- Những bức ảnh được thực hiện từ hành trình dài 4.200 cây số dọc sông Mekong
- 30 nhiếp ảnh gia quốc tế và Việt Nam tham gia chuỗi hoạt động "Photo Hanoi 21"
- Quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam qua Festival Nhiếp ảnh trẻ 2021
Maiko là những nữ nghệ nhân được đào tạo về kỹ nghệ truyền thống Nhật Bản như múa, hát, chơi đàn. Tuổi trung bình của maiko là dưới 20 tuổi, sau khi tốt nghiệp trung học. Thời kỳ maiko là thời kỳ tập sự để trở thành Geisha.
Những bức ảnh hút hồn của nhiếp ảnh gia người Pháp Philippe Marinig chụp tại khu phố Gion nổi tiếng của Kyoto, nơi các geisha và maiko thường xuất hiện đã ghi lại vẻ duyên dáng, xinh đẹp của những phụ nữ làm nghề truyền thống này.
Nhiếp ảnh gia Philippe Marinig (bên trái) |
“Geisha nghĩa đen là người biểu diễn nghệ thuật. Nàng là hiện thân cho 400 năm lịch sử Nhật Bản. Maiko tiếp bước Geisha lưu giữ loại hình nghệ thuật này đến muôn đời,” nhiếp ảnh gia Philippe Marinig chia sẻ cảm hứng thực hiện bộ ảnh.
Philippe Marinig sinh năm 1962 tại miền Nam nước Pháp. Ông là nghệ sỹ thị giác xuyên văn hóa với đôi mắt và trái tim hướng tới chủ nghĩa địa phương sâu sắc. Từ Pháp, ông đến thành phố Cape Town ở Nam Phi. Ở đó, ông đã có 20 năm thành lập và điều hành hãng ảnh Picto, một phòng thí nghiệm ảnh và không gian nghệ thuật nhiếp ảnh. Kể từ năm 2006, ông đã dành thời gian thực hiện các dự án cá nhân. Những tác phẩm của Philippe đều nhằm mục đích nêu bật vẻ đẹp của những cộng đồng mong manh, có nguy cơ tan rã và ít được biết đến. Năm 2010, ông đoạt giải thưởng Scam Roger Pic.
Chân dung một Geisha tập sự |
Triển lãm do Trung tâm Văn hóa Nhật Bản và Viện Pháp tại Hà Nội phối hợp tổ chức, kéo dài đến hết ngày 2/6, và là một hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình Photo Hanoi ‘21 do Viện Pháp tại Hà Nội khởi xướng nhằm kết nối công chúng với những khía cạnh đa dạng của nhiếp ảnh.