Hội sách mùa thu: Lần đầu tiên được xã hội hóa hoàn toàn

ANTD.VN - Từ ngày 9-13/9, Hội sách mùa thu, điểm hẹn cho người yêu sách mỗi dịp thu về sẽ được tổ chức tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội. Hội sách thu hút khoảng 60 đơn vị xuất bản, phát hành với khoảng gần 70 gian hàng. Điểm đặc biệt của Hội sách năm nay là lần đầu tiên được tổ chức theo phương thức xã hội hóa hoàn toàn.

Hội sách mùa thu 2016 là sự kiện diễn ra thường niên do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức. Hội sách năm nay quy tụ 60 đơn vị xuất bản, phát hành, bưu chính, giáo dục đào tạo như công ty Nhã Nam, Alphabooks, NXB Văn học, NXB Thông tin – Truyền thông, Nhà sách Đinh Tị... với khoảng gần 70 gian hàng, giới thiệu nhiều đầu sách best-seller với nhiều chủ đề đa dạng, phong phú như: chính trị - pháp luật, kinh tế, khoa học công nghệ - kỹ thuật, tham khảo, giáo dục, văn học, văn hóa - xã hội, tôn giáo… Ngoài những cuốn sách mới, độc giả có thể tìm mua sách với giá khuyến mãi hấp dẫn.

Hội sách Mùa thu là điểm hẹn cho những người yêu sách mỗi dịp thu về

Trong 5 ngày diễn ra Hội sách sẽ có nhiều hoạt động tọa đàm, giới thiệu sách đến bạn đọc như: trải nghiệm cuốn sách khổ lớn “Chú sâu háu ăn” (Công ty Quảng Văn, 9h ngày 10-9), tác giả Nguyễn Hoàng Bảo giao lưu và ký tặng cuốn sách “Độc hành” (Alphabooks, 14h ngày 10-9).

Tọa đàm “Tranh chấp biển Đông dưới ánh sáng của luật pháp quốc tế” với diễn giả TS Trần Công Trục - Nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ (NXB Thông tin – Truyền thông, 15h35 ngày 10-9), tọa đàm “Tình yêu và toán học” có sự tham gia của GS Ngô Bảo Châu (công ty Nhã Nam tổ chức, 9h30 ngày 11-9), giới thiệu cuốn sách “Xanh” của tác giả Chu Thùy Anh (NXB Văn học, 16h15, ngày 11-9)…

Ngoài sở hữu những cuốn sách mới, độc giả có thể tìm những đầu sách hay với giá ưu đãi

Theo ông Chu Văn Hòa, Cục trưởng Cục Xuất bản, in và phát hành, đây là lần đầu tiên Hội sách mùa thu được tổ chức theo phương thức xã hội hóa hoàn toàn, đảo ngược tư duy “trông chờ vào vốn ngân sách”.

Cũng theo ông Hòa, các đơn vị phát hành, xuất bản đưa sách vào lưu hành tại Hội sách phải báo cáo Ban tổ chức soát danh sách sách đúng với quy định. Cụ thể, các xuất bản phẩm được trưng bày, giới thiệu và bán tại Hội sách phải có hóa đơn, chứng từ thể hiện nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp; sách nhập khẩu phải được cơ quan quản lý Nhà nước cấp phép nhập khẩu, hoặc xác nhận danh mục nhập khẩu theo quy định của Luật Xuất bản. Nghiêm cấm đưa vào Hội sách các xuất bản phẩm vi phạm Luật Xuất bản, Luật Sở hữu trí tuệ, các xuất bản phẩm đã có yêu cầu xử lý, có quyết định thu hồi, dừng phát hành, tiêu hủy… Những điều này đã được quy định rõ trong Quy chế hoạt động của Hội sách Mùa thu 2016.