Việc nhân ái đầu tiên của Thùy Tiên sau khi đăng quang "Hoa hậu Hòa bình Quốc tế"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sau vài ngày nghỉ ngơi và ổn định sức khỏe, tân "Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021" Nguyễn Thúc Thùy Tiên vừa tham gia hoạt động từ thiện đầu tiên trên cương vị mới.

Sau đăng quang Miss Grand International 2021 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021), Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã trở thành cái tên nhận được sự quan tâm của công chúng. “Nhất cử nhất động” của cô đều trở thành chủ đề bàn tán trong cộng đồng nhan sắc Việt Nam lẫn quốc tế. Trong 2 tuần vừa qua, Thùy Tiên cũng úp mở về kế hoạch trong một năm nhiệm kỳ sắp tới với rất nhiều những hoạt động lan tỏa yêu thương, giúp đỡ cộng đồng.

Mới đây nhất, người đẹp Việt Nam vừa có chuyến từ thiện đầu tiên trên cương vị "Hoa hậu Hòa bình Quốc tế". Thùy Tiên cho biết, cô quyết định trích tiền thưởng để đóng góp vào quỹ hỗ trợ trẻ em khuyết tật tại Thái Lan. Trước đó, Thùy Tiên từng chia sẻ bản thân cô không hề để ý rằng mình sẽ nhận được bao nhiêu tiền thưởng sau khi đăng quang. Sau khi trao đổi với phía Ban tổ chức cuộc thi "Hoa hậu Hòa bình Quốc tế" và công ty quản lý mình tại Việt Nam, Thùy Tiên quyết định trích một phần tiền thiện của mình để trao cho một tổ chức từ thiện tại Thái.

Để hiện thực hóa việc này, cô đã tham dự một sự kiện nhỏ nhằm trao tặng món quà của mình cho quỹ Father Ray Foundation. Được biết, Father Ray Foundation là tổ chức từ thiện nơi mang đến cho các trẻ em khiếm khuyết một ngôi nhà, một nền giáo dục, những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng và hỗ trợ về mặt y tế. Đây là nơi giúp các mảnh đời kém may mắn có cơ hội được trưởng thành, phát huy tiềm năng và trở thành một phần tử có ích cho xã hội.

“Thái Lan là một vùng đất rất đặc biệt đối với tôi, vì tại nơi đây, tôi đã có được bước ngoặt cuộc đời tại đất nước đầy tình người này. Nên sau khi nhận được một phần tiền thưởng, tôi đã nói với Ban tổ chức về việc muốn trao một phần tiền thưởng của mình cho tổ chức từ thiện ở Thái Lan. Và cuối cùng tôi đã tới được Father Ray Foundation- nơi nuôi dạy trẻ khiếm khuyết, được gặp những con người tuyệt vời, với những ý chí và nghị lực phi thường, nhận được những tình cảm của mọi người, tôi cảm thấy rất vui, rất vinh hạnh và rất hạnh phúc.” - Thùy Tiên chia sẻ về lần đến thăm nơi ở của những trẻ em khiếm khuyết tại Father Ray Foundation.

Xuyên suốt sự kiện, Thùy Tiên thể hiện sự thân thiện và lòng nhân ái của mình thông qua những hoạt động giao lưu các em nhỏ. Cô cũng không quên thể hiện giọng hát của mình như một món quà tinh thần khích lệ các em nhỏ. Sau khi sự kiện kết thúc, Thùy Tiên đã cùng chụp lại hình lưu niệm với toàn bộ các em cũng như những nhân viên làm việc tại đây. Người đẹp gây ấn tượng với nụ cười tươi tắn và sự thân thiện, gần gũi.

Trước khi trở thành nhan sắc tầm quốc tế, Thùy Tiên cũng từng được biết đến với danh xưng "Người đẹp Nhân ái" tại cuộc thi "Hoa Hậu Việt Nam 2018". Những năm qua, cô cũng đã có nhiều đóng góp cho xã hội thông quá các dự án thiện nguyện. Gần đây nhất, khi đại dịch Covid-19 bùng phát tại Việt Nam giai đoạn giữa năm 2021, Thùy Tiên không ngại góp sức cùng Câu lạc bộ "Suối mát từ tâm" tham gia vào bếp ăn phục vụ đội ngũ tuyến đầu chống dịch.

Được biết, Thùy Tiên đã lên kế hoạch với rất nhiều hoạt động trong một năm đương nhiệm của mình.