Festival Huế 2016 rút xuống còn 6 ngày

ANTĐ - Khác với mọi năm, Festival Huế lần thứ 9 – 2016 sẽ rút ngắn thời gian tổ chức xuống còn 6 ngày. Tuy nhiên không vì thế mà sức hấp dẫn của sự kiện văn hóa đã có thương hiệu này bị giảm sút. 

Trong buổi họp báo quốc tế có sự hiện diện đông đảo giới truyền thông, đại diện các sứ quán, các khách mời quốc tế vào sáng ngày 17-12 tại Hà Nội, ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng BTC Festival Huế 2016 cho biết, năm nay với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển, 710 năm Thuận Hóa – Phú Xuân – Thừa Thiên Huế”,  Festival quy tụ đoàn nghệ thuật của các quốc gia đến từ 5 châu lục. Cho đến thời điểm này đã có đoàn nghệ thuật từ 18 quốc gia đăng ký như Pháp, Bỉ, Nga, Anh , Đan Mạch, Ba Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ…

Ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Festival Huế 2016 sẽ được tổ chức vào đúng dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 để thu hút khách du lịch

Cũng theo ông Nguyễn Dung, Festival lần thứ 9 sẽ được tổ chức vào dịp lễ dài ngày, từ 29-4 đến 4-5-2016, với mục đích phục vụ đông đảo người dân và khách du lịch đến với thành phố Huế. Ban tổ chức cũng đã phối hợp với các hiệp hội du lịch, các công ty lữ hành, các đơn vị kinh doanh lưu trú, các chủ nhà hàng… để chuẩn bị cho công tác đón tiếp, phục vụ khách, tránh tình trạng tăng giá, chặt chém du khách.

Festival Huế là sân khấu của những chương trình nghệ thuật hoành tráng 

Tuy chỉ gói gọn trong 6 ngày, nhưng Festival Huế vẫn sẽ là đêm hội của những chương trình nghệ thuật, lễ hội có quy mô lớn như: lễ Tế Giao, Đêm Hoàng cung, chương trình Tinh hoa nghệ thuật truyền thống Huế, Ngày hội Phật giáo Huế và lễ hội Đèn Quảng Chiếu, lễ hội đường phố “Di sản và sắc màu văn hóa các nước Đông Á – Mỹ La Tinh”, lễ hội “Hương xưa làng cổ”, “Chợ quê ngày hội”, chương trình âm nhạc Trịnh Công Sơn, chương trình áo dài “Rực rỡ kinh kỳ”…

Đây cũng là dịp để thu hút, quảng bá về du lịch Cố đô đến bạn bè quốc tế 

Cùng với đó là hoạt động phụ trợ hấp dẫn như các cuộc triển lãm, trưng bày, nghệ thuật thả diều Huế, thư pháp, các hoạt động nghệ thuật sắp đặt, nghệ thuật âm nhạc – mỹ thuật đường phố, hội thảo khoa học, hội chợ thương mại quốc tế; hoạt động thể dục thể thao, ẩm thực, tour, tuyến du lịch… Đặc biệt, lần đầu tiên trong thời gian diễn ra Festival Huế sẽ diễn ra Hội nghị thị trưởng các thành phố Đông Á – Mỹ La Tinh (FEALAC).

Lễ khai mạc Festival Huế 2016 sẽ diễn ra vào tối ngày 29-4 tại quảng trường Ngọ Môn – Kỳ đài Huế.