
Jason Aldean đã ra về với tận 6 giải thưởng, bao gồm các giải quan trọng như Nghệ sĩ của năm, Album của năm… Chiến thắng của Jason Aldean không nằm ngoài dự đoán vì anh được đề cử tại 8 hạng mục. Năm 2011 cũng là năm “đại thắng” Jason Aldean khi album My Kinda Party của anh, mặc dù không có chiến dịch quảng bá rầm rộ, trở thành album nhạc đồng quê bán chạy nhất năm 2011, vượt qua một số album khác như Speak Now của Taylor Swift, Red River Blue của Blake Shelton hay This Is Country Music của Brad Paisley. Đĩa đơn Dirt Road Anthem của anh cũng đã lọt vào Top 10 bảng xếp hạng Billboard Hot 100, trở thành đĩa đơn xếp hạng cao nhất trong sự nghiệp. Ca khúc Don’t You Wanna Stay (hát cùng Kelly Clarkson) cũng đã được nhiều đề cử trong các giải thưởng lớn, “vượt sân” nhạc đồng quê sang các bảng xếp hạng khác.
Một bất ngờ chính là việc Carrie Underwood thắng ba giải thưởng trong tổng số 4 đề cử của cô. Trái với Jason, năm 2011 là một năm “im ắng” của Carrie vì cô bận hoàn thành nốt chuyến lưu diễn Play On, sáng tác và thu âm cho album mới (dự kiến ra vào tháng 3 năm 2012). Chỉ với Mama’s Song (đĩa đơn cuối cùng trong album gần nhất Play On), cô ca sĩ tới từ Oklahoma này đã thắng giải “Đĩa đơn nghệ sĩ nữ” và “Video Nghệ sĩ nữ”. Năm ngoái, tại giải ACA đầu tiên, Carrie đã dành chiến thắng trọn vẹn với 6 giải thưởng trong tổng số 6 đề cử. “Một lần nữa, tôi xin được cảm ơn những người hâm mộ! Tôi cảm ơn Chúa vì mỗi ngày sống trong cuộc đời này!” Quán quân American Idol năm thứ 4 này xúc động nói khi lên nhận giải “Nghệ sĩ nữ của năm”.

.jpg)
Carrie Underwood và Jason Aldean tại lễ trao giải
Một quán quân “Thần tượng Mỹ” khác là Scotty McCreery cũng đã thắng giải “Nghệ sĩ mới”. Trong lễ trao giải, anh cũng biểu diễn đĩa đơn hiện tại của mình là The Trouble With Girls. Bên cạnh đó, Brad Paisley, mặc dù vắng mặt, đã nhận giải “Nghệ sĩ nam của năm” qua truyền hình vệ tinh. Taylor Swift, dù có một năm khá thành công và có tận 6 đề cử ACA, đã ra về tay trắng.



Trace Adkins và Kristin Chenoweth, Carrie Underwood và Scotty McCreery (từ trái qua phải)
Đây là năm thứ hai giải thưởng dành cho nhạc đồng quê này được tổ chức bởi kênh truyền hình Fox. Chương trình năm nay được dẫn bởi ca sĩ Trace Adkins và diễn viên/ca sĩ đồng quê Krisitin Chenoweth dẫn và được truyền hình trực tiếp từ sân khấu MGM Grand tại Las Vegas. Thay vì trao cho người thắng cuộc những chiếc cúp, ACA lại trao những chiếc đàn guitar – đây cũng là điểm khá độc đáo của chương trình.
Sau đây là danh sách những nghệ sĩ đoạt giải trong lễ trao giải ACA vừa rồi:
Nghệ sĩ của năm: Jason Aldean
Nghệ sĩ nam của năm: Brad Paisley
Nghệ sĩ nữ của năm: Carrie Underwood
Nhóm nhạc của năm: Lady Antebellum
Nghệ sĩ mới của năm: Scotty McCreery
Nghệ sĩ đột phá trong năm: Chris Young
Album của năm: My Kinda Party, Jason Aldean
Đĩa đơn của năm: "Voices," Chris Young
Đĩa đơn nghệ sĩ nam:
Đĩa đơn nghệ sĩ nữ: "Mama's Song," Carrie Underwood
Đĩa đơn nhóm nhạc: "Are You Gonna Kiss Me or Not," Thompson Square
Đĩa đơn song ca: "Don't You Wanna Stay," Jason Aldean and Kelly Clarkson
Nghệ sĩ lưu diễn thành công: Jason Aldean
Video nghệ sĩ nam: "Who Are You When I'm Not Looking," Blake Shelton
Video nghệ sĩ nữ: Carrie Underwood, "Mama's Song"
Video nhóm nhạc, song ca hoặc hợp ca: "Don't You Wanna Say," Jason Aldean and Kelly Clarkson
Video nghệ sĩ mới: "Are You Gonna Kiss Me or Not," Thompson Square
Nghệ sĩ của Thập kỉ: Toby Keith