Những “bữa tiệc” nghệ thuật chào Xuân mới 2012

ANTĐ - Không hẹn mà gặp, nhiều “ngôi sao” từ khắp nơi trong cả nước cùng chọn Hà Nội làm nơi đón chờ khoảnh khắc chuyển giao khép lại năm cũ 2011 và chào đón năm mới 2012. Cùng với đó, hàng loạt chương trình chào Xuân mới cũng diễn ra trên địa bàn Thủ đô hứa hẹn “bữa tiệc” nghệ thuật đặc sắc với nhiều “món” lạ…

Cặp đôi hoàn hảo Đoan Trang - Trấn Thành sẽ cùng người dân Thủ đô đếm ngược đón thời khắc chuyển giao sang năm mới 2012. Cả hai sẽ “đại náo” sân khấu ngoài trời Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục trong khuôn khổ chương trình nghệ thuật đặc biệt chào đón Xuân mới diễn ra từ 21h tối nay 31-12-2011 đến 1h sáng 1-1-2012.

Chương trình do nhạc sĩ NSƯT Trọng Đài dàn dựng còn có sự góp mặt của ca sĩ Lam Trường, nam ca sĩ “Chiếc khăn gió ấm” Khánh Phương, nhóm nhảy Big Toe và các nghệ sĩ Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long. Hai nghệ sĩ nước ngoài nổi danh trong làng nhạc điện tử thế giới là DJ Steven và Rapper Cons Dogg cũng sẽ “làm nóng” đám đông bằng sự kết hợp táo bạo giữa nhạc cụ điện tử với nhiều loại nhạc cụ của các dòng nhạc khác tạo nên “bữa tiệc” âm nhạc nhiều sắc màu. Nhạc sĩ Trọng Đài tiết lộ chương trình sẽ có hiệu ứng âm thanh và ánh sáng đặc sắc với hệ thống đèn bao quanh sân khấu liên tục biến hóa theo giai điệu nhạc, hiệu ứng pháo lửa và 3 màn hình LED cỡ lớn bao quanh. Trong khoảnh khắc đếm ngược tạm biệt những giây phút cuối cùng của năm 2011, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sẽ ngập tràn ánh sáng và những giai điệu sôi động.

Chọn lọc các tiểu phẩm hay của chùm hài kịch “Đời cười 8” và “Đời cười 9”, các nghệ sỹ của Nhà hát Tuổi Trẻ sẽ “hâm nóng” không khí của dịp  Tết Dương lịch với “tiệc” cười độc đáo. Nhiều thói hư tật xấu trong đời sống thường nhật sẽ được công kích khéo léo qua chuỗi tiểu phẩm hài dí dỏm mà không kém phần sâu cay. Khán giả sẽ có dịp “no” cười trước lối diễn xuất duyên dáng và tự nhiên của các nghệ sỹ. Được dàn dựng dựa trên kịch bản của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ và tác giả Thanh Lê, “Đời cười 8” từng gây tiếng vang khi bóc mẽ những “bệnh nan y” cố hữu, những tật xấu ăn sâu vào trong lối sống của nhiều người như: bệnh sỹ, bệnh sạch, bệnh ghen, bệnh huyếnh qua cách chọc cười hóm hỉnh. Trong khi đó, “Đời cười 9” lại xoay quanh những nỗi sợ hãi luôn ám ảnh con người như: sợ ma, sợ chết, sợ vợ, sợ mất chức. Mà đôi khi chính những nỗi sợ ấy lại gây ra những tấn bi - hài kịch cười ra nước mắt mà mỗi người xem đều thấy thấp thoáng bóng dáng của mình trong đó. “Đời cười 9” được dàn dựng dựa trên kịch bản của nhà viết kịch Thanh Lê. Chương trình hài kịch phục vụ khán giả Thủ đô nhân dịp Tết Dương lịch của Nhà hát Tuổi trẻ sẽ diễn ra vào lúc 20h tối nay 31-12 tại Rạp Thanh Niên, 37 Trần Bình Trọng, Hà Nội.

Với những thực khách “sành” ăn của đất Hà thành, sự kiện “Lễ hội ẩm thực” diễn ra tại công viên nước Hồ Tây từ ngày 31-12 đến hết ngày 2-1 sẽ là cơ hội để thưởng thức các món ăn đặc trưng và đặc sản của Hà Nội như: bánh đúc, phở, bún riêu, bánh tôm… Đến với lễ hội, du khách sẽ được dạo chơi trong không gian đẹp mắt khi lần lượt đi qua các phân khu ẩm thực Hà thành xưa và nay, cùng tận hưởng hương vị hấp dẫn của từng món ăn. Một lần nữa, nét văn hóa ẩm thực đặc trưng của người Hà Nội sẽ được tái hiện, hứa hẹn đem lại nhiều cảm xúc cho người dân Hà thành và du khách thập phương. Bên cạnh các hoạt động ẩm thực, lễ hội còn có khu vực trò chơi dân gian và khu vực hàng thủ công mỹ thuật, làng nghề truyền thống. Nhờ thế du khách không chỉ có dịp cảm nhận ẩm thực Hà Nội mà còn có cơ hội hiểu thêm về văn hóa Hà thành, được vui chơi, giải trí và cùng sắm tết với các sản phẩm thủ công tinh tế. Đặc biệt, các em nhỏ sẽ thực sự thấy hào hứng hơn khi được giao lưu cùng các chú hoạt hình ngộ nghĩnh cùng nhiều tiết mục nhảy và ca hát vui nhộn. Sự kiện độc đáo này miễn phí vé vào cửa cho tất cả du khách trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

 Trong khi các bộ môn nghệ thuật truyền thống khá im hơi lặng tiếng trong dịp nghỉ Tết Dương lịch thì nghệ thuật múa rối sẽ “lên tiếng” bằng một chương trình nghệ thuật hấp dẫn khán giả có tên gọi “Bí mật trong thế giới tí hon”. Những con rối nhỏ xinh sẽ được các diễn viên điều khiển và truyền tình cảm trong từng động tác để mang lại tiếng cười và niềm vui cho người xem. Đặc biệt, những chú rối này không chỉ biết diễn trò mà còn biết nhảy các điệu Hip-hop vui nhộn. Với những hoạt cảnh như Vũ điệu của những chú chim, Tom và Jerry, Những  ngọn nến lung linh… chương trình sẽ lần lượt đưa các em nhỏ đến với thế giới thần tiên, cổ tích cùng nhiều nhân vật ngộ nghĩnh và đáng yêu. Không chỉ hấp dẫn khán giả nhỏ, chương trình còn kỳ vọng sẽ lôi cuốn được đối tượng người xem trung tuổi và lớn tuổi với việc dàn dựng theo phong cách mới lạ và đa dạng. Nhà hát Múa rối Việt Nam sẽ mở cửa phục vụ khán giả vào 20h ngày 31-12 và 10h ngày 1-1 tại 361 Trường Chinh.

 Hà Nội, điểm hẹn của những sắc màu

Những “bữa tiệc” nghệ thuật chào Xuân mới 2012 ảnh 2

Tối hôm qua, 30-12, lần thứ 3 Lễ hội hoa Hà Nội với tên gọi "Hà Nội điểm hẹn phố và hoa" đã chính thức khai mạc. Sự kiện này dần trở thành một phần không thể thiếu của Thủ đô Hà Nội mỗi dịp tết đến, xuân về... Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Tuấn Anh, cùng nhiều đại biểu và hàng nghìn người dân Thủ đô đã tới dự.

Lễ hội phố hoa là dịp để người dân trên khắp mọi miền đất nước hướng về Thủ đô Hà Nội - biểu tượng trường tồn của các giá trị văn hóa dân tộc. Với ý nghĩa đó, những người tổ chức phố hoa đã lao động miệt mài trong 5 ngày đêm chuẩn bị, dàn dựng đem đến cho người xem một không khí lễ hội rực rỡ sắc màu và thấm đượm hương xuân. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định, chương trình "Hà Nội - Điểm hẹn phố và hoa" năm nay được tổ chức với mong muốn tạo không gian và điểm đến văn hóa, du lịch cho nhân dân Thủ đô, đồng bào cả nước, bạn bè quốc tế trong những ngày đầu xuân năm mới. Đồng thời đây còn là dịp để giới thiệu đến bạn bè quốc tế các sản phẩm du lịch, cũng như tôn vinh nét độc đáo của di sản văn hóa của Việt Nam.

Không gian lễ hội hoa Hà Nội 2012 được bắt đầu bằng tiểu cảnh “Song Lân mở hội” đặt tại đầu phố Đinh Tiên Hoàng, xen kẽ là những tiểu cảnh quan họ, gánh hàng hoa, những nhạc cụ dân tộc bằng tre. Tiếp sau “Song Lân mở hội” là tiểu cảnh với chủ đề “Huyền thoại Việt” do nghệ nhân hoa Nguyễn Mạnh Hùng - Tổng đạo diễn trực tiếp thực hiện, với điểm chủ đạo là đôi rồng - phượng có tạo hình gần gũi, tươi vui, như thông điệp về sự thân thiện và tấm lòng mến khách của người dân Hà Nội. Mỗi mẫu trưng bày đều mang ý tưởng độc đáo, phù hợp với các loại hoa được lựa chọn phù hợp với thiết kế. Nội dung chính của Lễ hội hoa năm nay hưởng ứng chủ đề Năm Di sản 2012, nên hầu hết các thiết kế đều toát lên vẻ đẹp mang đậm bản sắc văn hóa, con người Việt Nam với các chủ đề như: Không gian Bắc bộ, Hoàng thành Thăng Long, phố cổ Hội An… Mỗi tiểu cảnh là một tác phẩm nghệ thuật đầy tính sáng tạo từ đôi bàn tay của các nghệ nhân xuất sắc nhất trong cả nước.

Lễ hội hoa 2012 bắt đầu từ đêm 30-12 kéo dài cho đến hết 2-1-2012. Trong các ngày tiếp theo sẽ có nhiều hoạt động phong phú như: Thi cắm hoa nghệ thuật, biểu diễn nghệ thuật, ngày du lịch Hà Nội... Lễ bế mạc sẽ diễn ra vào tối 2-1-2012 với chương trình nghệ thuật "Hồn sen Việt".