Hòa nhạc "Thanh âm núi rừng" hướng đến "Vì một triệu cây tre Việt"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nằm trong khuôn khổ chiến dịch "Vì một triệu cây tre Việt" do quỹ "Khăn ấm cho em" tổ chức, buổi hòa nhạc "Thanh âm núi rừng" sẽ diễn ra vào ngày 3/4 tại Mù Cang Chải, Yên Bái. 

Chiến dịch “Vì một triệu cây tre Việt” được xây dựng trên cơ sở tạo nên một hệ sinh thái bền vững từ việc phát triển và làm giàu rừng bằng cây tre, từ đó giúp đỡ bà con phát triển sinh kế, đồng thời gìn giữ nét đẹp văn hóa tại địa phương.

Chiến dịch kêu gọi được rất nhiều nghệ sĩ tham gia hưởng ứng và phát động như diễn viên - Nghệ sĩ Nhân dân Trung Anh, diễn viên Trọng Hưng, Thanh Hương, Ngọc Lan, nghệ sĩ Hoàng Xuân, ca sĩ Hiền Mai, Kiều Dung...

Xen kẽ chiến dịch “Vì một triệu cây tre Việt” là buổi hòa nhạc “Thanh âm núi rừng” diễn ra trong hai ngày 3/4 và 4/4 tại Yên Bái, với sự tham gia biểu diễn của hơn 100 nghệ sĩ đến từ Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam, hợp xướng Gió xanh…

Chương trình “Thanh âm núi rừng” sẽ chính thức diễn ra trong hai ngày 3/4 và 4/4 tại Yên Bái

Chương trình “Thanh âm núi rừng” sẽ chính thức diễn ra trong hai ngày 3/4 và 4/4 tại Yên Bái

Các hoạt động giao lưu văn hóa hứa hẹn sẽ đem đến nhiều trải nghiệm thú vị: Đại hội múa Khèn Mông do 1.000 thanh thiếu niên Mù Cang Chải biểu diễn; các gian hàng trưng bày sản vật địa phương và các gian hàng của các đối tác tài trợ, kết hợp xuyên suốt là các trò chơi dân gian, các hoạt động giao lưu văn hóa vùng miền; triển lãm tranh Tây Bắc và 1.000 bức tranh xuất sắc nhất trong hội thi “Em cùng hành động xanh”.

Hòa nhạc “Thanh Âm núi rừng” sẽ được tổ chức trong buổi tối cùng ngày, với những tiết mục âm nhạc kết hợp trình diễn nhằm truyền tải thông điệp của dự án, đồng thời ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên và con người Tây Bắc. Chương trình không bán vé, mở cửa miễn phí cho tất cả mọi người.

Ngày 4/4, ban tổ chức chương trình tiến hành ra quân trồng tre tại núi "Sống lưng khủng long", xã Dế Xu Phình, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.