Cục Điện ảnh vào cuộc xem xét vụ phim "Hướng gió mà đi" phát trên Netflix có hình ảnh "đường lưỡi bò" phi pháp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - "Hướng gió mà đi" là bộ phim truyền hình Trung Quốc được mua bản quyền phát sóng trên một số nền tảng trực tuyến tại Việt Nam, cụ thể là Netflix và FPT Play. Nhiều người xem phát hiện ở tập 30 của bộ phim này xuất hiện hình ảnh "đường lưỡi bò" phi pháp.

Theo giới thiệu của phía nhà sản xuất và đơn vị phát hành thì "Hướng gió mà đi" là bộ phim xoay quanh câu chuyện về cuộc sống và tình yêu của những người trẻ công tác trong lĩnh vực hàng không với dàn diễn viên tham gia diễn xuất đều là “nam thần”, “ngọc nữ” của màn ảnh Hoa ngữ.

Tuy nhiên mới đây nhiều khán giả khi xem bộ phim này trên kênh Netflix bày tỏ ngỡ ngàng và không đồng tình khi ở phút thứ 2 của tập 30 xuất hiện hình ảnh "đường lưỡi bò" vi phạm pháp luật Việt Nam. Hình ảnh này xuất hiện trong cảnh quay một nhân vật đang quan sát tấm bản đồ trên màn hình ghế máy bay. Hình ảnh phi pháp này được làm mờ khi chiếu trên kênh FPT Play nhưng vẫn được giữ nguyên khi chiếu trên Netflix và một số nền tảng xem phim trực tuyến khác.

Đại diện của FPT Play khẳng định các nội dung trước khi phát hành trên FPT Play luôn được đảm bảo thực hiện đầy đủ quy trình kiểm duyệt và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Trước phản ánh và phản ứng từ dư luận trong nước, phía Cục Điện ảnh, Bộ VHTT&DL cho biết đã nhận được thông tin về sự việc trên và đã tiến hành thành lập 4 tổ để rà soát, xác minh lại toàn bộ 39 tập phim "Hướng gió mà đi", sau đó mới đưa ra đánh giá chính xác.

Phía đại diện Cục Điện ảnh cũng cho biết, công tác hậu kiểm tất cả phim trên không gian mạng thuộc trách nhiệm của tổ công tác quản lý hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng. Khi nhận được phản ánh về nội dung phim, đơn vị này đã ngay lập tức rà soát phim.