Đều xuất phát từ những chuyển động cơ bản nhất, Belly Dance có nhiều nhánh chuyên biệt khác nhau theo văn hóa, âm nhạc, đạo cụ (chuông, kiếm, khăn..), và đặc trưng chuyển động (các phong cách điển hình: Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Tribal (thổ dân), Gothic...
Đầu năm 2006, ở Hà Nội xuất hiện một nhóm múa bụng đầu tiên mang tên Bastet’s Douat gồm 6 cô gái trẻ Việt Nam được cô giáo - nghệ sỹ múa tài năng Ara Hwang huấn luyện. Sau một thời gian tập luyện, nhóm đã có buổi biểu diễn đầu tiên vào ngày 31-3-2007 tại Nutz Bar, khách sạn Sheraton, được nhiều khán giả Thủ đô yêu nghệ thuật múa cổ vũ nồng nhiệt.
Hiện nay, có rất nhiều các bạn trẻ Hà Nội đang theo học Belly Dance theo các lớp Basic Class, Intermediate Class và Advanced Class và rộ lên như một phong trào. Bởi Belly Dance đòi hỏi sự vận động một cách độc lập và kết hợp một cách mềm dẻo, thông minh của các phần trên cơ thể gồm tay, vai, đầu, cổ, cơ bụng, hông... Belly Dance quyến rũ bởi vì nó là một nét văn hóa bí ẩn của những phụ nữ, vừa đẹp, vừa khỏe, vừa quyến rũ, nữ tính, lại gợi cảm.
Trong quá trình hội nhập và phát triển, hiện nay, Việt Nam vẫn đang hình thành một lớp trẻ năng động, có hoài bão cống hiến và là cầu nối trực tiếp với quốc tế. Và cũng vì thế, trước là Salsa, và nay là Belly Dance cũng như bao loại hình văn hóa tốt đẹp khác đã, đang và sẽ đến để làm giàu thêm bản sắc của mỗi người Việt Nam. Hay trực tiếp hơn, Belly Dance có thể mang những trạng thái, âm hưởng khác nhau.
Có thể là điệu nhảy huyên náo của các chiến binh trong bộ lạc, hay tái hiện lại một thành phố cổ xưa kia nhưng có thể là những động tác đòi hỏi sự tinh tế của người biểu diễn với những chuyển động hết sức mềm dẻo, quyến rũ đến mê hoặc.
Đôi khi cũng chỉ đơn giản như một bài tập yoga, với âm thanh réo rắt như đưa con người rời xa với những hiện thực tách biệt để tìm thấy trong sâu thẳm tâm hồn mình một không gian sâu lắng, không ồn ã, không dồn dập như cuộc sống trôi đi thường nhật.
Đến đặc biệt, tồn tại theo cách riêng với một lực hút có chiều sâu, Belly Dance đã đến, cứ đi và thẩm thấu vào tâm hồn mỗi người nếu có dịp tiếp xúc với nó.
Trang Đoan