"Điếc không sợ súng", sao trẻ thản nhiên lộ hàng, khoe thân

ANTĐ - Từ trước đến nay đã có nhiều văn bản pháp luật về việc chấn chỉnh hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang đối với những nghệ sĩ, nhưng dường như những quy định này vẫn không đủ sức răn đe, đối với những ngôi sao "điếc không sợ súng", cố tình lộ hàng, tạo scandal để nổi tiếng.
1001 sự cố lộ ngực, khoe thân phản cảm
Khi công nghệ ngày càng phát triển, các diễn đàn, các trang mạng xã hội mọc lên như nấm sau mưa, đó cũng là thời cơ và được coi là "bệ phóng" của các sao. Chỉ cần một động thái nhỏ của các sao vô tình hoặc cố tình tạo ra được đăng tải trên các trang mạng xã hội là ngay lập tức có hàng nghìn người biết tới. 
Tính riêng trong thời gian vừa qua, chưa đầy 3 tháng mà đã có liên tiếp các vụ lộ hàng phản cảm, ăn mặc "lố lăng" được công chúng nhắc tới. Tháng 11-2013, với vai trò là khách mời trong liveshow4 Vũ điệu đam mê, nữ ca sĩ kiêm diễn viên Ngân Khánh đã đem tới cho khán giả một tiết mục sôi động Student Of The Year ở thể loại Bollywood. Để biểu diễn tiết mục này, Ngân Khánh đã chọn cho mình trang phục áo lệch vai màu cam rất quyến rũ, tuy nhiên, do nhảy múa quá "sung", trang phục này đã "phản" lại chủ, khiến chủ nhân của nó bị lộ nguyên cả vòng 1. 
Tuy đã được giám khảo Hà Hồ ra tín hiệu, nhưng Ngân Khánh một lúc sau mới phát hiện ra. Sau đó, cô đã nhanh chóng nhờ Hồ Vĩnh Khoa, bạn nhảy cùng mình che chắn để cô chỉnh lại áo trước khi chào khán giả để quay vào cánh gà. Ngay sau khi sự việc này diễn ra, trên các trang mạng xã hội, hình ảnh Ngân Khánh lộ vòng 1 được lan truyền nhanh chóng. Nhiều khán giả tỏ thái độ cảm thông về sự cố vô ý này của người đẹp, nhưng cũng không ít khán giả bất bình, cho rằng Ngân Khánh cố tình tạo scandal sau thời gian im ắng. 
"Điếc không sợ súng", sao trẻ thản nhiên lộ hàng, khoe thân ảnh 1
Ngân Khánh lộ nguyên một bên ngực trên sóng truyền hình
Ngân Khánh cũng lên tiếng cho rằng, sự việc này hoàn toàn là một tai nạn nghề nghiệp chứ không phải hành động tạo scandal và cô cũng không muốn sự việc ồn ào hơn. Tuy nhiên, điểm lại thời gian trước, từ khi mới bước vào con đường nghệ thuật, đây không phải lần đầu tiên Ngân Khánh gặp "tai nạn" như trên. Cách đây 3 năm, vào năm 2009, người đẹp cũng từng bị lộ ngực khi đang biểu diễn một ca khúc sôi động(!). Sự cố này của Ngân Khánh sau đó cũng bị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.HCM phạt 3,5 triệu đồng. 
"Điếc không sợ súng", sao trẻ thản nhiên lộ hàng, khoe thân ảnh 2
Phương Mai và hình ảnh lộ nhũ hoa
Ngay sau sự việc của Ngân Khánh, cuối tháng 11-2013, tham dự show diễn Elle Fashion Show Xuân Hè 2014 tại TP.HCM, siêu mẫu Phương Mai diện một bộ vest đen sang trọng, mang phong cách khá "nam tính". Tuy nhiên, do "thả rông" vòng 1, chiếc áo vest lại được cắt táo bạo nên khi ngồi xem chương trình, Phương Mai đã gặp sự cố "lộ nhũ hoa". Ngồi hàng ghế đầu tiên, nên sự cố này của Phương Mai đã nhanh chóng lọt vào ống kính máy ảnh, và ngay sau đó, hình ảnh phản cảm này của Phương Mai đã nhanh chóng bị lan truyền trên các trang mạng xã hội. Rất đông khán giả đã tỏ vẻ phẫn nộ hình ảnh xấu này của Phương Mai.
Không chỉ riêng Ngân Khánh, Phương Mai, từ trước tới nay đã có rất nhiều nữ nghệ sĩ gặp phải sự cố "lộ" nhạy cảm như trên. Nữ diễn viên vốn nổi tiếng trong vai "bà mẹ nhí" Angela Phương Trinh đã gây sốc khi biểu diễn tại một quán bar ở Hà Nội trong bộ đồ ngắn cũn, toàn ren và voan mỏng, xuyên thấu hoàn toàn, để lộ cả đồ lót phản cảm. Nhiều khán giả phẫn nộ vì hành động "không tôn trọng công chúng" của Phương Trinh, thậm chí nhiều người còn ví, Phương Trinh bắt chước phong cách "lộ" phản cảm của Can Lộ Lộ - một nhân vật nổi tiếng tại Trung Quốc nhờ hành vi khoe thân, làm trò lố. Điều đặc biệt, trong đêm diễn này, Phương Trinh không chỉ khoe thân mà còn biểu diễn những động tác đầy khiêu khích. Hành động này của Phương Trinh sau đó đã bị dư luận lên án mạnh mẽ, Cục Nghệ thuật Biểu diễn cũng đã ra lệnh cấm diễn trên toàn quốc đối với nữ diễn viên này. 
"Điếc không sợ súng", sao trẻ thản nhiên lộ hàng, khoe thân ảnh 3
Elly Trần được biết tới nhờ vòng 1 "khủng"
Cùng tầm tuổi với Phương Trinh, Elly Trần từ trước tới nay luôn được biết tới với bộ ngực "khủng". Dựa vào lợi thế đó, Elly luôn xuất hiện với những bộ đồ khoét sâu, khoe tối đa vòng 1 của mình trong các bộ ảnh. Tuy nhiên, chính những trang phục như thế đã khiến Elly gặp một phen lộ nhũ hoa "rõ như ban ngày". 
"Điếc không sợ súng", sao trẻ thản nhiên lộ hàng, khoe thân ảnh 4
Hương Giang Idol
Tiếp đó, được biết tới từ cuộc thi Vietnam Idol với thân phận là một ca sĩ chuyển giới, Hương Giang cũng đã gặp sự cố đứt dây áo, lộ ngực khi diện trang phục mát mẻ, nhảy bốc lửa tại một quán bar. 
"Điếc không sợ súng", sao trẻ thản nhiên lộ hàng, khoe thân ảnh 5
Vũ Hoàng Điệp phản cảm trên báo nước ngoài
Cũng trong những tháng cuối cùng của năm 2013, tuy không lộ ngực như những trường hợp trên, nhưng khán giả Việt Nam cũng bị một phen xấu hổ khi người đẹp của Việt Nam là Vũ Hoàng Điệp với trang phục phản cảm đã bị đăng tải trên hai tờ tin tức giải trí của Singapore kèm theo những lời bình luận đầy tính châm chọc (!).
Đau đầu các biện pháp xử phạt các "sao"
Những quy định xử phạt các hành vi phản cảm của các sao từ lâu đã được quy định rõ ràng, như trong chỉ thị 65/CT-BVHTTDL (năm 2012) về việc chấn chỉnh hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang hay như trong điều 16, nghị định số 75/2010 (Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa) về việc mặc các trang phục gây phản cảm, không phù hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam; Nghị định 79/2012/NĐ-CP (1-2013) quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu... Tuy nhiên, những quy định với những mức xử phạt quá nhẹ - chủ yếu "đánh" vào kinh tế này, vẫn không đủ sức răn đe đối với những ngôi sao cố tình lộ hàng, tạo scandal để nổi tiếng hoặc để đánh bóng tên tuổi.
Ví dụ một trường hợp điển hình như ca sĩ, diễn viên Ngân Khánh, sau khi gây ra "sự cố" lộ ngực, cô đã bị phạt 3,5 triệu đồng, hay như dàn người mẫu trình diễn trong "Đêm hội chân dài 7" (vào tháng 11-2013), vì trình diễn nội y "gây sốc" cũng bị phạt 3,5 triệu đồng/mỗi người. Mức phạt này cũng từng được áp dụng cho nhiều "sao" như ca sĩ Thu Minh, siêu mẫu Hoàng Yến… Tuy nhiên, theo nhiều khán giả, mức phạt 3,5 triệu đồng đối với các trường hợp "lộ" còn quá nhẹ, không thấm vào đâu so với catxe biểu diễn khi họ nổi tiếng, như vậy sẽ không làm họ "chừa" và vì thế danh sách những người đẹp, "chân dài" ăn mặc phản cảm vẫn cứ thế nối hàng dài!... 
"Điếc không sợ súng", sao trẻ thản nhiên lộ hàng, khoe thân ảnh 6
Phương Trinh và Bà Tưng là hai  trong số ít "ngôi sao" bị cấm biểu diễn trong thời gian gần đây
Mới đây nhất, Chính phủ đã ban hành Nghị định 158/2013/NĐ-CP với những quy định nghiêm hơn nhằm chấn chỉnh những hành vi phản cảm của các sao. Nghị định Quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo thay thế cho các nghị định cũ này sẽ có mức phạt nặng hơn: xử phạt cao nhất có thể lên tới 30-35 triệu đồng triệu đồng và cấm biểu diễn lên tới 6-12 tháng. Nghị định này chính thức có hiệu lực ngày 1-1-2014. Ngoài nghị định này, Cục Nghệ thuật biểu diễn cũng đang triển khai xét duyệt và cấp phát thẻ hành nghề cho ca sĩ và người mẫu từ tháng 4/2014. 
Việc nâng cao mức xử phạt, đặc biệt là quy định cấm biểu diễn được nhiều khán giả tin tưởng rằng sẽ là hình phạt đầy sức răn đe đối với những ngôi sao, bởi phạt tiền thì không đủ vì tiền có thể làm ra nhưng chỉ cần một vài nghệ sĩ bị cấm biểu diễn, nhiều người khác sẽ phải theo đó mà rút kinh nghiệm. Quy định cấm biểu diễn sẽ như một án "tù" có thể khiến bất cứ người nghệ sĩ nào cũng phải e dè, bởi nghệ sĩ thì có thời, người này "chìm" thì sẽ có người khác "nổi" lên thay thế ngay tức khắc!.

Điều 13. Vi phạm quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: Không thông báo bằng văn bản về nội dung chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi biểu diễn, trình diễn theo quy định; Không thông báo bằng văn bản về nội dung chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang của tổ chức nước ngoài đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi đặt trụ sở theo quy định.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng, đối với hành vi tự ý thêm, bớt lời ca, lời thoại hoặc thêm động tác diễn xuất khác với khi duyệt cho phép biểu diễn.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng, đối với một trong các hành vi sau đây: Biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang không đúng nội dung ghi trong giấy phép; Sử dụng bản ghi âm để thay cho giọng hát thật của người biểu diễn hoặc thay cho âm thanh thật của nhạc cụ độc diễn; Sử dụng trang phục hoặc hóa trang không phù hợp với mục đích, nội dung biểu diễn, trình diễn và thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam; Biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang sau 12 giờ đêm đến 8 giờ sáng mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng, đối với một trong các hành vi sau đây: Biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang mà không có giấy phép; Thực hiện hành vi không phù hợp với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam hoặc hành vi làm ảnh hưởng xấu đến quan hệ đối ngoại trong quá trình tổ chức biểu diễn; Tổ chức biểu diễn hoặc biểu diễn tác phẩm chưa được phép phổ biến.

5. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng, đối với một trong các hành vi sau đây: Tổ chức cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư tại nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang không đúng nội dung ghi trong giấy phép; Tổ chức biểu diễn cho người đã bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấm biểu diễn hoặc trong thời hạn bị đình chỉ hoạt động biểu diễn; Mua, bán, chuyển nhượng, sửa chữa, cho mượn, cho thuê giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; Ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang hoặc dự thi theo quy định phải có giấy phép mà không có giấy phép.

6. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng, đối với một trong các hành vi sau đây: Tổ chức cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư tại nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang mà không có giấy phép; Tổ chức cho người ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang mà không có giấy phép.

7. Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng, đối với hành vi tổ chức biểu diễn tác phẩm có nội dung truyền bá tệ nạn xã hội, không phù hợp với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam; xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.

8. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng, đối với hành vi tổ chức biểu diễn tác phẩm có nội dung khiêu dâm, kích động bạo lực, tác phẩm bị cấm biểu diễn.

9. Đình chỉ hoạt động biểu diễn từ 3 tháng đến 6 tháng, đối với người biểu diễn có một trong các hành vi sau đây: Biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang có nội dung truyền bá tệ nạn xã hội, không phù hợp với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam; xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân; Biểu diễn tác phẩm có nội dung khiêu dâm, kích động bạo lực, tác phẩm bị cấm biểu diễn.

10. Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động biểu diễn từ 1 tháng đến 3 tháng đối với người biểu diễn có hành vi quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 3, Điểm b Khoản 4 Điều này; Đình chỉ hoạt động tổ chức biểu diễn từ 1 tháng đến 3 tháng đối với tổ chức có hành vi quy định tại Khoản 7 và Khoản 8 Điều này.