Audio 30-8-2016: Thầy giáo dạy tiếng Anh nổi tiếng tử vong bất thường tại nhà riêng

Audio 30-8-2016: Thầy giáo dạy tiếng Anh nổi tiếng tử vong bất thường tại nhà riêng

ANTD.VN -Phát hiện tàu hàng bịt kín vứt chất thải xuống biển; Con đâm chết cha vì say rượu, đánh mẹ; Một thầy giáo dạy tiếng Anh tử vong bất thường tại nhà riêng; Công bố 3 vùng biển chưa khai thác hải sản sau sự cố Formosa; Tổng thống Mỹ đến châu Á trấn an về tương lai TPP; Tổng thống Nga bất ngờ không tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc…
Phát triển thuốc mới "uống rượu không say"

Phát triển thuốc mới "uống rượu không say"

ANTĐ - Một loại thuốc đặc biệt cho phép người uống rượu không bị say xỉn có thể sẽ được phát triển trong tương lai gần, sau khi các nhà khoa học đến từ Trường Khoa học tự nhiên của Đại học Texas (Mỹ) tạo ra những con sâu không biết “say rượu”.
Cứ 10 giây lại có 1 người chết do uống rượu

Cứ 10 giây lại có 1 người chết do uống rượu

ANTĐ - Trong báo cáo về “Tiêu thụ rượu và các tác hại liên quan đến rượu” khảo sát ở 194 nước thành viên của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) do WHO thực hiện cho thấy, khoảng 3,3 triệu người chết, chiếm 5,9% của tất cả các trường hợp tử vong trên toàn cầu - tức 10 giây lại có 1 người chết - là do uống rượu.
“Kẻ sát nhân” giấu mặt

“Kẻ sát nhân” giấu mặt

ANTĐ - Những vụ ngộ độc rượu gây chết người, những vụ án hình sự thương tâm vì say rượu, thậm chí những vụ tai nạn giao thông có nguyên nhân từ rượu bia ngày một gia tăng… Thực tế này cho thấy, rượu bia và những đồ uống có cồn chính là “kẻ sát nhân” giấu mặt đã và đang gây ra không ít hệ luỵ cho xã hội…

Ngăn ngừa tội phạm “ngựa quen đường cũ”

Ngăn ngừa tội phạm “ngựa quen đường cũ”

ANTĐ - Các nhà khoa học Mỹ đã phát hiện ra rằng, thuốc gây ảo giác LSD (Lysergic Acid Diethylamide) có thể được sử dụng trong điều trị cho những kẻ từng phạm tội để tránh tái phạm. Trước đây, LSD được sử dụng để điều trị nghiện rượu, tuy nhiên, một nghiên cứu lần đầu tiên trong 40 năm qua cho thấy nó có thể giúp ngăn chặn tội phạm khỏi chứng “ngựa quen đường cũ”.
Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh

Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh

ANTĐ - Một nhà kia có hai đứa trẻ sinh đôi, cha của chúng là người nghiện rượu nặng, tối ngày triền miên trong những cơn say. 
Vaccine chống nghiện rượu

Vaccine chống nghiện rượu

ANTĐ - Các nhà khoa học Chile đã phát triển một loại Vaccine chống nghiện rượu, dự kiến sau khi tiêm loại vaccine này thì dù chỉ uống một lượng nhỏ bia rượu cũng khiến cơ thể cảm thấy nôn nao khó chịu.
Đằng sau cái chết của nữ ca sĩ nhạc đồng quê McCready

Đằng sau cái chết của nữ ca sĩ nhạc đồng quê McCready

ANTĐ - Ngày 17-2, cộng đồng mạng và những người yêu mến nhạc đồng quê bàng hoàng trước thông tin về cái chết của nữ nhạc sĩ đồng quê người Mỹ Mindy McCready do tự sát. Cô qua đời ở tuổi 37, để lại hai con nhỏ, bé trai Zander 6 tuổi và bé Zayne 10 tháng tuổi cùng sự nghiệp âm nhạc dang dở.
Âm nhạc giúp điều khiển cảm xúc

Âm nhạc giúp điều khiển cảm xúc

ANTĐ - Âm nhạc giúp xác định trạng thái cảm xúc của con người, đặc biệt nó khá nhạy trong việc bắt trúng “tần sóng” của lứa tuổi thanh thiếu niên. 
Bay lên từ đống tro tàn

Bay lên từ đống tro tàn

ANTĐ - Tưởng chừng như cuộc đời sẽ chôn vùi trong những đêm rượu và ma túy say sưa triền miên, nhưng anh Scott Strode (ở Mỹ) đã tự tìm cho mình lối thoát ra khỏi bóng đêm đen tối. Từ kinh nghiệm bản thân, Scott Strode đã giúp cho hàng nghìn người cai nghiện rượu thành công nhờ các chương trình luyện tập miễn phí. Scott Strode đã lấy Phoenix - loài chim phượng hoàng bay lên từ đống tro tàn để đặt tên cho trung tâm của mình.

Gần 30% cán bộ, công chức lạm dụng rượu

Gần 30% cán bộ, công chức lạm dụng rượu

ANTĐ - Một đề tài nghiên cứu khoa học của BV Tâm thần Hà Nội năm 2012 vừa được công bố cho thấy, lạm dụng rượu, nghiện rượu là nguyên nhân làm gia tăng các bệnh lý tâm thần do rượu. 
Thông điệp sức khỏe khi run người

Thông điệp sức khỏe khi run người

ANTĐ - Run vô căn là triệu chứng khá phổ biến ở người có tuổi. Tuy không đe dọa đến tính mạng, nhưng hiện tượng này có thể gây khó khăn cho sinh hoạt cá nhân và nếu kéo dài vài ngày, đây thực sự là tình trạng bệnh lý cần quan tâm.

Nghiện rượu dễ chết sớm

Nghiện rượu dễ chết sớm

ANTĐ - Một nghiên cứu mới đây cho thấy những người phụ thuộc rượu, đặc biệt là phụ nữ, có thể phải đối mặt với nguy cơ tử vong sớm, thậm chí còn sớm hơn so với những người nghiện thuốc lá.