Hoa hậu Khánh Vân phản pháo việc bị bạn học cũ "tố" cầm đầu vụ "đánh hội đồng" gây thương tích

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đương kim "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam" Khánh Vân bất ngờ bị bạn học cũ lên tiếng "tố" cầm đầu một vụ bạo lực học đường, gây ra vụ "đánh hội đồng" khiến người này phải nhập viện.

Theo đó trên một số diễn đàn và mạng xã hội chia sẻ một bài viết gây xôn xao dư luận liên quan đến Hoa hậu Khánh Vân. Cụ thể, chủ nhân của bài viết này tự giới thiệu là bạn học cấp 2 của Khánh Vân và chia sẻ câu chuyện về việc thời đi học từng bị Khánh Vân cùng một nhóm bạn "đánh hội đồng" đến mức nhập viện chỉ vì không chịu làm "ôsin" làm việc sai vặt.

Trong nội dung bài chia sẻ của mình, người tự nhận là bạn học cũ của Khánh Vân kể, sau khi sự việc xảy ra, người này phải nhập viện 3 hôm và sau đó nghỉ học ở nhà, thầy hiệu trưởng có gọi điện thoại cho phụ huynh cô để hỏi thăm tình hình và đưa ra hướng giải quyết là đuổi học Khánh Vân cùng nhóm bạn gây ra vụ hành hung. Tuy nhiên phía gia đình cô nhận thấy làm vậy có thể hủy hoại tương lai của nhóm 3 học sinh này nên đã chủ động giảng hòa, đề nghị mời phụ huynh của họ đến trường viết bản tường trình và cam kết không tái diễn.

Nói thêm về câu chuyện gây "sốc" trên, chủ nhân bài viết cho biết, nếu ngày đó cô và gia đình cô làm theo cách giải quyết của thầy hiệu trưởng, không bỏ qua cho nhóm Khánh Vân thì Khánh Vân chưa chắc đã lên được cấp 3 và liệu có đủ điều kiện thi Hoa hậu hay không.

"Mình không còn là đứa trẻ sợ run lên nữa, cũng không làm gì sai để phải quỵ lụy và mình cũng chưa bao giờ chơi xấu hay làm gì có lỗi với Khánh Vân để nói là nhỏ nhen." - người này bày tỏ.

Trước sự việc gây xôn xao dư luận, Khánh Vân đã chính thức lên tiếng phản hồi.

Đương kim "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam" cho biết, cô vô cùng bất ngờ khi nhận được những thông tin "tố" mình như trên và khẳng định đó là thông tin hoàn toàn sai sự thật. Cùng với đó, cô dành thời gian tìm hiểu rõ hơn câu chuyện này, gặp lại thầy giáo và những người bạn cũ để có câu trả lời giải đáp những băn khoăn, thắc mắc của mọi người, đồng thời chấm dứt câu chuyện này.

Khánh Vân xác nhận chủ nhân bài viết trên là N - bạn học cấp 2 với mình tại trường THCS Ngô Quyền, TP.HCM. Song Khánh Vân bác bỏ những thông tin liên quan đến cô và một số bạn học cũ mà N chia sẻ trên mạng xã hội cá nhân, đặc biệt là việc nói cô và nhóm bạn có những hành động như đánh, tát khiến N phải nhập viện 3 ngày. Người đẹp sinh năm 1995 cho biết, đó là những thông tin sai sự thật bởi cô và nhóm bạn của mình chưa từng có hành động như vậy với N. Thậm chí, cô cho rằng N còn có ý định đánh nhưng mình tránh được.

Để làm rõ vụ việc, mới đây Khánh Vân đã cùng đại diện Ban tổ chức "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam" tìm gặp và làm việc cùng thầy Thái Văn Châu (thầy hiệu trưởng trường THCS Ngô Quyền nhiệm kỳ từ năm 2009 - 2016), cùng một số bạn học cũ cùng lớp, cùng khóa thời điểm đó để chứng minh những thông tin trên là hoàn toàn sai sự thật.

Cũng theo Khánh Vân, thông thường trước những thông tin không chính xác, vô căn cứ, cô sẽ không lên tiếng. Tuy nhiên câu chuyện này liên quan tới vấn đề bạo lực học đường, liên quan đến hình ảnh của cô, đến uy tín của tổ chức "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam", đến nhà trường nơi cô từng theo học cũng như ảnh hưởng đến niềm tin mà người hâm mộ đặt lên cô và các nhãn hàng đang đồng hành cùng cô. Vì thế, cô quyết định lên tiếng một lần để chấm dứt những thông tin không đúng sự thật, tránh sự việc bị đẩy đi quá xa.

"Là người của công chúng, tôi hiểu rõ những sức ép và áp lực từ dư luận đặt ra, chính vì vậy khi lên tiếng chia sẻ về câu chuyện này, tôi không nhằm mục đích lên án hay đả kích gì đến những hành động của N. Tôi mong N cũng sẽ nhìn nhận lại toàn bộ vụ việc này một cách đúng đắn, cũng hi vọng mọi người sẽ không gay gắt với hành động này của N. Hơn ai hết, tôi cũng luôn mong những điều tốt đẹp sẽ đến với N và tất cả thầy cô, những bạn học cũ của mình. Tôi xin phép sau lần lên tiếng này, tôi sẽ không nhắc lại về câu chuyện này nữa." -

Khánh Vân cho biết. Người đẹp cũng đồng thời gửi lời xin lỗi đến mọi người vì sự việc đáng tiếc này.

"Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019" chia sẻ, cô nhận được sự đồng cảm từ người thân, bạn bè vì mọi người đều hiểu câu chuyện xảy ra như thế nào. Riêng cô tự nhủ sẽ xem đây là thử thách để giúp bản thân mình mạnh mẽ hơn.