Số liệu gây tranh cãi

ANTĐ - Chính phủ Argentina đang có xu hướng không thể hiện hết các con số thực về tình hình kinh tế của đất nước. 

Tốc độ chế tạo vũ khí hạt nhân của Iran nhanh đến mức nào?

Mối quan ngại trước chương trình hạt nhân của Iran thường xuyên đặt ra cho các nhà lãnh đạo phương Tây một câu hỏi: Iran mất bao lâu để sản xuất đủ lượng uranium cần thiết cho một quả bom? Một nguồn tin phía Iran cho biết sẽ mất ít nhất là 18 tháng. Nhưng Washington cho rằng khoảng thời gian này thực ra ngắn hơn thế nhiều: Chỉ từ 2 đến 3 tháng. Trong các cuộc đàm phán chưa ngã ngũ xung quanh vấn đề sản xuất vũ khí hạt nhân, chính quyền Tổng thống Obama muốn đảm bảo rằng khoảng thời gian này phải dài ít nhất 1 năm, tuy nhiên Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lại muốn loại trừ khả năng Iran có thể sản xuất vũ khí hạt nhân.

Liệu Trung Quốc có thật sự là nền kinh tế số 1 thế giới?

Năm ngoái, Quỹ tiền tệ quốc tế dự đoán nền kinh tế Trung Quốc sắp sửa soán ngôi nền kinh tế Mỹ dựa trên số liệu về sức mua. Tuy vậy, bản thân quốc gia này lại đang phản đối bất kỳ nhận định nào cho rằng họ đang dẫn đầu, cụ thể là hãng thông tấn quốc gia Tân Hoa xã tháng 1 vừa rồi đã cho đăng tải bài viết với tiêu đề “Trung Quốc từ chối danh hiệu nền kinh tế số 1”. Bắc Kinh thận trọng nhấn mạnh rằng họ vẫn chỉ là một quốc gia đang phát triển và chưa đủ tiềm lực để gánh vác các trọng trách quốc tế. Điều này hoàn toàn hợp lý, bởi mặc dù sản lượng kinh tế năm ngoái đạt mức 10.000 tỷ USD, nhiều hơn 5 lần so với 10 năm trước – một tốc độ thần kỳ, nhưng sản lượng bình quân đầu người của Trung Quốc vẫn chưa thể sánh được với Mỹ.

Nền kinh tế Argentina giờ ra sao?

Chính phủ Argentina đang có xu hướng không thể hiện hết các con số thực về tình hình kinh tế của đất nước. Họ thông báo rằng GDP tăng 30% từ năm 2007 đến 2012, tuy nhiên một nghiên cứu lại cho hay GDP chỉ tăng 15% và quy mô của nền kinh tế nhỏ hơn ít nhất 12% so với mức mà Chính phủ Argentina đưa ra. Tiếp đó là vấn đề lạm phát. Chính phủ Argentina ước tính lạm phát sẽ rơi vào khoảng 21% trong năm nay, nhưng các nhà kinh tế học dự đoán con số sẽ là 40%. Thêm vào đó, tỷ giá hối đoái chính thức của nhà nước cũng không phản ánh đúng thực tế: theo tỷ giá chính thức, 1 đôla Mỹ tương đương 8,7 peso, tuy nhiên con số chính xác phải là 13 peso.