“Siêu mẫu quốc tế 2022” Bùi Quỳnh Hoa: Hễ cứ đi thi là người ta lại đồn tôi mua giải

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Vừa trở về từ cuộc thi “Super Model International 2022 - Siêu mẫu quốc tế” và xuất sắc đăng quang ở ngôi vị cao nhất, Bùi Quỳnh Hoa đã có nhiều chia sẻ thú vị về sự đổi thay của bản thân. Với người đẹp sinh năm 1998, chuyện của ngày hôm qua như một giấc mơ và ngày hôm nay cô sẽ viết tiếp giấc mơ đẹp đẽ ấy.

- Phóng viên: Cảm xúc của bạn như thế nào sau khi trở thành Quán quân cuộc thi “Super Model International 2022 - Siêu mẫu quốc tế”?

- Siêu mẫu Quỳnh Hoa: Thật sự đến bây giờ tôi vẫn còn cảm thấy lâng lâng vì hạnh phúc. Đêm chung kết tôi như vỡ òa khi được xướng tên ở ngôi vị cao nhất cuộc thi, giây phút thăng hoa đó vẫn còn nguyên vẹn đến giờ phút này. Tôi cho rằng, mình đạt được thành tích như vậy là nhờ có sự quyết liệt, nó đã giúp tôi luôn tự tin trên suốt hành trình. Tinh thần này cũng đã thể hiện trong câu trả lời của tôi trong phần ứng xử đó. Khi được hỏi quan niệm thế nào về người phụ nữ hiện đại, tôi đã không ngại ngần chia sẻ (bằng tiếng Anh - PV) rằng: “Với tôi, một phụ nữ hiện đại là người dám theo đuổi đam mê, dám nghĩ, dám làm, hợp thời đại và văn minh, sống không phải hối tiếc bất kỳ điều gì”.

Bùi Quỳnh Hoa sinh năm 1998, ở Hà Nội. Cô sở hữu chiều cao 1m75 với số đo 3 vòng nóng bỏng. Người đẹp là gương mặt quen thuộc khi từng tham gia các cuộc thi như: “Hoa hậu Áo dài Việt Nam thế giới 2017”, “Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu 2018”. Năm 2018, cô giành giải Vàng cuộc thi “Siêu mẫu Việt Nam”. Tại sân chơi “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022”, Bùi Quỳnh Hoa lọt Top 10 chung cuộc. “Super Model International 2022 - Siêu mẫu quốc tế” là cuộc thi tìm kiếm người mẫu với mục đích tăng cường sự phát triển của thời trang và văn hóa. Cuộc thi được tổ chức từ năm 2011, tiền thân là “Siêu mẫu châu Á Thái Bình Dương”. Sau ngôi vị Quán quân “Siêu mẫu quốc tế 2018” của Dương Ngọc Khả Trang, Việt Nam lại một lần nữa được xướng tên ở ngôi vị cao nhất của cuộc thi này. Chiến thắng của Bùi Quỳnh Hoa tiếp tục là một dấu ấn đầy tự hào của Việt Nam trên đấu trường nhan sắc quốc tế.

- Trước đây, Bùi Quỳnh Hoa từng giành ngôi vị Quán quân “Siêu mẫu Việt Nam 2018”, sau đó “chinh chiến” ở đấu trường “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam” và mới đây lại tiếp tục thi “Siêu mẫu quốc tế”. Lý do nào khiến bạn tham gia nhiều cuộc thi như vậy?

- Trước hết, bất kỳ cuộc thi nào tôi cũng phải dồn hết mọi tâm sức và tài chính để tham gia. Vì lẽ đó mà mỗi cuộc thi đều khiến tôi mất khá nhiều năng lượng. Nhưng đó cũng là động lực để tôi không ngừng hoàn thiện và phát triển bản thân. Việc dừng chân ở Top 10 “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam” từng khiến tôi khá thất vọng về bản thân. Tôi cảm thấy tiếc cho công sức và sự cố gắng của mình cùng ê-kíp trong cuộc thi đó. Tuy nhiên, những thất bại đó giúp tôi rút ra được nhiều bài học để tự tin tỏa sáng hơn trong “Siêu mẫu quốc tế” vừa qua tại Thái Lan.

- Bùi Quỳnh Hoa từng chia sẻ, bố đã phản đối khi con gái thi hoa hậu. Vậy khi đoạt giải tại “Siêu mẫu quốc tế”, gia đình, nhất là bố bạn đã phản ứng như thế nào?

- Bố tôi làm báo nên đọc khá nhiều những điều không mấy đẹp đẽ về nghề người mẫu, do đó ông lo cho con gái. Khi tôi đăng quang, dù không chúc mừng nhưng bố có chia sẻ ở chế độ bạn bè trên Facebook. Ngày tôi vào phía Nam để tìm cơ hội phát triển, bố còn không liên lạc vì bố giận tôi đã không nghe lời. Sau này, hai bố con có liên lạc với nhau, bố muốn tôi ra Hà Nội để ổn định cuộc sống. Bố không thích tôi làm nghệ thuật vì quan niệm công việc này khó lấy chồng. Hiện bố đã thông cảm hơn, nhưng mỗi khi gặp nhau bố con vẫn không nói chuyện về nghề nghiệp. Riêng hoạt động kinh doanh của tôi thì bố hỏi suốt.

- Đứng trước tin đồn cho rằng, Bùi Quỳnh Hoa mua giải Quán quân tại “Siêu mẫu quốc tế 2022” để làm đẹp cho “profile” của mình, bạn phản ứng thế nào?

- Tôi cũng biết có nhiều người bảo tôi mua giải, nhưng cuộc thi có tới hơn 35 thí sinh đến từ các quốc gia khác. Nếu tôi mua được thì các thí sinh ở các quốc gia khác cũng mua được. Đây là cuộc thi đã có hơn 10 năm tổ chức và đã có uy tín nhất định thì không có cớ gì việc mua giải lại dễ dàng đến vậy. Với 20 cô gái trong cuộc thi năm nay, tôi nghĩ việc đoạt được ngôi vị cao nhất không dễ dàng chút nào. Bởi vì ai cũng là đại diện xuất sắc của một quốc gia, được trang bị, chuẩn bị kỹ lưỡng nhiều kỹ năng khi đến với cuộc thi. Bản thân tôi cũng đã phải cố gắng rất nhiều để có thể chạm tay được đến thành công. Mà nghĩ lại đôi khi thấy cũng buồn cười, cứ hễ tôi đi thi là người ta lại đồn tôi mua giải…. đồn mãi có người mặc định thành tích tôi đang có đều mua bằng tiền (cười).

- Liệu “Siêu mẫu quốc tế” có phải là cuộc thi cuối cùng mà Bùi Quỳnh Hoa tham gia?

- Trước đó, tôi vẫn mong muốn tham gia một cuộc thi hoa hậu. Tuy nhiên, khi đăng quang “Siêu mẫu quốc tế 2022”, tôi sẽ dành thời gian để làm tròn trách nhiệm của cuộc thi, sau đó mới tính tiếp. Mới đây, tôi nhận được lời mời tham gia show của Tuyết Lê tại New York. Tháng 10 tới đây sẽ có một dự án mới, tôi tin là sẽ bùng nổ truyền thông. Khi nhận được lời mời này, tôi đã suy nghĩ có nên làm không, nhưng nhận thấy mình còn trẻ thì nên làm những điều lớn lao và tôi đã nhận lời. Tôi biết, khi tham gia dự án này có thể sẽ nhận được những phản ứng trái chiều, nhưng cần phải chấp nhận và mạnh mẽ đối diện. Bí quyết để tôi mạnh mẽ là bởi nhiều người nói tôi “một màu”, “nhạt”. Do đó, tôi suy nghĩ rất nhiều và muốn có một hình ảnh hoàn toàn mới để chứng minh mình không như mọi người nghĩ.

- Có thể hình dung cuộc sống hiện tại của Bùi Quỳnh Hoa tại Sài thành sau nhiều năm “Nam tiến” như thế nào?

- Cuộc sống của tôi ở TP.HCM hiện nay khá ổn. Ngoài nghệ thuật, tôi còn tham gia kinh doanh. Sau khi tham gia cuộc thi “Siêu mẫu quốc tế 2022”, công việc của tôi bận rộn hơn, nhiều việc hơn và cát-xê cũng tăng hơn. Tôi tham gia công việc kinh doanh bất động sản và cà phê. Bản thân tôi rất thích Đà Lạt nên khi lên đó tìm đất thì lại có duyên với cà phê. Thời điểm mới bước chân vào con đường kinh doanh bất động sản, tôi cũng bị người ta lừa nhiều lắm. Cách đây không lâu, khi đầu tư bất động sản ở Đà Lạt, tôi cũng bị mất tiền. May mắn là một người bạn đã đòi lại được tiền cho tôi.

- Vậy còn chuyện tình yêu, nghe nói Bùi Quỳnh Hoa có bạn trai gia thế lắm?

- Tôi không biết tin đồn đó ở đâu ra, nhưng thời điểm hiện tại tôi chưa có bạn trai đâu. Tôi là một cô gái độc lập nên nếu có bạn trai cũng xuất phát từ tình yêu chứ không vì gia thế của họ. Tôi là người cá tính, tự bản thân mình có thể là đại gia của mình. Tôi đã không được gia đình ủng hộ trong con đường nghệ thuật nên mong muốn được bạn trai mình ủng hộ trên con đường ấy. Ngoài ra, tôi cần một người đàn ông biết thấu hiểu và chia sẻ. Nếu họ có điều kiện kinh tế thì cũng tốt, nhưng vì tôi có thể tự kiếm ra tiền nên người yêu phải giỏi hơn tôi và có ý chí mạnh mẽ hơn tôi.

- Bố mẹ có định hướng gì cho Bùi Quỳnh Hoa trong việc chọn bạn đời?

- Bố mẹ chưa bao giờ đề cập trực diện đến chuyện đó, nhưng bố muốn người đàn ông đến với tôi sẽ yêu thương con gái của bố hết mình. Tuy nhiên, nếu sau này tôi đến với người như thế nào thì bố cũng sẽ không can thiệp quá sâu vào chuyện yêu đương hoặc hôn nhân của tôi.

- Bùi Quỳnh Hoa nghĩ thế nào về người thứ ba?

- Tôi ghét làm người thứ ba và càng ghét người đàn ông có người thứ ba. Khi biết, tôi sẽ dứt khoát chia tay luôn. Tôi không muốn đánh mất sự nghiệp chỉ vì những điều như thế.

- Cảm ơn Bùi Quỳnh Hoa đã chia sẻ thông tin.