Nghiện rượu dễ chết sớm

ANTĐ - Một nghiên cứu mới đây cho thấy những người phụ thuộc rượu, đặc biệt là phụ nữ, có thể phải đối mặt với nguy cơ tử vong sớm, thậm chí còn sớm hơn so với những người nghiện thuốc lá.

Trong nghiên cứu này, các tác giả người Đức phát hiện ra rằng tỉ lệ tử vong cao hơn 4,6 lần ở phụ nữ nghiện rượu và cao hơn 1,9 lần ở nam giới nghiện rượu so với dân số nói chung.

Tiến sĩ James Garbutt, giáo sư về tâm thần học tại Đại học North Carolina, Mỹ nói: “Nghiên cứu này xác nhận mối liên quan vốn đã được biết giữa nghiện rượu và tử vong sớm. Nó cũng cung cấp thêm bằng chứng cho thấy phụ nữ gặp nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng do rượu hơn so với nam giới”.

Trong nghiên cứu này, các tác giả đã thu thập số liệu từ hơn 4.000 nam giới và phụ nữ và theo dõi trong 14 năm. Kết quả cho thấy so với các yếu tố nguy cơ khác như hút thuốc lá thì nghiện rượu dường như góp phần đáng kể hơn trong việc gây tử vong sớm. Tử vong có liên quan đến hút thuốc lá thường là do ung thư và xảy ra muộn hơn so với tử vong do lạm dụng rượu.

Nghiên cứu được đăng tải trực tuyến ngày 16/10 trên tạp chí Alcoholism: Clinical & Experimental Research.