"Hoa hậu Siêu quốc gia 2023" phạt 100.000 USD nếu thí sinh đăng quang vi phạm điều này

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ban tổ chức cuộc thi "Hoa hậu Siêu quốc gia" thông báo rộng rãi về một số điều khoản mới bắt đầu được áp dụng từ năm nay 2023. Trong đó đáng chú ý có quy định về việc xử phạt thí sinh đăng quang ngôi vị Hoa hậu và Á hậu nếu như vi phạm điều khoản sau.

Cuối tháng 4-2023, "Hoa hậu Siêu quốc gia 2019" Anntonia Porsild xác nhận việc cô quyết định từ bỏ danh hiệu này để đăng ký tranh tài tại cuộc thi "Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2023" với mong muốn tìm kiếm tấm vé đến với đấu trường "Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2023" diễn ra vào cuối năm nay ở El Salvador.

Người đẹp này sinh năm 1997, mang hai dòng máu Đan Mạch - Thái Lan, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ và thân hình nóng bỏng. Trước khi giành vương miện "Hoa hậu Siêu quốc gia 2019", cô là gương mặt người mẫu quen thuộc trong làng thời trang Thái Lan. Việc Anntonia Porsild từ bỏ danh hiệu "Hoa hậu Siêu quốc gia" nhận về nhiều ý kiến trái chiều, trong đó dư luận khá tò mò về phản ứng của ban tổ chức đấu trường sắc đẹp quốc tế này.

Mới đây sau một thời gian không bình luận hay phản hồi về quyết định của Anntonia Porsild, ban tổ chức "Hoa hậu Siêu quốc gia" đã thông báo về một số điều khoản mới sẽ được đơn vị này áp dụng với thí sinh sau khi đăng quang danh hiệu Hoa hậu và Á hậu. Theo đó, thí sinh giành danh hiệu Hoa hậu sẽ phải ký hợp đồng có thời hạn 1 năm theo yêu cầu của ban tổ chức và bản hợp đồng này sẽ được gia hạn thêm 2 năm. Mặc dù không tiết lộ chi tiết về các điều khoản trong hợp đồng song ban tổ chức "Hoa hậu Siêu quốc gia" cho biết, người đẹp đăng quang ngôi vị Hoa hậu sẽ không được phép tham gia bất cứ một cuộc thi sắc đẹp nào, kể cả cấp quốc gia lẫn cấp quốc tế. Nếu vi phạm điều này thì sẽ bị phạt 100.000 USD.

Bên cạnh đó, các thí sinh giành danh hiệu Á hậu cũng sẽ phải ký bản hợp đồng có thời hạn 1 năm với ban tổ chức, đồng thời cũng không được tham gia bất kỳ cuộc thi cấp quốc gia hay quốc tế nào khác cho đến khi cuộc thi "Hoa hậu Siêu quốc gia" tiếp theo được tổ chức.

Đây được xem là động thái từ phía ban tổ chức "Hoa hậu Siêu quốc gia" nhằm tránh các trường hợp từ bỏ danh hiệu tiếp theo sau trường hợp của Anntonia Porsild. Với quy định này thì người đẹp đội trên đầu chiếc vương miện Hoa hậu. ngay cả khi hết nhiệm kỳ thì vẫn phải chấp nhận thêm 2 năm cam kết ràng buộc với ban tổ chức cuộc thi "Hoa hậu Siêu quốc gia" và việc từ bỏ danh hiệu đồng nghĩa với việc nộp phạt 100.000 USD.