Chung kết Miss World 2021:

Đỗ Thị Hà dừng chân ở Top 12 "Miss World 2021"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Đêm chung kết cuộc thi "Miss World 2021" diễn ra tại Puerto Rico sau hơn 3 tháng tạm hoãn vì dịch bệnh. Đại diện nhan sắc Việt - Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã có phần thể hiện ấn tượng, lọt vào Top 12 nhờ giải tương tác tốt trên mạng xã hội và dừng chân ở Top này.

Đêm chung kết là cuộc tranh tài của 40 thí sinh xuất sắc nhất được ban tổ chức cuộc thi công bố vào tháng 1 vừa qua. Trong số đó có 25 thí sinh do Ban giám khảo lựa chọn và đại diện Việt Nam nằm trong danh sách này. 15 gương mặt còn lại thì cầm chắc vé vào đêm thi nhờ danh hiệu có được từ các vòng thi phụ.

Trước thềm đêm thi quan trọng này, các thí sinh được chuyên trang sắc đẹp uy tín thế giới Global Beauties đánh giá cao và dự đoán đăng quang gồm: Bờ Biển Ngà, Brazil, Ấn Độ, Indonesia, Philippines, Puerto Rico, Nam Phi, Venezuela, Mexico, Anh, Botswana. Những cái tên khác được trang này cho rằng có khả năng gây bất ngờ là thí sinh đến từ: Pháp, Cộng hòa Dominica, Ba Lan, Bahamas...

Như thông lệ, chung kết "Miss World 2021" mở màn với màn trình diễn "Dances of the world". Đây được xem là phần trình diễn giúp các thí sinh có thể một lần nữa giới thiệu nét đặc trưng, nét đẹp về văn hóa truyền thống của đất nước mình đến với đông đảo mọi người qua các điệu nhảy và trang phục dân tộc.

Xuất hiện ở nhóm thí sinh cuối ra sân khấu, Đỗ Thị Hà chọn trình diễn bộ trang phục có tên gọi “Nhụy Kiều tướng quân - Bà Triệu” toát lên vẻ đẹp uy quyền của một nữ anh hùng đồng thời thể hiện nét đẹp duyên dáng của người phụ nữ Việt Nam.

Trước đó người đẹp chia sẻ, bộ trang phục lấy cảm hứng từ bức tranh dân gian Đông Hồ về Bà Triệu, trang phục gồm có phần lụa dài, áo thêu có tà và quần, cùng một số phụ kiện tạo điểm nhấn như mão đội, hoa cài áo và hoa tai. Tất cả được làm bằng chất liệu mềm mại để ôm theo vóc dáng mềm mại, phù hợp với phần múa uyển chuyển của đại diện nhan sắc Việt.

Ở phần giới thiệu lần lượt Top 40 thí sinh trên sân khấu, Đỗ Thị Hà chọn mặc bộ váy màu hồng cánh sen của nhà thiết kế Đỗ Long. Top 12 gương mặt được chọn đi tiếp trong đêm thi ngay sau đó được công bố trên sân khấu và bất ngờ khi Đỗ Thị Hà là cái tên được gọi đầu tiên.

Đại diện Việt nam được chọn vào Top 12 nhờ chiến thắng ở hạng mục phụ "Digital Media Challengesau" (Truyền thông trực tuyến). Giải thưởng này dành cho thí sinh có tương tác tốt nhất với người hâm mộ, quảng bá cuộc thi cũng như vẻ đẹp văn hóa đất nước Puerto Rico trên các nền tảng mạng xã hội. Đại diện Việt Nam sau đó đã có phần chia sẻ ngắn gọn về cảm xúc của mình, cô bày tỏ niềm hạnh phúc, tự hào, gửi lời cảm ơn tới gia đình và khán giả quê nhà luôn yêu mến ủng hộ mình trong suốt thời gian qua.

Các gương mặt còn lại trong Top 12 gồm: Mexico, Philippines, Ba Lan, Bắc Ireland, Somalia, Mỹ, Colombia, Ấn Độ, Indonesia, Pháp, Cộng hòa Séc và Bờ Biển Ngà.

Bày tỏ tâm trạng trước khi bước vào đêm chung kết "Miss World 2021" thừa nhận, dù nhận được sự động viên từ mọi người khiến bản thân cảm thấy tự tin hơn rất nhiều song cô vẫn cảm thấy khá run và hồi hộp. Đại diện Việt Nam tiết lộ, sát đêm thi thì Ban tổ chức thông báo sẽ có một màn trình diễn mà 40 thí sinh cùng mặc trang phục màu đen. Do thông báo gấp gáp nên cô và một số thí sinh không kịp chuẩn bị trang phục, rất may là sau đó cô đã mượn được chiếc váy màu đen của người đẹp nước chủ nhà Puerto Rico.

Từ Top 12 gương mặt xuất sắc nhất, Ban giám khảo "Miss World 2021" đã tiếp tục chọn ra Top 6 bước vào phần thi ứng xử và sau đó phân định ngôi vị cuối cùng gồm người đẹp Mỹ, Ba Lan, Indonesia, Mexico và Bắc Ireland và Bờ Biển Ngà. Đại diện Việt Nam dừng chân ở Top 12 chung cuộc.