Lần đầu tiên, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức Giải thưởng cống hiến

ANTD.VN -Bắt đầu từ năm 2017, Hội Nhà văn Việt Nam sẽ truy tặng Giải thưởng Cống hiến cho các tác phẩm văn học chưa được nhận giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam, Liên Hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và Giải thưởng cấp Nhà nước về văn học nghệ thuật.

Giải thưởng Cống hiến sẽ được trao 5 năm một lần. Giải thưởng Cống hiến đợt 1 được trao vào đúng dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Hội Nhà văn Việt Nam, ngày 4-4-2017.

Lần đầu tiên, 22 cố tác giả được nhận vinh dự này. Trong đó, có cụm 3 tác phẩm “Hai trận tuyến," "Trong lòng Hà Nội” và "Vào đời" của tác giả Hà Minh Tuân; tác phẩm dịch “Sông Đông êm đềm” của dịch giả Nguyễn Thụy Ứng; 2 tác phẩm "Con chim biết chọn hạt,” "Đi về nơi hoang dã” của tác giả Nhật Tuấn; tập thơ “Thơm ngát hương cau” của tác giả Võ Hồng...

Bên cạnh sáng kiến truy tặng Giải thưởng Gống hiến cho các cố tác giả có nhiều cống hiến cho văn học Việt Nam, dịp này, Hội Nhà văn Việt Nam cũng tập trung đầu tư chiều sâu để cho ra mắt những tác phẩm chất lượng; chuẩn bị điều kiện để tổ chức cuộc gặp mặt các nhà văn Việt Nam đang sống và làm việc ở nước ngoài, dự kiến diễn ra cuối năm 2017.

Nhà văn Võ Hồng sẽ được truy tặng giải thưởng Cống hiến cho văn học năm 2017

Theo Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, trong chương trình phương hướng hoạt động năm 2017, Hội sẽ tập trung vào 4 chuỗi hoạt động.
Thứ nhất, tiếp tục kiện toàn về tổ chức hội theo hướng ngày càng chuyên nghiệp, chất lượng và hiệu quả, nâng cao năng lực của các đơn vị cấp 2 trực thuộc hội như Báo Văn nghệ, NXB Hội Nhà văn, Tạp chí Thơ...
Thứ hai, tập trung nâng cao chất lượng các giải thưởng của Hội Nhà văn, qua đó, thúc đẩy hoạt động sáng tác văn học của đất nước.
Thứ ba, mở rộng quan hệ đối ngoại, nghiên cứu đề xuất tổ chức các hoạt động gặp mặt các nhà văn Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài nhằm thu hút thêm những người có nhiệt tâm với sự phát triển của đất nước.
Thứ tư, có phương án tìm kiếm thêm nguồn thu để không quá phụ thuộc vào ngân sách.