NSND Khải Hưng: "20 mùa Táo, bội thu nỗ lực hết sức, có Táo đã rụng"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - NSND Khải Hưng - người chịu trách nhiệm sản xuất chương trình "Táo quân" từ số đầu tiên bất ngờ xuất hiện trong chương trình "Táo quân 2023".

Trong buổi ghi hình cuối cùng chương trình "Táo quân 2023" diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, NSND Khải Hưng bất ngờ xuất hiện trên sân khấu khi các nghệ sĩ hoàn tất việc biểu diễn. Sự xuất hiện của ông khiến nhiều người không khỏi tò mò và phấn khích. Sở dĩ vậy bởi đạo diễn gạo cội này chính là người đã khai sinh ra chương trình hài "Gặp nhau cuối tuần" và sau này "lĩnh xướng" việc sản xuất chương trình "Gặp nhau cuối năm - Táo Quân" phát sóng trên VTV.

Trên trang mạng xã hội cá nhân, chia sẻ cảm xúc sau buổi ghi hình "Táo quân 2023", NSND Khải Hưng xúc động tâm sự: "20 mùa Táo, bội thu, nỗ lực hết sức, có Táo đã rụng". Ngay lập tức nhiều khán giả để lại bình luận bày tỏ nếu như NSND Khải Hưng quay trở lại dàn dựng chương trình thì chắc chắn "Táo quân 2023" kỷ niệm 20 năm phát sóng sẽ có nhiều điều đáng chờ đợi, thú vị và hấp dẫn.

Tuy nhiên theo tìm hiểu được biết, NSND Khải Hưng chỉ đến tham dự và theo dõi buổi ghi hình "Táo quân 2023" chứ không tham gia vào khâu sản xuất. Người chịu trách nhiệm sản xuất chương trình lần này là con trai ông - đạo diễn Khải Anh, hiện đang là Phó Giám đốc Trung tâm sản xuất phim truyền hình VFC, Đài Truyền hình Việt Nam. Vị đạo diễn trẻ được giao phó việc dàn dựng "Táo Quân" từ năm 2022, sau khi đạo diễn NSƯT Đỗ Thanh Hải bàn giao lại vai trò lãnh đạo VFC để nhận nhiệm vụ mới tại VTV.

Trước đó, NSND Khải Hưng từng chia sẻ, sự ra đời của chương trình "Táo quân" có công rất lớn của đạo diễn Đỗ Thanh Hải. Thời điểm đó, ông làm Giám đốc VFC, còn đạo diễn Đỗ Thanh Hải giữ vai trò tổ trưởng tổ sản xuất chương trình "Gặp nhau cuối tuần".
Đạo diễn NSND Khải Hưng tiết lộ, thực chất "Táo quân" không phải xuất phát từ VFC mà từ Đài Truyền hình TP.HCM. Sở dĩ vậy bởi khi VFC bắt tay vào làm "Táo quân" thì Đài Truyền hình TP.HCM đã làm và phát sóng chương trình này được 5 năm rồ theo kiểu kể câu chuyện của hai ông và một bà lên chầu trời để báo cáo thực trạng "trong làng ngoài phố". Sau đó, đạo diễn Đỗ Thanh Hải đưa ra nhiều ý tưởng về chương trình và cuối cùng, tất cả đều đồng thuận sẽ không xây dựng câu chuyện hai ông - nmột bà như truyền thuyết mà phải đưa ra cái gì đó thật đặc biệt để có thể diễn lâu dài, các diễn viên có thể tung hứng với nhau nhiều nhất để tạo nên tiếng cười "đắt". Vì vậy câu chuyện Nam Tào - Bắc Đẩu ra đời. Riêng vai Bắc Đẩu được biến hóa đi để có được nhiều tiếng cười và sự tươi mới hơn.

NSND Khải Hưng cũng từng thẳng thắn nhận định nhiều năm qua chương trình "Táo quân" chưa có nhiều đột phá, được chỗ này nhưng chưa được chỗ kia. Nhiều lần ông đi xem ghi hình trực tiếp thấy vui, cười nhiều hơn. Khi lên sóng, do thời lượng hạn chế và nhiều yếu tố, những đoạn hay bị cắt bớt, ảnh hưởng đến tổng thể chương trình, khiến người xem cảm thấy chưa "đã".