Giảm lãi suất, hạ giá bán, hỗ trợ người tiêu dùng

ANTĐ - Trong thời điểm nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn hiện nay, lượng hàng tồn kho tại các doanh nghiệp (DN) rất lớn. Giải quyết vấn đề này không đơn giản mà cần có những tính toán dài hơi. Ông Nguyễn Ngọc Hòa (ĐBQH - TP Hồ Chí Minh) chia sẻ với báo giới, ngày 28-5.

- Trong lĩnh vực phân phối phải chia làm hai loại: Thứ nhất là các vật tư phục vụ sản xuất như sắt, thép và mỗi lĩnh vực cần có những giải pháp khác nhau. Đối với vật tư nguyên liệu sản xuất, phụ thuộc rất lớn vào thị trường xây dựng, thị trường bất động sản. Vì vậy, cần đẩy mạnh giải ngân các dự án đầu tư công. Nhóm thứ hai là các loại hàng hóa tiêu dùng và theo tính toán sơ bộ thì sức mua nói chung hiện nay giảm khoảng 10%.

- PV: Theo ông, cần có giải pháp gì để giải “bài toán” nêu trên?

- Ông Nguyễn Ngọc Hòa: Để kích sức mua thì phải có các chính sách phù hợp, giúp các doanh nghiệp hạ giá thành, giảm chi phí đầu vào và giảm lãi suất. Hiện nay, lãi suất đối với đồng vốn mới đôi khi không có nhiều ý nghĩa, vì hàng tồn kho lớn nên DN không dám vay tiếp. Hàng hóa cho vay là theo chu kỳ sản phẩm cũ với lãi suất cao, nên tại thời điểm này ngân hàng và DN cần ngồi lại với nhau bàn biện pháp tháo gỡ như thế nào để giảm một phần lãi suất mới, từ đó hạ giá bán để đẩy hàng tồn kho ra thị trường. Mặt khác, cần hỗ trợ cho người tiêu dùng thông qua giảm thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân, sẽ kích thích tiêu dùng.

- Cụ thể đối với các DN?

- Theo tôi, cần hỗ trợ các DN mở rộng mạng lưới phân phối. Hiện nay, mạng lưới phân phối của chúng ta chưa được rộng khắp. Khi hệ thống phân phối đủ mạnh, đương nhiên sẽ góp phần hạ những chi phí trong quá trình lưu thông. 

- Ông đánh giá thế nào về thực trạng hàng tồn kho của các DN sản xuất hàng tiêu dùng hiện nay?

- Cơ chế lãi suất mới đã tốt hơn, nhưng phải làm sao cho cơ chế này đi được vào giá thành sản phẩm, bởi lẽ, hàng tồn kho hiện nay chủ yếu là hạch toán theo cơ chế lãi suất cũ. 

- Vậy nên hỗ trợ các DN phân phối theo hướng nào?

- Trước mắt là tạo điều kiện cho các DN phân phối và mở nhanh các điểm bán. Trong đó bao gồm xây dựng điểm bán và những chính sách hỗ trợ cho các chương trình đưa hàng về nông thôn.

- Ông có thể giải thích rõ hơn?

- Các DN đang rất mong chờ vào chính sách cụ thể của Nhà nước, mà hiện nay nó vẫn lồng ghép được với các chính sách vĩ mô, bởi liên quan đến việc mở rộng điểm bán đòi hỏi phải có đất đai. Nếu kết hợp được với chính sách Nhà nước miễn giảm tiền thuê đất, ắt sẽ tạo điều kiện cho DN. Trước đây, từng có quy định việc xây dựng mở rộng các trung tâm thương mại phải giao đất một lần và như vậy cần lượng vốn rất lớn. Trong bối cảnh lãi suất cao như hiện nay, đó sẽ là áp lực lớn đối với các DN phân phối. Do vậy, Nhà nước cần điều chỉnh được chính sách vừa có giao đất và cho thuê đất, sẽ hỗ trợ DN giải quyết nhiều khó khăn. 

- PV: Xin cảm ơn ông!