"Hoa hậu Thế giới 2023" đổi địa điểm tổ chức sau khi trì hoãn đến cuối năm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Theo kế hoạch ban đầu, "Miss World - Hoa hậu Thế giới 2023" sẽ diễn ra tại UAE (Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất) song mới đây ban tổ chức sân chơi này bất ngờ thông báo thay đổi quốc gia đăng cai.

Trung tuần tháng 2-2023, trang chủ cuộc thi "Miss World" phát đi thông báo về việc UAE sẽ là quốc gia đăng cai đấu trường sắc đẹp này trong năm nay, đồng thời đưa ra dự kiến thời điểm diễn ra cuộc thi là vào tháng 5-2023. Một thời gian sau, phía đơn vị này đăng tải thông tin "Miss World 2023" sẽ được dời lịch tổ chức đến cuối năm 2023. Lý do của sự thay đổi này được biết là do thời tiết tại UAE vào mùa hè khá khắc nghiệt nên không phù hợp để tổ chức cuộc thi.

Tuy nhiên mới đây ban tổ chức "Miss World 2023" bất ngờ xác nhận việc cuộc thi này sẽ không diễn ra tại UAE như dự kiến ban đầu. Thay vào đó, Ấn Độ sẽ là quốc gia đăng cai cuộc thi năm nay. Cụ thể, trên Fanpage chính thức của "Miss World" đăng tải bài viết có nội dung thông báo, Ấn Độ được chọn là quốc gia chủ nhà của cuộc thi "Miss World lần thứ 71 - 2023" có chủ đề "Tôn vinh sắc đẹp vì mục đích cao cả".

Cùng với đó, phía đơn vị tổ chức "Miss World" cho biết cuộc thi dự kiến diễn ra vào tháng 11 và tháng 12-2023 với sự tham gia của khoảng hơn 130 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới. Tại đây các thí sinh sẽ thể hiện tài năng, trí thông minh và lòng trắc ẩn của mình, đồng thời sẽ tham gia một loạt các hoạt động tranh tài ý nghĩa như: trình diễn tài năng, thử thách thể thao, sáng kiến về các dự án từ thiện vì cộng đồng....

Trước UAE và Ấn Độ, ban tổ chức "Miss World" từng tiết lộ có 3 quốc gia gồm: Ba Lan, Nhật Bản và Singapore mong muốn được đăng cai cuộc thi này trong năm nay. Tuy nhiên, sau những chuyến khảo sát thực tế, phía đơn vị này nhận thấy chưa phải thời điểm phù hợp để mang cuộc thi tới những nơi này.

“Ấn Độ chuẩn bị dang rộng vòng tay chào đón các thí sinh đến với cuộc thi 'Hoa hậu Thế giới 2023', thể hiện sự duyên dáng, vẻ đẹp và tinh thần tiến bộ của đất nước mình. Hãy tham gia cùng chúng tôi để tôn vinh sức mạnh của phụ nữ, tạo nên sự khác biệt khi chúng tôi cùng nhau bước vào cuộc hành trình phi thường này.” - đương kim "Hoa hậu Thế giới 2022" Karolina Bielawsk chia sẻ.

Trước đó, người đẹp Huỳnh Nguyễn Mai Phương - đương kim "Miss World Vietnam - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022" được công bố là gương mặt đại diện nhan sắc Việt tranh tài tại đấu trường "Miss World - Hoa hậu Thế giới 2023".