Diễn viên Anh Thư: “Chưa bao giờ tuyệt vọng sau khi ly hôn”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Anh Thư từng được xem là gương mặt vàng trong cả làng thời trang lẫn phim ảnh Việt.

Tên tuổi của Anh Thư từng gắn liền với sàn catwalk trước khi cô bén duyên với môn nghệ thuật thứ Bảy và nổi tiếng với vai diễn trong nhiều bộ phim như: “Tuyết nhiệt đới”, “Những cô gái chân dài”, “Em hiền như ma sơ”…Cũng chính từ sàn diễn thời trang, cô gặp và nên duyên với nam người mẫu Thanh Long. Tuy nhiên cũng phải mất tới 4 năm theo đuổi anh chàng đồng nghiệp mới thuyết phục được Anh Thư bước chân vào cuộc sống gia đình. Cả hai về chung một nhà vào năm 2004 và sau đó có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh.

Sau khi kết hôn, ông xã của cô quyết định từ giã sàn catwalk để chuyển sang điều hành một công ty quản lý người mẫu do anh sáng lập. Riêng Anh Thư tuy vẫn tiếp tục làm người mẫu, đóng phim song cũng dành phần lớn thời gian để hỗ trợ người bạn đời của mình trong lĩnh vực đào tạo người mẫu nhỏ tuổi. Cả hai từng được xem là một trong những cặp đôi đẹp và được ngưỡng mộ trong showbiz Việt vì cùng nhau gây dựng cuộc sống từ hai bàn tay trắng.

Anh Thư và người bạn đời - người mẫu Thanh Long khi cả hai còn gắn bó với nhau trong cuộc sống gia đình

Anh Thư và người bạn đời - người mẫu Thanh Long khi cả hai còn gắn bó với nhau trong cuộc sống gia đình

Tuy nhiên một thời gian dài gần đây người ta không còn thấy vợ chồng Anh Thư sánh đôi xuất hiện cùng nhau như trước kia. Cả hai chọn cách im lặng trước tin đồn rạn nứt. Cho tới mới đây, Anh Thư mới chính thức lên tiếng thừa nhận cuộc hôn nhân kéo dài hơn một thập kỷ của mình đã tan vỡ và cô là người chủ động chấm dứt mối quan hệ này.

Không nói gì nhiều về nguyên nhân tan vỡ song nữ chính trong phim “Những cô gái chân dài” chia sẻ, sau khi kết hôn, cô vốn là người rất chịu khó chia sẻ mọi thứ với chồng nhưng ngược lại, anh rất vô tư, thuộc tuýp người không thích chia sẻ. Dần dà, cả hai không còn thường xuyên nói chuyện với nhau dù chỉ là những lần tán gẫu, dẫn tới bị “lệch nhịp” trong suy nghĩ và cách sống. Tình trạng này diễn ra trong một thời gian dài, khiến cuộc hôn nhân của cả hai rơi vào cảnh không thể cứu vãn nổi. Anh Thư tâm sự, cô là người chủ động đề nghị và tiến hành thủ tục ly hôn nhưng phải chờ đợi sau 5 năm, Thanh Long mới chấp nhận việc này. Trong quãng thời gian đó, cả hai sống ly thân. “Hậu” ly hôn, Anh Thư bày tỏ, cô và người đã trở thành chồng cũ của mình cùng có chung quan điểm sẽ giữ mối quan hệ tốt đẹp, cùng chăm sóc con chung và hỗ trợ nhau trong công việc khi cần.

Nói thêm về cuộc sống hiện tại, Anh Thư bộc bạch, cô may mắn chưa bao giờ rơi vào tâm trạng tuyệt vọng sau khi bước chân ra khỏi cuộc hôn nhân đầu tiên. Sở dĩ làm được điều đó bởi theo Anh Thư, cô luôn nghĩ rằng bất cứ việc gì cũng đều có nguyên nhân cả, ngay cả sự đổ vỡ trong đời sống riêng cũng có nhiều lý do, điều quan trọng là mình phải tìm ra cách giải quyết ổn thỏa và phù hợp. Nữ diễn viên sinh năm 1982 cũng tin rằng, khi đã nhìn nhận được đúng mọi việc thì trong tương lai, cô sẽ tìm được người phù hợp hơn với mình. Còn hiện giờ cô chưa lên kế hoạch gì cho chuyện tình cảm riêng cả mà tập trung thời gian chăm sóc con.

Đặc biệt, Anh Thư tiết lộ, tới đây cô sẽ tái xuất màn ảnh rộng trong bộ phim điện ảnh có tên gọi “Sám hối”. Phim dự kiến ra rạp đến với khán giả vào ngày 15-1 tới. Đây cũng là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Anh Thư sau nhiều năm vắng bóng. Chia sẻ về lý do nhận lời đóng phim trở lại, Anh Thư thổ lộ, kịch bản phim đã thu hút cô bởi khai thác đề tài còn rất mới mẻ tại Việt Nam, đó là môn thể thao boxing.

Anh Thư trong phim "Sám hối"

Anh Thư trong phim "Sám hối"

Trước tin đồn nhận đóng phim vì “cát-sê” cao, Anh Thư cởi mở giãi bày, cô đóng phim không phải vì vấn đề tiền bạc. Thế nên, dù vai diễn của cô xuất hiện không nhiều trong phimnhưng vì kịch bản khá hấp dẫn, nên cô vẫn muốn được góp vào dự án được đầu tư “khủng” này. Anh Thư bày tỏ, cô rất hiểu một phim để chạm đến thành công cần phải có được sự cộng hưởng cũng như tương tác từ rất nhiều bộ phận. Cũng theo Anh Thư, gần đây cô khá bận rộn với công việc kinh doanh nên chỉ nhận lời với những vai diễn mang đến sự thú vị, hấp dẫn và khiến mình có động lực quay lại với điện ảnh.

Trên thực tế, “Sám hối” đã được rục rịch làm từ hơn 3 năm trước song đến thời điểm này mới ra mắt khán giả. Về điều này, Anh Thư khẳng định, cô cũng như cả êkip sản xuất đều thấy sự nghiêm túc của nhà đầu tư và cũng mong chờ xemmột bộ phim Việt Nam do êkip Ấn Độ sản xuất sẽ như thế nào. Nữ diễn viên tiết lộ, phim được làm rất kỹ và hoành tráng, ngay cả khi quay một trận đấu trên võ đài cũng phải cần sự tập trung của rất nhiều khán giả, con số này lên đến 3000 người. Anh Thư xem phim “Sám hối” là khởi động mới đầy hứa hẹn của mình trong năm 2021 và nếu được mọi người đón nhận thì đây sẽ là động lực mạnh mẽ để cô trở lại với nghề diễn.