Ngọ Hồng Vi- Hoa khôi Ngoại Thương 2013

ANTĐ - Vương miện danh giá của cuộc thi tìm kiếm Hoa khôi Đại học Ngoại Thương đã được trao cho Ngọ Hồng Vi – cô nữ sinh tài năng, xinh đẹp và cá tính.

Cuộc thi "Duyên dáng Ngoại Thương" được tổ chức hai năm một lần, bởi Hội sinh viên Đại học (ĐH) Ngoại Thương, nhằm tìm kiếm, tôn vinh vẻ đẹp và trí tuệ của nữ sinh trường ĐH Ngoại Thương, Hà Nội. Đến hẹn lại lên, "Duyên dáng Ngoại Thương 2013" đã trở lại và mang đến nhiều bất ngờ cho tất cả những ai yêu mến và quan tâm tới chương trình. 

Chương trình được tổ chức trong tiết trời giá lạnh của những ngày cận Noel, song không vì  thế mà sân khấu tại trường ĐH Ngoại Thương tối 15/12 kém phần sôi động. Đêm chung kết "Duyên dáng Ngoại Thương 2013" không chỉ có sự tham gia của 10 cô gái xinh đẹp, tài năng mà còn có sự góp mặt của các bạn sinh viên tới từ CLB Music và CLB Dancing trường ĐH Ngoại Thương, các trường ĐH lân cận như Bách Khoa, Xây Dựng, các khách mời v.v... 

Các tiết mục đến từ CLB trong trường Ngoại Thương và tiết mục khách mời trong đêm Chung kết

Tham gia trong thành phần BGK gồm có nhà báo Chu Minh Vũ, cô Đào Thu Giang - Phó hiệu trưởng nhà trường, siêu mẫu Trần Bảo Ngọc, MC Anh Tuấn, NTK Anh Thư – Giám đốc thương hiệu Áo dài Ngân An. 

Những người "cầm cân nảy mực" của chương trình

Dù điều kiện thời tiết kém thuận lợi nhưng khán giả vẫn đến rất đông
để cổ vũ cho các thí sinh và ủng hộ chương trình

Một điểm khác biệt của chương trình Duyên dáng Ngoại Thương là sự góp mặt của 10 nam sinh – các Manhunt cùng đồng hành và nâng bước cho các Miss trong đêm Chung kết cũng như các vòng thi tiền sự kiện khác của chương trình. Duyên dáng Ngoại Thương 2013 được khởi động từ 13/11 với các sự kiện: Sơ khảo Manhunt, Sơ khảo Miss, Hoa khôi Năng động, Hoa khôi thương trường v.v... Đồng thời 10 nam sinh và nữ sinh lọt vào vòng Chung kết đã cùng tham gia các hoạt động có ý nghĩa khác, điển hình như Ngày hội Hiến máu toàn trường Happy Day 10/12.

10 người đẹp lọt vào đêm Chung kết trải qua ba phần thi: trình diễn áo dài – với sự bảo trợ trang phục của Áo dài Ngân An, trình diễn trang phục dạ hội – do hãng Áo cưới Phượng Anh bảo trợ, thi tiết mục tài năng và cuối cùng là phần thi ứng xử.

Mười cô gái xinh đẹp trong bộ sưu tập áo dài của thương hiệu Áo dài Ngân An

Miss Nguyễn Thị Vân Anh

Miss Nguyễn Phương Anh sở hữu chiều cao đáng nể - 1m74

Miss Nguyễn Thuỳ Linh được đánh giá là thông minh, sắc sảo

Miss Hà Thanh Vân

Mai Bích Ngọc và Nguyễn Tài Tuấn Anh trong phần thi dạ hội với sự bảo trợ trang phục của Áo cưới Phượng Anh và Thời trang Phan Nguyễn

Nguyễn Tuấn Minh và Bùi Minh Ngọc

Miss Ngọ Hồng Vi

Cặp đôi Lưu Hoàng Long và Ngô Phương Linh

Phần trình diễn tài năng Múa Võ thuật vô cùng ấn tượng của thí sinh Đỗ Thị Tú Uyên

Sau một tháng đồng hành cùng chương trình và tại đêm Chung kết, 10 nữ sinh của Đại học Ngoại Thương Hà Nội đã thực sự toả sáng và thể hiện vẻ đẹp vẹn toàn của nhan sắc, bản lĩnh, trí tuệ, tài năng.

Hà Thanh Vân, Mai Bích Ngọc, Nguyễn Thị Vân Anh, Ngọ Hồng Vi, Nguyễn Thị Quỳnh Trang là năm cái tên được đi vào vòng thi cuối cùng – vòng thi Ứng xử. Danh hiệu Hoa khôi Duyên dáng Ngoại Thương được trao cho Ngọ Hồng Vi. Ngoài ra còn một số giải phụ khác của chương trình và các nhà tài trợ: Hoa Khôi Thương trường, Mái tóc KeraSys và Thí sinh được khán giả bình chọn nhiều nhất - Miss Nguyễn Thị Vân Anh, Hoa khôi Thân Thiện - Nguyễn Thùy Linh, Hoa khôi Tài Năng- Mai Bích Ngọc, Miss có gương mặt tinh khôi - Nguyễn Phương Linh, và giải Manhunt lịch lãm nhất thuộc về chàng trai Đồng Nguyễn Tuấn Anh.

Danh hiệu Hoa khôi Ngoại Thương 2013 thuộc về Miss Ngọ Hồng Vi.

Với câu hỏi: "Trình bày suy nghĩ của bạn về việc nữ giới sử dụng quyền lực mềm để đạt được hiệu quả khi xin việc", Hồng Vi đã đưa ra câu trả lời ngắn gọn, thông minh: "Nếu đặt mình trong hoàn cảnh đi xin việc, và đạt được công việc nhờ quyền lực mềm thì là một điều đáng tự hào vì không phải người phụ nữ nào cũng biết làm đẹp. Em cũng liên tưởng tới một câu các bạn trẻ thường hay nói: Ta đẹp ta có quyền. Hơn nữa xin được công việc tốt cho mình thì là việc của bản thân, không cần quá quan tâm đến người khác nghĩ gì, nói gì. Hãy cứ làm tốt việc của mình từ những gì mình có, tận dụng tối đa những khả năng của mình, quyền lực của mềm. Vậy là đủ, không cần chứng minh quá nhiều."