Sau ồn ào chuyện tiền nong, Thương Tín muốn ra cuốn hồi ký thứ 2

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Mới đây, Thương Tín lại khiến dư luận xôn xao khi tiết lộ ý định quay trở lại Sài thành và chuẩn bị cho việc viết cuốn hồi ký thứ 2 trong đời. Trước đó, vào đầu năm 2016, ở tuổi 60, anh từng ra mắt cuốn hồi ký đầu tiên có tên gọi: “Thương Tín - Một đời giông bão”.
Trịnh Kim Chi và nhiều bạn bè đồng nghiệp đến thăm, giúp đỡ Thương Tín tại nhà trọ của anh thời điểm đầu năm 2021 khi anh không may bị đột quỵ
Trịnh Kim Chi và nhiều bạn bè đồng nghiệp đến thăm, giúp đỡ Thương Tín tại nhà trọ của anh thời điểm đầu năm 2021 khi anh không may bị đột quỵ

Thời điểm cuối năm 2021, nghệ sĩ Thương Tín chia sẻ việc bị nhiễm Covid-19, đồng thời cho biết cuộc sống của anh khó khăn đến mức không nợ tiền thuê phòng trọ, cũng không có tiền để ăn khiến dư luận bàn tán xôn xao. Bên cạnh những ý kiến xót xa cho hoàn cảnh của nam nghệ sĩ thì cũng có không ít người tỏ ý nghi ngờ không hiểu anh đã dùng số tiền gần 1 tỷ đồng được các nhà hảo tâm quyên góp và trao tặng cách đó gần một năm vào việc gì mà để đến mức rơi vào cảnh "sạch" túi.

Lý giải về điều này, Thương Tín cho biết, anh đưa tiền cho vợ mua đất xây một ngôi nhà cấp 4 ở quê, một phần trong số này thì diễn viên Trịnh Kim Chi giữ để mua bảo hiểm cho con gái anh. Trước đó, Trịnh Kim Chi đã đứng ra kêu gọi các nhà tảo hâm giúp đỡ Thương Tín khi nam nghệ sĩ bị đột quỵ vào đầu năm 2021 và quyên góp được hơn 400 triệu đồng. Số tiền này, cô đã bàn bạc thống nhất với vợ chồng Thương Tín về việc mua một gói bảo hiểm trị giá 250 triệu đồng trong thời hạn 12 năm cho con gái anh, số tiền còn lại sẽ trao lại để vợ chồng nam diễn viên trang trải cuộc sống.

Cũng theo Thương Tín, trước khi dịch Covid-19 bùng phát mạnh ở TP.HCM , anh có nhận được lời mời đóng một số phim nhưng hiện các dự án này đều chưa thể bấm máy trở lại, anh thì chủ yếu vẫn trông dựa vào tiền cát-sê đóng phim nên suốt năm 2021, anh không có thu nhập. Sau lần bị đột quỵ, sức khỏe kém hơn trước nên anh cũng không dám tìm công việc lao động chân tay để làm.

Sự việc trở nên ồn ào khi chính Thương Tín bất ngờ lên tiếng bày tỏ nghi ngờ, "cảm thấy mơ hồ" về chuyện Trịnh Kim Chi mua gói bảo hiểm cho con gái mình. Sau đó, vợ chồng anh có đề nghị Trịnh Kim Chi đưa lại số tiền các nhà hảo tâm đã quyên góp để tự mình mua bảo hiểm cho con gái. Sau đó, số tiền này đã được vợ chồng anh gửi vào ngân hàng lấy lãi, dùng tiền lãi để lo việc ăn học cho con gái. Nam diễn viên khẳng định không lấy lại tiền từ chỗ Trịnh Kim Chi về để tiêu xài.

Giữa những ồn ào, bàn tán không mấy hay ho "nhắm" về phía mình, Thương Tín vẫn nhận được thêm sự giúp đỡ khác từ một Mạnh Thường Quân. Người này tạo điều kiện đưa nam nghệ sĩ về ở cùng nhà, đồng thời để anh thỉnh thoảng làm "shipper" giao nhận đồ ăn của quán cho đỡ buồn. Tuy nhiên một thời gian sau đó, Thương Tín cho biết, do sức khỏe không đảm bảo nên anh đã nghỉ làm "shipper", quyết định về quê nhà ở Phan Rang, Ninh Thuận để sống cùng vợ và con gái nhỏ. Nam nghệ sĩ chia sẻ, anh cảm thấy cuộc sống ở quê dễ chịu hơn, có điều chưa tìm được việc làm phù hợp và vẫn nghĩ đến việc sẽ quay lại TP.HCM nếu như có lời mời đóng phim nào đó.

Mới đây, Thương Tín lại khiến dư luận xôn xao khi tiết lộ ý định quay trở lại Sài thành và chuẩn bị cho việc viết cuốn hồi ký thứ 2 trong đời. Trước đó, vào đầu năm 2016, ở tuổi 60, anh từng ra mắt cuốn hồi ký đầu tiên có tên gọi: “Thương Tín - Một đời giông bão”. Cuốn hồi ký từng gây tranh cãi vì nhắc đến gần 20 "bóng hồng", trong đó có cả những nghệ sĩ, ca sĩ, người mẫu, người đẹp...một thời từng đi qua cuộc đời của Thương Tín.

Đáng nói, nhiều câu chuyện, chi tiết mà chủ nhân cuốn hồi ký trên kể lại được cho là trần trụi và khốc liệt, thậm chí tiết lộ nhiều bí mật đời tư gây "sốc" về người khác. Phản ứng trước những chỉ trích của dư luận về cuốn hồi ký này, Thương Tín từng giãi bày, anh nghĩ đó là những câu chuyện của đời mình thì mình kể nên không hỏi ý kiến ai cả. Nam nghệ sĩ nói thêm, ngay từ những trang đầu của cuốn hồi ký, anh đã nói những chuyện này liên quan, đụng chạm đến nhiều người, có thể khiến người trong cuộc bị tổn thương và anh đã xin lỗi trước.

Về ý định cho ra đời cuốn hồi ký thứ 2, Thương Tín bộc bạch, lần này anh sẽ không viết về chuyện đời tư của mình hay của ai mà chỉ viết về chuyện làm nghề, về sự nghiệp diễn xuất phim ảnh suốt mấy chục năm qua của mình. Hiểu nôm na như anh nói thì đây sẽ là cuốn hồi ký nghề nghiệp chứ không phải hồi ký cuộc đời. Ở đó, anh sẽ kể về những kỷ niệm khi đi đóng phim, những vui buồn trên phim trường, những vai diễn trong cuộc đời diễn xuất của mình...

Cũng theo Thương Tín, hiện anh vẫn đang tìm người có thể giúp mình chắp bút cuốn hồi ký này. Trước đó, ở cuốn hồi ký đầu tiên thì Thương Tín hợp tác với tác giả Đinh Thu Hiền. Nam nghệ sĩ tiết lộ, sở dĩ anh quyết định làm cuốn hồi ký này vì "có người nói tôi cứ làm đi, rồi người ta tài trợ cho làm". Mặc dù vậy như những gì mà Thương Tín chia sẻ thì việc tài trợ này vẫn chưa có gì là cụ thể. Trước đó, Thương Tín cũng từng bị cho là "cả tin" vào những lời hứa hẹn của người khác khi chia sẻ về việc có người từng bảo anh về làm bảo vệ ở một bãi giữ xe nhưng họ chỉ nói vậy, sau đó không bảo lại.

Liên quan đến câu chuyện ồn ào xảy ra với nữ diễn viên đàn em - Trịnh Kim Chi, Thương Tín tâm sự, anh đã chủ động liên lạc để giảng hòa với cô vì không muốn mất đi tình anh em nghệ sĩ. Trong khi đó, Trịnh Kim Chi cũng chia sẻ, cô tin rằng nam nghệ sĩ "Biệt động Sài Gòn" đã hiểu bản chất của sự việc sau khi nghe nhiều người phân tích nên mới chủ động gọi điện cho cô. Nữ diễn viên cho biết, mối quan hệ giữa cô và Thương Tín vẫn bình thường và cả hai không mong muốn nhắc lại những lùm xùm xảy ra trước đây. Trịnh Kim Chi khẳng định, với cô thì Thương Tín vẫn là đàn anh trong nghề và cô sẵn sàng bỏ qua mọi chuyện.

Bên cạnh đó, khi được hỏi về tin đồn được mời tham gia đóng trong dự án phim điện ảnh "Cô gái từ quá khứ" của bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân - Nam Cito, Thương Tín cho biết, anh chưa nhận được lời mời đóng phim trở lại nào. Nam nghệ sĩ bày tỏ, anh vẫn rất yêu nghề và mong muốn được tái xuất màn ảnh, vì thế nếu các nhà sản xuất không ngại về ồn ào của anh xảy ra trong thời gian qua và vẫn muốn mời anh hợp tác thì anh nhất định sẽ tham gia.