Giải thưởng Cánh Diều Vàng 2023:

Lý do "Tro tàn rực rỡ" thua về doanh thu nhưng vẫn thắng phim "trăm tỷ" của Trấn Thành

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Dù lập kỷ lục phim Việt có doanh thu trong nước cao nhất mọi thời đại tính đến thời điểm này song "Nhà bà Nữ" do Trấn Thành sản xuất vẫn không thể chạm tới giải thưởng cao nhất tại lễ trao giải "Cánh Diều Vàng 2023".

So với giải thưởng "Liên hoan phim Quốc gia Việt Nam - Bông Sen Vàng" do Cục Điện ảnh, Bộ VHTT&DL tổ chức 2 năm/lần thì giải "Cánh Diều Vàng" do Hội Điện ảnh Việt Nam thực hiện có quy mô nhỏ hơn, được trao thường niên. Sân chơi được giới thiệu là nhằm mục đích tôn vinh các tác phẩm phim điện ảnh, truyền hình, công trình nghiên cứu lý luận, phê bình điện ảnh và các tác giả, nghệ sỹ, người làm phim xuất sắc hàng năm. Lễ trao giải thưởng năm nay vừa diễn ra tại thành phố biển Nha Trang.

Cũng giống như các kỳ cuộc trước, công chúng dành phần lớn sự quan tâm cho hạng mục phim điện ảnh, đặc biệt trong bối cảnh năm nay có khá nhiều tác phẩm chất lượng gửi về tranh giải, tạo ra cán cân đối trọng khá gay cấn giữa hai dòng phim nghệ thuật và thương mại.

Trong số này, "Nhà bà Nữ" nổi lên như một ứng viên hiếm hoi ít nhiều cân bằng được cả hai yếu tố doanh thu ngoài phòng vé và giá trị nghệ thuật. Bộ phim do Trấn Thành sản xuất kiêm đạo diễn đạt doan thu 475 tỷ đồng, đổ xô mọi kỷ lục về doanh thu của các bộ phim Việt phát hành trong nước. Tại Liên hoan phim quốc tế Đà Nẵng 2023 diễn ra cách đây không lâu, "Nhà bà Nữ" cũng vừa được vinh danh "Phim hay nhất - hạng mục phim Việt Nam" và giải "Đạo diễn xuất sắc nhất" cho Trấn Thành.

Cũng bởi những dấu ấn này nên "Nhà bà Nữ" được xem là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho giải thưởng "Phim truyện điện ảnh hay nhất" tại "Cánh Diều Vàng 2023". Tuy nhiên điều này đã không trở thành sự thật khi giải thưởng này đã vinh danh một bộ phim khác - phim "Tro tàn rực rỡ" của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên. Đáng nói, đây lại là phim có doanh thu ngoài phòng vé thấp nhất trong số các phim tranh giải "Cánh Diều Vàng" năm nay.

Cụ thể doanh thu mà "Tro tàn rực rỡ" đem về cho nhà sản xuất và đơn vị phát hành chỉ vọn vẹn chưa đầy một chục tỷ đồng. Phim cũng không được truyền thông rềnh rang, ra rạp vào thời điểm được cho là có sự cạnh tranh khá gay gắt với các phim "bom tấn" nước ngoài...nên mặc dù được giới chuyên môn dành nhiều lời khen ngợi song vẫn không đạt được doanh thu "trăm tỷ" như nhà sản xuất kỳ vọng. Ở thái cực ngược lại, bộ phim của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên lại gây tiếng vang ở các liên hoan phim nước ngoài trước khi công chiếu tại thị trường trong nước, trong đó có giải thưởng cao nhất tại "Liên hoan phim ba châu lục 2022" diễn ra tại Nantes, Pháp. Lần này, phim tiếp tục được ghi nhận bằng giải thưởng "Phim truyện điện ảnh hay nhất" tại "Cánh Diều Vàng 2023". Đại diện ban giám khảo cho biết, "Tro tàn rực rỡ" được đánh giá là bộ phim có cốt truyện liền mạch, hấp dẫn, cách kể mang phong vị riêng, chạm được vào cảm xúc của người xem.

"Tro tàn rực rỡ" được dàn dựng từ hai truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, đồng thời là phim duy nhất giành được 15.000 USD kinh phí sản xuất từ hoạt động hội chợ phim "Asian Project Market" tại "Liên hoan phim quốc tế Busan". Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên chia sẻ, những câu chuyện của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư về miền Tây, con người và thiên nhiên miền đất đó tạo ra sự hấp dẫn. Tình yêu mãnh liệt, đặc biệt, tạo ra cảm hứng cho anh làm bộ phim này. Khi làm phim, anh chỉ "đặt cược" một điều, đó là diễn viên, mọi thứ khác thậm chí còn phải giảm bớt đi để dành chỗ cho diễn xuất của diễn viên.

Dành 2 năm viết kịch bản, cùng 5 năm xuôi ngược khắp các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long để có những cảnh quay ưng ý nhất cho bộ phim “Tro tàn rực rỡ”, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên khẳng định: “Trong truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, có những tình yêu rất đặc biệt. Tôi cảm nhận được sự tích cực của những tình yêu ấy. Đó là bởi vì khi người phụ nữ còn yêu, không gì có thể làm họ dừng lại”.


Ngoài giải thưởng dành cho phim, "Tro tàn rực rỡ" cũng "ẵm" về 3 giải thưởng cá nhân khác gồm: "Đạo diễn xuất sắc nhất" cho đạo diễn Bùi Thạc Chuyên; "Quay phim xuất sắc nhất" cho Nguyễn K’Linh và "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" cho NSƯT Hạnh Thúy. Dù "càn quét" khá nhiều giải thưởng quan trọng nhưng đáng tiếc, giải "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" và "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" của hạng mục phim truyện điện ảnh lại gọi tên cặp "bố - con" Thái Hòa - Thu Trang phim "Con Nhót mót chồng". Bộ phim này cũng đồng thời được vinh danh "Cánh Diều Bạc" cùng với "Nhà bà Nữ".

Cùng với giải thưởng ở hạng mục phim truyện điện ảnh, ban tổ chức "Cánh Diều Vàng 2023" cũng đã trao giải cho tác phẩm ở hạng mục phim truyền hình; hạng mục tài liệu - khoa học - hoạt hình; hạng mục công trình nghiên cứu lý luận, phê bình điện ảnh. Trong đó, không quá bất ngờ khi bộ phim truyền hình xuất sắc nhất được vinh danh là "Mẹ Rơm" do đạo diễn - NSƯT Nguyễn Phương Điền dàn dựng. Ở hạng mục cá nhân, giải "Nam/nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" thể loại phim truyện truyền hình lần lượt được trao cho Thái Hòa phim "Mẹ Rơm" và Quỳnh Kool phim "Đừng làm mẹ cáu".

Năm nay, lễ trao giải "Cánh Diều Vàng 2023" có nhiều hoạt động bên lề đáng chú ý, trong đó đáng chú ý là việc khai trương "Bức tường danh vọng" - công trình vinh danh những tác phẩm, cá nhân giành giải thưởng "Cánh Diều Vàng" trong 20 năm qua; tôn vinh những nhà điện ảnh có cống hiến cho điện ảnh nước nhà. Đây cũng được kỳ vọng sẽ trở thành một điểm “check-in” hấp dẫn khách du lịch khi đến với Nha Trang, góp phần thực hiện định hướng phát triển du lịch qua điện ảnh của UBND tỉnh Khánh Hòa. Theo đó, "Bức tường danh vọng" vinh danh 433 ngôi sao, đại diện cho 107 tác phẩm tiêu biểu, 297 cá nhân xuất sắc, là các tác giả, nghệ sĩ, người làm phim và 29 nhà điện ảnh gạo cội của nền Điện ảnh Việt Nam.