Không xây khu lưu giữ hiện vật gửi tới nghìn năm sau

(ANTĐ) - Liên quan đến thông tin Hà Nội muốn chọn 1.000 hiện vật mang nét đặc trưng văn hóa của các tỉnh thành, lưu giữ dưới lòng đất cho các thế hệ mai sau cũng như việc thực hiện dự án khu lưu giữ xây dựng trên diện tích 1.000m2 trong khuôn viên Bảo tàng Hà Nội (đường Phạm Hùng, huyện Từ Liêm) để cất giữ hiện vật.

Không xây khu lưu giữ hiện vật gửi tới nghìn năm sau

(ANTĐ) - Liên quan đến thông tin Hà Nội muốn chọn 1.000 hiện vật mang nét đặc trưng văn hóa của các tỉnh thành, lưu giữ dưới lòng đất cho các thế hệ mai sau cũng như việc thực hiện dự án khu lưu giữ xây dựng trên diện tích 1.000m2 trong khuôn viên Bảo tàng Hà Nội (đường Phạm Hùng, huyện Từ Liêm) để cất giữ hiện vật.

Hôm qua, 31-3, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị khẳng định: “Đây là một ý tưởng không có tính khả thi và hôm nay tôi chính thức nói với báo chí là Hà Nội sẽ không thực hiện việc này”. Theo ông Phạm Quang Nghị, dự án các hiện vật gửi đến mai sau chưa được cấp nào phê chuẩn nhưng đã vội vàng công bố. Đó chỉ là ý tưởng của vài người. “Không thể chôn một cái thùng với 1.000 hiện vật xuống đất, lại càng không thể nói chia ra mỗi tỉnh một hiện vật đặc trưng” - ông Phạm Quang Nghị nhấn mạnh.

Cũng về vấn đề này, ông Phạm Quang Long - Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Nội đã thừa nhận có khuyết điểm. Trước đó, Sở này với tư cách đại diện ban tổ chức, đã tổ chức giới thiệu thiết kế của khu lưu giữ vật phẩm “Gửi tới mai sau”. Ý tưởng của ban tổ chức, chọn 1.000 hiện vật để đưa vào trong thiết bị lưu giữ, trong đó gồm 63 vật phẩm mang đặc trưng của từng địa phương và 937 hiện vật do người dân đề xuất.                                    

N.K