Diễn viên Johnny Trí Nguyễn tiết lộ lý do "ở ẩn" nhiều năm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Từng được mệnh danh "ông hoàng phim võ thuật Việt Nam" song nhiều năm nay, Johnny Trí Nguyễn hoàn toàn vắng bóng trên phim ảnh, cũng không tham gia hoạt động trong showbiz Việt.

Johnny Trí Nguyễn sinh năm 1974 từng được biết đến là "cascadeur" tài năng trong nhiều dự án phim đình đám Hollywood, trong đó có "Spider Man 2" (đóng thế cho nhân vật người nhện trong pha đánh nhau trên nóc tàu cao tốc). Sau khi trở về nước, nam diễn viên người Mỹ gốc Việt này liên tiếp để lại ấn tượng với khán giả qua nhiều vai diễn trong các phim võ thuật như: Dòng máu anh hùng, Bẫy rồng...và cả những bộ phim thuộc thể loại hài hước như: Hồn Trương Ba da hàng thịt, Nụ hôn thần chết, Cưới ngay kẻo lỡ, Tèo em... Anh cũng chính là em trai của đạo diễn Việt kiều Charlie Nguyễn.

Tuy nhiên khi đang ở đỉnh cao của danh tiếng và sự nghiệp, Johnny Trí Nguyễn bất ngờ vắng bóng dần. Nam diễn viên thi thoảng xuất hiện nhưng không phải tại các sự kiện đông người hay tham gia các hoạt động nghệ thuật nào, mà là để chia sẻ với mọi người niềm đam mê xe cộ và võ thuật.

Trên thực tế, thời điểm bắt đầu rút lui khỏi phim ảnh và làng giải trí, Johnny Trí Nguyễn mở lò đào tạo võ thuật có tên gọi Liên Phong ở huyện Nhà Bè, TP.HCM với mong muốn tạo điều kiện cho các bạn trẻ đam mê võ thuật có nơi luyện tập và khuyến khích họ theo đuổi niềm đam mê đó. Quãng thời gian đó, nam diễn viên từng tâm sự, anh cảm thấy thị trường phim ảnh đang nghiêng về phim hài, tình cảm trong khi anh vẫn muốn làm những phim theo kiểu “nặng đô” hơn.

Mới đây nói thêm về việc chọn "ở ẩn" với phim ảnh, Johnny Trí Nguyễn trải lòng, thật ra anh vẫn nhận được một số lời tham gia diễn xuất phim ảnh nhưng căn bản vì anh chưa cảm thấy có dự án nào thực sự hấp dẫn và thuyết phục mình cả. Cũng theo nam tài tử võ thuật một thời của màn ảnh Việt, anh luôn quan niệm làm phim là "phải đã, phải vui, phải thấm". Chính vì thế, khi đọc kịch bản mà nhận thấy chưa đủ 3 yếu tố này thì anh đành từ chối lời mời vì thấy chưa phù hợp với mình.

"Tôi không kén chọn kịch bản hay sang chảnh gì cả mà chỉ đơn giản là thấy cái nào hợp với mình, tôi mới dám nhận. Bây giờ nhiều bạn trẻ cần cơ hội công việc hơn nên để các bạn ấy làm." - Johnny Trí Nguyễn bày tỏ.

Vốn là người kín tiếng, chưa bao giờ chia sẻ gì về cuộc sống riêng nên Johnny Trí Nguyễn cũng không nói nhiều về những tin đồn về chuyện tình cảm của mình. Mặc dù vậy, nam diễn viên cho biết, anh tự thấy mình có nhiều thay đổi theo chiều hướng tích cực, còn cuộc sống nhìn chung thì vẫn vậy, không có biến động gì lớn lao cả.

Gần đây, Johnny Trí Nguyễn cũng bất ngờ xuất hiện tại vòng loại "Giải vô địch võ thuật tổng hợp Việt Nam 2022 - Lion Championship" khu vực phía Nam. Nam diễn viên tiết lộ, anh góp mặt tại giải đấu này với vai trò huấn luyện và hỗ trợ võ sĩ Trần Minh Nhựt thi đấu. Trước đó, trên trang mạng xã hội cá nhân, Johnny Trí Nguyễn cũng ít khi đăng tải những bức ảnh đời thường của mình mà chủ yếu chia sẻ những thông tin liên quan đến võ đường Liên Phong cũng như các trận thi đấu võ thuật. Nhiều khán giả sốt ruột chờ đợi anh quay trở lại với phim ảnh song trước câu hỏi: “Dạo này anh không đóng phim nữa à?” của một người hâm mộ, Johnny chỉ hài hước trả lời rằng do anh đang bận…chơi.