Lưu ý để giảm nguy cơ sinh con dị tật

ANTĐ - Phụ nữ đang có dự định mang thai cần có kế hoạch trước để giảm nguy cơ sinh con dị tật.

Phụ nữ đang có dự định mang thai – đặc biệt là những người đang dùng thuốc để điều trị các bệnh mạn tính – cần có kế hoạch trước để giảm nguy cơ sinh con dị tật.

Tiến sĩ Diane Ashton nói: “Cách tốt nhất mà những phụ nữ nên làm đó là có kế hoạch trước khi mang thai. Họ nên trao đổi với bác sĩ về kế hoạch sinh em bé của mình. Nếu họ phải dùng thuốc thì bác sĩ có thể tư vấn chuyển sang loại thuốc khác để giảm nguy cơ nếu cần”.

Theo Mạng lưới phòng ngừa khuyết tật bẩm sinh Mỹ thì khuyết tật bẩm sinh là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em dưới 1 tuổi.

Theo CDC thì hầu hết những khuyết tật này xảy ra ở giai đoạn đầu của thai kỳ, thường là trước khi phụ nữ nhận ra mình có thai.

Đó là lý do tại sao những phụ nữ đang sử dụng các thuốc điều trị bệnh cần có kế hoạch trước khi mang thai và sử dụng các biện pháp tránh thai trong thời gian dùng thuốc.

Những phụ nữ bị tiểu đường, có nguy cơ cao bị tiểu đường và những người bị tăng huyết áp, động kinh, trầm cảm hoặc các bệnh tự miễn đang phải dùng thuốc cũng cần được đánh giá bởi các bác sĩ trước khi mang thai.