- Israel - Hamas vẫn còn bất đồng đáng kể về việc thả con tin
- Thủ tướng Srettha Thavisin: 12 người Thái Lan bị Hamas bắt làm con tin đã được thả
- Hamas tiết lộ không thể tìm đủ 40 con tin Israel cho thỏa thuận ngừng bắn
![]() |
Ông Keith Siegel bị lực lượng Hamas bắt cóc cùng với vợ tại nhà ở Kibbutz Kfar Aza vào ngày 7-10-2023. |
Trong video, ông Siegel cầu xin Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đàm phán thỏa thuận thả con tin. Đây là lần đầu tiên công dân Mỹ Siegel xuất hiện kể từ khi ông bị lực lượng Hamas bắt cóc cùng với vợ tại nhà ở Kibbutz Kfar Aza vào ngày 7-10-2023.
Trong khi đó, con tin Miran cho biết: “Tôi đã ở đây được 202 ngày”. Điều này cho thấy video được quay hôm 25-4.
Phản ứng về đoạn phim mới nhất của Hamas, bà Aviva, vợ ông Keith Siegel - người được thả vào tháng 11-2023 khẳng định, họ sẽ đấu tranh cho đến khi ông có thể trở về.
Nhiều người cho rằng, bằng chứng về sự sống của 2 con tin Siegel và Miran cho thấy chính phủ Israel phải làm mọi cách để thông qua thỏa thuận trao trả toàn bộ con tin trước Ngày Độc lập (14-5).
“Người sống nên quay trở lại để phục hồi và người bị sát hại sẽ được chôn cất đàng hoàng. Bây giờ là lúc chính phủ chứng minh bằng hành động cam kết của họ đối với người dân Israel đang chờ đợi sự trao trả của các con tin”, nhóm Diễn đàn Gia đình con tin Israel tuyên bố.
Hôm 26-4, một phái đoàn Ai Cập đã có mặt tại Israel để thúc đẩy các cuộc đàm phán đang bị đình trệ nhằm giải phóng con tin và thực hiện lệnh ngừng bắn ở Gaza.