[ẢNH] ‘Cắt xẻ' hanbok, thí sinh hoa hậu Hàn Quốc khoe thân quá đà

[ẢNH] ‘Cắt xẻ' hanbok, thí sinh hoa hậu Hàn Quốc khoe thân quá đà

ANTD.VN - Màn trình diễn Hanbok tại cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 2019 là phần thi bị "ném đá" nhiều nhất trong lịch sử hơn nửa thế kỷ của cuộc thi này. Cách điệu quá đà thành lố lăng, phản cảm, loạt trang phục của thí sinh Hoa hậu Hàn Quốc 2019 bị cho là đang làm xấu đi hình ảnh hanbok trong mắt giới trẻ và bạn bè quốc tế. Ngược lại, nhóm nhạc BlackPink lại nhận được "cơn mưa lời khen" khi cách tân hanbok trong bản hit How you like that.

  "Nếu như Bộ trưởng ngại thì báo cáo để Thủ tướng lên tiếng chỉ đạo"

"Nếu như Bộ trưởng ngại thì báo cáo để Thủ tướng lên tiếng chỉ đạo"

ANTD.VN - Sáng nay, 14-2, trong cuộc họp với Bộ VHTT&DL, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã truyền đạt ý kiến của Thủ tướng tới lãnh đạo Bộ VHTT&DL. Đồng thời yêu cầu lên tiếng xung quanh những tiêu cực, bạo lực phản cảm tại các lễ hội vừa diễn ra đầu năm 2017.    
Công chức Hà Nội không được sách nhiễu, gợi ý đưa tiền, nhận quà biếu

Công chức Hà Nội không được sách nhiễu, gợi ý đưa tiền, nhận quà biếu

ANTD.VN - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành Quyết định số 522/QĐ-UBND về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội. Theo đó, cán bộ, công chức Hà Nội không được sách nhiễu; gợi ý đưa tiền, nhận tiền, quà biếu; không hẹn gặp giải quyết công việc bên ngoài cơ quan và ngoài giờ làm việc.
Khi đường phố biến thành nhà vệ sinh công cộng

Khi đường phố biến thành nhà vệ sinh công cộng

ANTĐ - Những ngày qua, hình ảnh một người đàn ông ăn mặc lịch sự thản nhiên dừng xe ô tô, đứng tè bậy tại một ngã tư thuộc địa bàn quận Đống Đa (Hà Nội) đã lan truyền trên mạng xã hội với tốc độ chóng mặt. Do bức xúc, một số người đã có ý kiến đề nghị cơ quan chức năng phải tìm bằng được người đàn ông này để xử lý.

Những bức ảnh phản cảm nhất trong lịch sử bóng đá

Những bức ảnh phản cảm nhất trong lịch sử bóng đá

ANTĐ - Chủ đề về giới tính hay tình dục hiện nay không còn khắt khe giống như trước. Tuy nhiên, người hâm mộ không khỏi gai mắt khi chứng kiến những hình ảnh có phần thô tục trên sân. Dưới đây là những bức ảnh bị cho là phản cảm nhất trong lịch sử bóng đá.
VTV bị phạt 30 triệu đồng và buộc phải xin lỗi các nhà giáo

VTV bị phạt 30 triệu đồng và buộc phải xin lỗi các nhà giáo

ANTĐ - Ngày 21-11, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã quyết định xử phạt Đài Truyền hình Việt Nam 30 triệu đồng, đồng thời buộc phải xin lỗi các thầy cô giáo vì đã phát sóng câu chuyện “Nhặt xương cho thầy” trong chương trình “Quà tặng cuộc sống” trên kênh VTV3, gây phản cảm, bức xúc cho khán giả, xúc phạm danh dự các thầy cô giáo.  

Nhà xuất bản Lao động - Xã hội bị phạt 252 triệu đồng

Nhà xuất bản Lao động - Xã hội bị phạt 252 triệu đồng

ANTĐ - Ngày 19-11, Cục Xuất bản, In và Phát hành, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 46/QĐ-XPVPHC về “Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xuất bản đối” với NXB Lao động - Xã hội xung quanh việc phát hành cuốn sách “Bộ luật Dân sự và văn bản hướng dẫn thi hành 2014”. 
Hương Tràm bị cấm diễn tại Hà Nội trong 3 tháng

Hương Tràm bị cấm diễn tại Hà Nội trong 3 tháng

ANTĐ - Hơn 1 tháng sau khi bị triệu tập vì mặc trang phục phản cảm khi biểu diễn tại một quán bar trên địa bàn Hà Nội, ngày 8-10 vừa qua, ca sĩ Hương Tràm mới đến trình diện Sở VH-TT&DL Hà Nội. 

 Thanh tra clip quảng cáo phản cảm của Ngọc Trinh

Thanh tra clip quảng cáo phản cảm của Ngọc Trinh

ANTĐ - Nữ hoàng “scandal” của showbiz Việt Ngọc Trinh lại tiếp tục vấp phải sự phản ứng khi thực hiện clip quảng cáo sản phẩm sữa tắm. Hình ảnh trong clip được cho là phản cảm, trái với thuần phong mỹ tục. Liệu cô gái này có bị cấm biểu diễn?
Mai Khôi tung MV "Tự sướng" đầy phản cảm

Mai Khôi tung MV "Tự sướng" đầy phản cảm

ANTĐ - Mới đây, cô ca sĩ được biết tới với gu thời trang kỳ dị và phong cách nổi loạn Mai Khôi đã cho ra mắt MV "Tự sướng" với những hình ảnh và ngôn từ phản cảm.
"Sốc" với cô gái làm clip tỏ tình với "trai đẹp" Hàn Quốc

"Sốc" với cô gái làm clip tỏ tình với "trai đẹp" Hàn Quốc

ANTĐ - Ngay sau khi bộ phim Hàn Quốc "Vì sao mang anh tới" kể về mối tình của một chàng trai ngoài hành tinh với một nữ diễn viên xinh đẹp kết thúc, một cô gái Việt đã làm clip tỏ tình với nam diễn viên trong phim khiến cư dân mạng xôn xao.
"Mảnh đất màu mỡ" cho những cô gái thích khoe thân, mơi tình

"Mảnh đất màu mỡ" cho những cô gái thích khoe thân, mơi tình

ANTĐ - Khi Facebook xuất hiện và ngày càng được sử dụng rộng rãi, nhiều bạn trẻ đã coi Facebook như một mảnh đất màu mỡ để khoe ảnh nóng bỏng cùng những lời câu like "mướt mát". Người thì cho rằng đây là một trò câu like, người thì nghĩ đây như trò tung ảnh kiếm khách trá hình của gái bán hoa.
"Điếc không sợ súng", sao trẻ thản nhiên lộ hàng, khoe thân

"Điếc không sợ súng", sao trẻ thản nhiên lộ hàng, khoe thân

ANTĐ - Từ trước đến nay đã có nhiều văn bản pháp luật về việc chấn chỉnh hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang đối với những nghệ sĩ, nhưng dường như những quy định này vẫn không đủ sức răn đe, đối với những ngôi sao "điếc không sợ súng", cố tình lộ hàng, tạo scandal để nổi tiếng.
Ca sĩ hát lời “chế” phản cảm

Ca sĩ hát lời “chế” phản cảm

ANTĐ - Hai nam ca sĩ trẻ được biết đến từ ca khúc “Thu cuối” – Tô Minh Vũ (Yanbi) và Tằng Quốc Anh (Mr.T) vừa gây bức xúc dư luận với việc “chế” lời bài hát bằng từ ngữ phản cảm khi trình diễn trên sân khấu. 
Chương trình “Người giấu mặt”: Lố bịch, phản cảm, vô bổ, nên dừng lại đỡ phí sóng!

Chương trình “Người giấu mặt”: Lố bịch, phản cảm, vô bổ, nên dừng lại đỡ phí sóng!

ANTĐ - Ngay từ khi phát số đầu tiên (ngày 12-11) trên sóng VTV6, cho đến nay, chương trình “Người giấu mặt” do Công ty BHD sản xuất (phiên bản Việt Nam dựa theo format chương trình truyền hình thực tế Big Brother, mua bản quyền của tập đoàn Endemol) không những chưa gây được sự chú ý và ấn tượng gì với khán giả các lứa tuổi, mà đã có nhiều bậc phụ huynh lên tiếng chê trách, tỏ sự không tán thành với cách thức “diễn” của sân chơi này… Tóm lại người xem nhận thấy các lớp trò - mà chương trình gọi là “thử thách” đối với các thí sinh - chưa phù hợp với lối sống của thanh niên Việt Nam hiện tại, không phù hợp thuần phong mỹ tục nước ta.
Sách đồng dao có nội dung phản cảm

Sách đồng dao có nội dung phản cảm

ANTĐ - Cuốn sách “Đồng dao dành cho trẻ mầm non” do NXB Mỹ thuật liên kết với Công ty Đinh Tị ấn hành đang gây xôn xao dư luận vì nội dung phản cảm. Đáng lưu ý, mặc dù NXB đã phát hiện sai sót nhưng cuốn sách vẫn được lưu hành trên thị trường.