Gỡ bỏ toàn bộ phim "Hướng gió mà đi" vì có nội dung xâm phạm chủ quyền quốc gia Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Không chỉ xuất hiện hình ảnh "đường lưỡi bò" phi pháp, xuyên suốt 39 tập phim "Hướng gió mà đi" còn có nhiều lời thoại, phụ đề không đúng, xâm phạm chủ quyền quốc gia Việt Nam.

Ngay sau khi có thông tin phản ánh về việc bộ phim "Hướng gió mà đi" do Trung Quốc sản xuất đang được phát trên Netflix và FPT Play xuất hiện tấm bản đồ có hình ảnh "đường lưỡi bò" vi phạm pháp luật Việt Nam, phía Cục Điện ảnh đã lập tức thành lập 4 tổ tiến hành thanh tra, rà soát và xác minh sự việc.

Theo ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục Điện ảnh, Bộ VHTT&DL thì công tác xác minh bộ phim dài tập trên đã hoàn tất và đơn vị này đã ban hành công văn gửi tới 2 đơn vị đang phát sóng bộ phim trên là công ty CP viễn thông FPT và công ty Netflix yêu cầu gỡ bỏ toàn bộ các tập phim "Flight to you" (tên tiếng Việt: "Hướng gió mà đi"). Cụ thể, trong công văn số 870/ĐA-VP gửi công ty Netflix và công văn số 871/ĐA-VP gửi công ty CP viễn thông FPT nêu rõ, nội dung bộ phim này có chứa hình ảnh "đường lưỡi bò" phi pháp.

Hình ảnh tấm bản đồ với "đường lưỡi bò" phi pháp xuất hiện trong phim "Hướng gió mà đi"
Hình ảnh tấm bản đồ với "đường lưỡi bò" phi pháp xuất hiện trong phim "Hướng gió mà đi"

Theo đó, với bản phim chiếu trên kênh Netflix, Cục đã tiến hành rà soát toàn bộ 39 tập phim trên ứng dụng và trình duyệt website: "netflix.com", qua đó phát hiện hình ảnh tấm bản đồ in "đường lưỡi bò" xuất hiện trong nhiều cảnh phim, ở các tập 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 38. Đặc biệt, ở tập 30 hình ảnh bản đồ phi pháp này hiện lên rất rõ ở phút thứ 2. Trước đó, ở tập 18 của phim có hình bản đồ kèm theo phụ đề “Rồi sẽ có ngày tấm bản đồ này đi đến rất nhiều nơi trên thế giới” (phút 41).

Công văn do Cục Điện ảnh gửi tới công ty Netflix khẳng định, việc thể hiện hình ảnh "đường lưỡi bò" và những nội dung trong lời thoại và phụ đề như đã nêu trên trong phim là không đúng, xâm phạm chủ quyền quốc gia của Việt Nam và vi phạm quy định tại điểm d khoản 1 Điều 9 Luật Điện ảnh số 05/2022/QH15.

Đối với công ty CP viễn thông FPT (phim phát trên ứng dụng FPT Play), Cục Điện ảnh cũng đã tiến hành rà soát toàn bộ nội dung trên ứng dụng FPT Play và website "www.fptlay.vn" từ đó kết luận: mặc dù khi phát trên FPT Play, hình ảnh tấm bản đồ in hình "đường lưỡi bò" phi pháp đã được làm mờ trong các tập nói trên; riêng cảnh phim có hình bản đồ trong tập 30 trên FPT Play đã được cắt bỏ; tuy nhiên, những nội dung này không đúng, xâm phạm chủ quyền quốc gia Việt Nam, vì vậy không được phép phổ biến ở Việt Nam.

Trên cơ sở thanh kiểm tra, rà soát lại cẩn thận toàn bộ 39 tập phim "Hướng gió mà đi", Cục Điện ảnh yêu cầu công ty Netflix thực hiện gỡ bỏ bộ phim này tại địa chỉ tên miền: "https://www.netflix.com" và ứng dụng Netflix; yêu cầu công ty Cổ phần viễn thông FPT thực hiện gỡ bỏ phim bộ phim tại địa chỉ tên miền "https://fptplay.vn" và ứng dụng FPT Play. Thời gian thực hiện trong vòng 24 giờ kể từ 00h ngày 10-7-2023 và có văn bản báo cáo kết quả thực hiện gửi về Cục Điện ảnh trước ngày 12-7-2023.