Trang phục dân tộc của đại diện Việt Nam tại cuộc thi "Nam vương quốc tế 2022"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trước thềm chung kết "Manhunt International 2022", đại diện Việt Nam đã chính thức công bố trang phục dân tộc mà anh đem tới cuộc thi. Trong bộ ảnh mặc trang phục dân tộc, Trần Mạnh Kiên gây ấn tượng bởi vẻ đẹp nam tính và mạnh mẽ.

"Manhunt International - Nam vương Quốc tế" là một cuộc thi sắc đẹp quốc tế dành cho nam giới, được tổ chức từ năm 1993. Sau 2 năm tạm hoãn vì ảnh hưởng của dịch Covid- 19, sân chơi năm nay chính thức tổ chức ở Philippines. Đại diện Việt Nam tại cuộc thi lần này là siêu mẫu Trần Mạnh Kiên. Anh được Sở VH&TT TP.HCM cấp phép lên đường tham dự đấu trường này theo công văn số 4142/SVHTT-NT ngày 22-9-2022. Theo đó, Trần Mạnh Kiên sẽ tham dự các hoạt động của "Manhunt International 2022" diễn ra tại Manila, Phillipines. Đêm chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 2-10-2022.

Trước thềm chung kết "Manhunt International 2022", đại diện Việt Nam đã chính thức công bố trang phục dân tộc mà anh đem tới cuộc thi. Trong bộ ảnh mặc trang phục dân tộc, Trần Mạnh Kiên gây ấn tượng bởi vẻ đẹp nam tính và mạnh mẽ.

Theo đó, bộ trang phục dân tộc của Trần Mạnh Kiên nằm trong bộ sưu tập “Đêm cuối cùng” của nhà thiết kế Lê Long Dũng. Với kỹ thuật may công phu, từng chi tiết trên thiết kế đều thể hiện sự cầu kỳ, tỉ mỉ và sắc sảo…giúp đại diện Việt Nam vừa khoe được vẻ đẹp mạnh mẽ, phóng khoáng, vừa ghi điểm bởi sự ấn tượng độc đáo. Trần Mạnh Kiên cho biết, ngay khi gặp được thiết kế này, anh đã bị cuốn hút vì rất hợp với hình ảnh mà anh muốn mang tới "Manhunt International 2022", đó là khẳng định vẻ đẹp kiêu hùng, mạnh mẽ của người đàn ông, không chỉ toát ra từ ngoại hình mà còn từ trí tuệ.

Nhà thiết kế Lê Long Dũng chia sẻ, với mẫu thiết kế mà Trần Mạnh Kiên mặc trong bộ sưu tập “Đêm đông cuối cùng”, anh muốn kể về một câu chuyện mang tính thức tỉnh sau một đêm đông rất dài, muôn loài cùng thức dậy dưới ánh nắng của mùa xuân và thời khắc những cánh chim vụt tung bay lên trời, hồi sinh mạnh mẽ. Ý nghĩa này cũng phù hợp với thông điệp mà Trần Mạnh Kiên muốn mang tới cuộc thi, về một sự hồi sinh sau đại dịch kéo dài khiến cuộc sống cả nhân loại xáo trộn.

“Tới với Manhunt International 2022, tôi muốn nói về một Việt Nam đã hồi sinh ra sao sau đại dịch, về những con người Việt Nam đã kiên cường ra sao để vượt qua quãng thời gian khó khăn đó và giờ đây giống như những cánh chim đại bàng, tung cánh bước vào cuộc sống bình thường mới với năng lượng và ý chí mạnh mẽ nhất." - Trần Mạnh Kiên bày tỏ.

Thiết kế lấy cảm hứng từ sự kiêu hùng của cánh chim đại bàng của Nhà thiết kế Lê Long Dũng không chỉ giúp Trần Mạnh Kiên chuyển tải được thông điệp mình muốn nói mà diện thiết kế này hình ảnh của đại diện Việt Nam được đánh giá đẹp như một bức họa. Trần Mạnh Kiên cũng chia sẻ, những ngày qua anh đã cùng các thí sinh của "Manhunt International 2022" tham gia các hoạt động của cuộc thi với lịch trình dày đặc và chuẩn bị tập luyện tích cực cho đêm chung kết.

Năm nay, "Manhunt International 2022" được tổ chức trở lại sau 2 năm tạm dừng vì đại dịch nên cuộc thi mang đến rất nhiều những cảm xúc cho cả thí sinh và ban tổ chức. Trần Mạnh Kiên tiết lộ, các thí sinh đều rất hào hứng, chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc thi và tinh thần thi đấu rất cao. Năm nay, cuộc thi quy tụ đại diện đến từ 39 quốc gia, trong đó theo Trần Mạnh Kiên rất nhiều đối thủ mạnh, thúc đẩy anh phải nỗ lực hết sức mình trong từng hoạt động. Trần Mạnh Kiên được đánh giá là một trong những ứng cử viên sáng giá của ngôi vị Nam vương. Anh cũng là người được chính ông Rosko Dickinson - Chủ tịch. tổ chức "Manhunt International" tuyển chọn qua cuộc casting của Leading Media - đơn vị nắm giữ bản quyền cử đại diện Việt Nam đến cuộc thi "Manhunt International".

Trần Mạnh Kiên sở hữu gương mặt nam tính, chiều cao 1m85, hình thể săn chắc với số đo ba vòng 108-79-100. Anh sinh ra và lớn lên tại Vĩnh Phúc, hiện tại sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Nam người mẫu tốt nghiệp chuyên ngành kế toán trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Vĩnh Phúc, đồng thời còn là cử nhân Quản trị kinh doanh trường Đại học Thương Mại, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh trường Đại học Ngoại Thương. Hiện anh đang kinh doanh trong lĩnh vực vận tải.